Lời khai của đối tượng rút súng bắn 141

VOV.VN -Ngay cả khi hết cơn "ngáo đá" đối tượng vẫn ngoan cố cho rằng, việc nổ súng vào tổ công tác 141 là chỉ để...tự vệ!

Khoảng 17h ngày 7/8, khi tổ công tác đặc biệt Y6/141 do Trung tá CSGT Trần Ngọc Quyên làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Hồ Tùng Mậu – Lê Đức Thọ, đã phát hiện một đôi nam nữ đi xe máy mang BKS: 29P1 – 062.41 không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác, đối tượng nam thanh niên cầm lái đã rồ ga, lạng lách đánh võng bất chấp sự nguy hiểm cho người tham gia giao thông xung quanh.

Trước sự manh động của đối tượng, tổ công tác đã lập tức tổ chức đội hình vây bắt. Khi bị áp sát, bất ngờ đối tượng đã rút một khẩu súng trong người nhắm bắn thẳng về phía lực lượng chức năng.

 

Đối tượng Nguyễn Hữu Hảo tại cơ quan điều tra

Do trước đó đã đề cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng ứng phó trước mọi hành vi của đối tượng nên may mắn tổ công tác đã không có ai bị thương.

Sau khi nổ súng, đối tượng không làm chủ được tay lái nên đã lao vào rào phân cách bê tông rồi đổ ra đường.

Bị ngã xe, đối tượng vẫn cố gắng vùng dậy bỏ chạy thoát thân. Khi băng qua đường, hắn đã không ngần ngại phi thân xuống hồ nước đối diện với nghĩa trang Mai Dịch để tẩu thoát.

Với quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng cực kỳ manh động, một số chiến sĩ cảnh sát hình sự đã lao xuống hồ khống chế thành công đối tượng.

Xác minh nhanh tại hiện trường, đối tượng được xác định là Nguyễn Hữu Hảo (31 tuổi) thường trú tại phường Phú Đô, quận Bắc Từ Liên, Hà Nội, còn đối tượng nữ là Nguyễn Thị Thanh Thúy (25 tuổi) thường trú tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

Lý do dẫn đến việc đối tượng Nguyễn Hữu Hảo nổ súng vào tổ công tác và nguồn gốc của khẩu súng đã được phóng viên tìm hiểu làm rõ. 

Trong căn phòng tạm giam, đối tượng Nguyễn Hữu Hảo khai nhận, trên đường đưa người yêu đi chơi tại một nhà nghỉ, do không đội MBH nên đã bị lực lượng 141 yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Do quá hoảng sợ nên đối tượng đã vừa điều khiển xe vừa rút súng trong người bắn 1 phát đạn về phía lực lượng chức năng.

Trước khi xảy ra sự việc, Hảo đã sử dụng ma túy cùng với 1 nhóm bạn. Đến khi bị khống chế đối tượng này vẫn chưa hết trạng thái “lơ mơ”.

Trước đó, đối tượng này cũng đã có 1 tiền án về tội tàng trữ và sử dụng ma túy bị kết án 7 năm tù. Vừa ra tù thì Nguyễn Hữu Hảo lại tiếp tục dính dáng đến sự việc trên.

Không chịu nổi cuộc sống ham chơi, đua đòi của Hảo mà vợ của đối tượng cũng đã làm đơn ly hôn. Tại thời điểm hiện tại, Nguyễn Hữu Hảo đang chung sống cùng bạn gái Nguyễn Thị Thanh Thúy như vợ chồng. Đáng chú ý Nguyễn Thị Thanh Thúy cũng đã bỏ chồng được một thời gian. 

Về nguồn gốc của khẩu súng, Nguyễn Hữu Hảo khai nhận mua được của 1 đối tượng ở mạn bến xe Mỹ Đình nhưng không rõ tung tích của người này. Khi nhắm bắn về phía tổ công tác, trong ổ đạn của khẩu súng có 6 viên đạn, nhưng đối tượng chỉ kịp bắn 1 viên phát nổ.

Khi được hỏi về lý do mua súng, Nguyễn Hữu Hảo cho biết, trước đây gia đình nghèo khó chỉ có cái tivi là giá trị nhưng lại bị kẻ gian ăn trộm mất. Do đó, Hảo tìm cách mua súng về để “chống trộm”.

Nguyễn Hữu Hảo loanh quanh chối tội, tự bao biện cho mình với 1 lý do khó có thể chấp nhận được: “Khi giơ súng bắn, em chỉ nhằm mục đích tự về! Không chủ ý bắn vào các anh mà chỉ bắn lên trời!”.

Về phía đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thúy, tại cơ quan điều tra Thúy cũng khai nhận rõ hành vi của mình và Hảo. Thúy cho biết, ngày hôm đó không biết Hảo có mang súng theo bên mình và cũng không biết bạn trai mua súng từ bao giờ.

Trong quá trình thoát chạy khỏi lực lượng chức năng, cả Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Hữu Hảo đều bị thương nhẹ ngoài da, vết thương của các đối tượng cũng đã được lực lượng chức năng cấp cứu kịp thời.

Trao đổi cùng phóng viên Thượng úy Phạm Ngọc Mạnh - Đội Đặc nhiệm, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cho biết: “Trước khi dùng súng bắn vào tổ công tác đặc biệt 141, đối tượng Nguyễn Hữu Hảo đã khai nhận có sử dụng ma túy đá cùng 1 số đối tượng khác. Mặc dù, trong quá trình khai nhận Hảo tỏ ra khá thành khẩn nhưng hành vi trên của đối tượng là cực kỳ manh động và nguy hiểm. Ngoài ra, Nguyễn Hữu Hảo cũng sẽ bị điều tra thêm về việc tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng”.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra khai thác mở rộng để hoàn tất hồ sơ vụ án. Kể từ khi được thành lập, tổ công tác đặc biệt 141 đã phải đối mặt với rất nhiều đối tượng côn đồ, tàng trữ ma túy, vũ khí nóng…nhưng đây là trường hợp đầu tiên đối tượng bị xử lý manh động đến mức nổ thẳng súng vào tổ công tác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gặp 141, thanh niên nhảy ra khỏi xe, vác kiếm chạy thục mạng
Gặp 141, thanh niên nhảy ra khỏi xe, vác kiếm chạy thục mạng

Đang trên đường “giao hàng”, giữa đường gặp tổ công tác Y4/141, Mạnh đã nhảy ra khỏi xe, vác kiếm bỏ chạy…

Gặp 141, thanh niên nhảy ra khỏi xe, vác kiếm chạy thục mạng

Gặp 141, thanh niên nhảy ra khỏi xe, vác kiếm chạy thục mạng

Đang trên đường “giao hàng”, giữa đường gặp tổ công tác Y4/141, Mạnh đã nhảy ra khỏi xe, vác kiếm bỏ chạy…

Vừa cướp tài sản lại “đụng” trúng 141
Vừa cướp tài sản lại “đụng” trúng 141

VOV.VN - Sau khi gây ra vụ cướp tài sản của 1 học sinh, 2 đối tượng đã bị lực lượng đặc biệt 141 phát hiện và bắt giữ.

Vừa cướp tài sản lại “đụng” trúng 141

Vừa cướp tài sản lại “đụng” trúng 141

VOV.VN - Sau khi gây ra vụ cướp tài sản của 1 học sinh, 2 đối tượng đã bị lực lượng đặc biệt 141 phát hiện và bắt giữ.

Bị “tuýt còi”, nam thanh niên rút súng bắn 141
Bị “tuýt còi”, nam thanh niên rút súng bắn 141

VOV.VN -Bị cảnh sát "tuýt còi" vì chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên rút súng bắn tổ 141...

Bị “tuýt còi”, nam thanh niên rút súng bắn 141

Bị “tuýt còi”, nam thanh niên rút súng bắn 141

VOV.VN -Bị cảnh sát "tuýt còi" vì chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên rút súng bắn tổ 141...

Mang ma tuý đá, bị lực lượng 141 “hỏi thăm”
Mang ma tuý đá, bị lực lượng 141 “hỏi thăm”

VOV.VN -Một đối tượng mang ma tuý đá bị lực lượng 141 bắt giữ ngay tại ngã tư Hoàng Quốc Việt – Nghĩa Tân (Hà Nội) vào tối qua (22/7).

Mang ma tuý đá, bị lực lượng 141 “hỏi thăm”

Mang ma tuý đá, bị lực lượng 141 “hỏi thăm”

VOV.VN -Một đối tượng mang ma tuý đá bị lực lượng 141 bắt giữ ngay tại ngã tư Hoàng Quốc Việt – Nghĩa Tân (Hà Nội) vào tối qua (22/7).