Khánh Hòa phê bình Thành ủy, UBND TP Nha Trang trong công tác phòng, chống dịch

VOV.VN - Hôm nay (25/7), Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa phê bình và yêu cầu Thành ủy, UBND thành phố Nha Trang nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch. 

Đến nay, thành phố Nha Trang ghi nhận 254 ca trong số hơn 1.100 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tại buổi làm việc của thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa với lãnh đạo thành phố Nha Trang cùng lãnh đạo 27 xã, phường trên địa bàn, bên cạnh ghi nhận nỗ lực chung của cả hệ thống, của lực lượng tuyến đầu, ông Nguyễn Hải Ninh- Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho rằng công việc phòng, chống dịch có lúc, có nơi còn lúng túng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân và hiệu quả công việc.

Qua kiểm tra, ca mắc Covid-19 ở Nha Trang đều có nguồn lây ở các chợ, tuy nhiên địa phương chậm ứng biến với tình huống, khiến nguy cơ lây lan rộng, khó kiểm soát. Ngoài ra, thành phố Nha Trang lấy mẫu tầm soát trong cộng đồng chậm, quản lý một số địa bàn, chợ, siêu thị thiếu quyết liệt, để người dân tụ tập đông và một bộ phận cán bộ ứng xử với người dân chưa chuẩn mực, cứng nhắc trong khi thi hành công vụ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến nỗ lực chung, hiệu quả công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn.

Dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, xu hướng gia tăng các ca lây nhiễm cộng đồng, một số ca F0 không xác định được nguồn lây... buộc thành phố Nha Trang phải tập trung tối đa nguồn lực để phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị Lãnh đạo thành phố Nha Trang cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương không để người dân ra đường mà không có lý do chính đáng, có phương án cung ứng lương thực đầy đủ, kịp thời và không để tái diễn tình trạng tập trung đông người ở chợ, siêu thị như thời gian qua;đồng thời thường xuyên động viên, chia sẻ những áp lực, vất vả của lực lượng tuyến đầu, kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống dịch.

"Thành phố Nha Trang phải xác định rõ một chiến lược quan điểm rõ ràng, trong chống dịch trên địa bàn. Mình dự báo hết sức phức tạp như thế thì ta phải làm gì? Lấy mẫu xét nghiệm, cố gắng làm trong 3 ngày nữa để lấy lần 2. Để từ đấy xác định được vùng an toàn, xác định được vùng nguy cơ, nguy cơ cao, để chúng ta có cách ứng xử phù hợp. Khi mở lại chợ phải bảo đảm các điều kiện phòng chống Covid-19. Tôi xuống trực tiếp kiểm tra chợ Đầm, không thấy căng dây đi theo 1 luồng, không thấy kẻ vạch giãn cách", ông Ninh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vi phạm phòng chống dịch tại Hà Nội có thể bị xử phạt lên tới 200 triệu đồng
Vi phạm phòng chống dịch tại Hà Nội có thể bị xử phạt lên tới 200 triệu đồng

VOV.VN - Sở Tư pháp Hà Nội vừa công bố 16 hành vi vi phạm phòng, chống dịch Covid-19, mức xử phạt cao nhất 200 triệu đồng, có thể xử lý hình sự, phạt tù.

Vi phạm phòng chống dịch tại Hà Nội có thể bị xử phạt lên tới 200 triệu đồng

Vi phạm phòng chống dịch tại Hà Nội có thể bị xử phạt lên tới 200 triệu đồng

VOV.VN - Sở Tư pháp Hà Nội vừa công bố 16 hành vi vi phạm phòng, chống dịch Covid-19, mức xử phạt cao nhất 200 triệu đồng, có thể xử lý hình sự, phạt tù.

4 công dân bị xử phạt 30 triệu đồng vì vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch
4 công dân bị xử phạt 30 triệu đồng vì vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch

VOV.VN - Mỗi công dân vi phạm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bị phạt 7,5 triệu đồng và buộc áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định.

4 công dân bị xử phạt 30 triệu đồng vì vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch

4 công dân bị xử phạt 30 triệu đồng vì vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch

VOV.VN - Mỗi công dân vi phạm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bị phạt 7,5 triệu đồng và buộc áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định.

Khởi tố 2 cha con chém trọng thương công an, vi phạm phòng chống dịch
Khởi tố 2 cha con chém trọng thương công an, vi phạm phòng chống dịch

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt giam 2 cha con Nguyễn Quốc Dũng (SN 1967) và Nguyễn Quốc Bảo (SN 1989) về tội Giết người và Chống người thi hành công vụ.

Khởi tố 2 cha con chém trọng thương công an, vi phạm phòng chống dịch

Khởi tố 2 cha con chém trọng thương công an, vi phạm phòng chống dịch

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt giam 2 cha con Nguyễn Quốc Dũng (SN 1967) và Nguyễn Quốc Bảo (SN 1989) về tội Giết người và Chống người thi hành công vụ.