Lời khai của hung thủ sát hại bé trai 9 tuổi vứt xuống giếng

VOV.VN -Định thả cháu Đạt xuống giếng để tạo hiện trường giả, nhưng Đạt cố đu lên được, Tú liền dùng dao chém liên tiếp vào đầu khiến cháu Đạt tử vong

Chiều 3/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cuộc họp báo thông báo về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là bé trai Vũ Đức Đạt (9 tuổi, trú tại xã Hà Thái - Hà Trung - Thanh Hóa).

Giếng nước phát hiện thi thể cháu Vũ Văn Đạt
Theo điều tra của cơ quan Công an: khoảng 13h30 ngày 29/11, do cần tiền tiêu sài, Vũ Anh Tú (SN 2000, trú tại thôn 3 xã Hà Thái, Hà Trung) đã mang theo 1 chiếc búa đến nhà anh Vũ Ngọc Hoàn (SN 1977 - bố đẻ của cháu Đạt) nhằm mục đích trộm cắp tài sản, vì nghĩ gia đình anh Hoàn không có ai ở nhà.

Khi đến nơi, Tú thấy có cháu Đạt ở nhà. Không bỏ cuộc, Tú khống chế cháu Đạt để cướp tài sản. Tú bê chiếc rương tôn lên giường để mở hòng lấy tài sản trong đó. Nhưng khi mở ra trong rương không có tài sản, Tú tiếp tục tìm kiếm thì thấy chiếc điện thoại Nokia đen trắng để trên đầu giường, nên đã lấy và bỏ vào túi quần.

Sau khi lấy chiếc điện thoại, sợ Đạt tiết lộ, Tú nghĩ cách ra tay sát hại cháu Đạt. Tú lấy con dao để dưới gầm giường hòng sát hại Đạt. Thấy vậy cháu Đạt bỏ chạy nhưng bị Tú đuổi và bắt được. Tú kéo cháu Đạt đến gần giếng khơi của gia đình rồi ép cháu nhảy xuống giếng tạo hiện trường giả như bị rơi xuống giếng chết đuối.

Cháu Đạt khóc van xin nhưng Tú không tha. Tú lấy sợi dây thừng buộc hai chân cháu Đạt rồi dốc ngược đầu cháu Đạt xuống giếng, sau đó tháo dây để tạo hiện trường giả. Tuy nhiên, cháu Đạt đã túm được sợi dây rồi quay đầu ngược trở lại. Thấy vậy, Tú liền dùng dao chém liên tiếp vào đầu cháu Đạt khiến cháu Đạt hết khả năng tự vệ.

Sau đó Tú ném xác cháu Đạt xuống giếng rồi ném tiếp nhiều vật khác như xô, chậu, quần áo, gạch đá xuống để xác cháu Đạt chìm hẳn rồi mới tẩu thoát.

Ngay sau khi gây án, tên Tú về nhà lấy sách vở, thay quần áo và vẫn đi học thêm tại nhà cô giáo, rồi về nhà sinh hoạt bình thường.

Đến khoảng 18h30 ngày 2/12, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được đối tượng gây án và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Anh Tú.

Tại cơ quan điều tra đối tượng Vũ Anh Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Vũ Anh Tú là đối tượng chơi bời lêu lổng, nghiện game, chuyên trộm cắp vặt ở địa phương. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nghi phạm 13 tuổi giết bé trai, ném xác xuống giếng
Bắt nghi phạm 13 tuổi giết bé trai, ném xác xuống giếng

VOV.VN - Nghi phạm gây ra vụ giết bé trai rồi ném xác nạn nhân xuống giếng vừa bị cảnh sát bắt giữ.

Bắt nghi phạm 13 tuổi giết bé trai, ném xác xuống giếng

Bắt nghi phạm 13 tuổi giết bé trai, ném xác xuống giếng

VOV.VN - Nghi phạm gây ra vụ giết bé trai rồi ném xác nạn nhân xuống giếng vừa bị cảnh sát bắt giữ.

Nghi án cháu bé 9 tuổi bị sát hại rồi ném xuống giếng
Nghi án cháu bé 9 tuổi bị sát hại rồi ném xuống giếng

VOV.VN - Một bé trai 9 tuổi ở Thanh Hóa vừa bị sát hại dã man, sau đó hung thủ đã ném xác cháu xuống giếng để phi tang.

Nghi án cháu bé 9 tuổi bị sát hại rồi ném xuống giếng

Nghi án cháu bé 9 tuổi bị sát hại rồi ném xuống giếng

VOV.VN - Một bé trai 9 tuổi ở Thanh Hóa vừa bị sát hại dã man, sau đó hung thủ đã ném xác cháu xuống giếng để phi tang.