Đảng của Cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen tổ chức Đại hội bất thường

VOV.VN - Hôm nay (09/12), tại Thủ đô Phnom Penh, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã khai mạc Đại hội bất thường dưới sự chủ trì của Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen và Chủ tịch danh dự CPP Samdech Heng Samrin.

Phát biểu khai mạc Đại hội,  Chủ tịch danh dự Samdech Heng Samrin nêu rõ, Đại hội bất thường của Đảng được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, khi Quốc hội khóa VII vừa lập ra Chính phủ mới do các nhân sỹ trẻ lãnh đạo, sau khi Đảng đã có sự chuẩn bị kỹ càng.

“Chuyển biến tích cực của tình hình đất nước sau cuộc bầu cử Quốc hội ngày 23/07/2023, với kết quả CPP nhận được 82,3% tổng số phiếu bầu, cho thấy, nhân dân Campuchia ủng hộ CPP, tiếp tục ủng hộ ông Samdech Techo Hun Sen và ủng hộ ông Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, Thủ tướng kế nhiệm, với niềm tin mãnh liệt”, ông Samdech Heng Samrin khẳng định.

Theo đánh giá, sau gần 4 tháng đi vào hoạt động, dưới sự điều hành của Chính phủ nhiệm kỳ mới, tình hình Campuchia trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, đặc biệt là ngoại giao đã có những bước tiến triển rõ rệt.

Cương lĩnh chính trị của CPP về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2023 - 2028 cũng đã trở thành chương trình hành động ưu tiên của tân Chính phủ. Hoạt động của thế hệ lãnh đạo trẻ đã thể hiện sự năng động, đem lại niềm tin và hy vọng cho toàn thể nhân dân Campuchia.

Diễn ra từ nay đến hết ngày 10/12, các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo tình hình chung và công tác Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Trung ương cũng sẽ bầu bổ sung các chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương, Phó Chủ tịch Đảng; bầu Ủy ban Tài chính trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương và chức danh Chủ nhiệm Ủy ban này. 

Theo số liệu, Ban Chấp hành Trung ương CPP hiện có 865 Ủy viên. Tham dự Đại hội bất thường của CPP có khoảng 3.600 đại biểu, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương CPP; các quan chức Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ, bộ ngành, tỉnh, thành phố, địa phương và một số tổ chức, đoàn thể.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia tuyên bố thúc đẩy cải cách và làm “trong sạch” hệ thống hành chính công
Campuchia tuyên bố thúc đẩy cải cách và làm “trong sạch” hệ thống hành chính công

VOV.VN - Đại diện cho Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Thủ tướng Hun Manet khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình cải cách, nâng cao và củng cố việc làm trong sạch hệ thống hành chính công vì một tương lai thịnh vượng.

Campuchia tuyên bố thúc đẩy cải cách và làm “trong sạch” hệ thống hành chính công

Campuchia tuyên bố thúc đẩy cải cách và làm “trong sạch” hệ thống hành chính công

VOV.VN - Đại diện cho Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Thủ tướng Hun Manet khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình cải cách, nâng cao và củng cố việc làm trong sạch hệ thống hành chính công vì một tương lai thịnh vượng.

Thái Lan và Campuchia tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh biên giới
Thái Lan và Campuchia tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh biên giới

VOV.VN - Ngày 2/12, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sutin Klungsang đã có chuyến thăm Campuchia nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh song phương.

Thái Lan và Campuchia tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh biên giới

Thái Lan và Campuchia tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh biên giới

VOV.VN - Ngày 2/12, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sutin Klungsang đã có chuyến thăm Campuchia nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh song phương.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố dừng phát triển nhiệt điện than
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố dừng phát triển nhiệt điện than

VOV.VN - Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ dừng phát triển nhà máy nhiệt điện than và xem xét khả năng đóng cửa nhà máy nhiệt điện than trước hạn định.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố dừng phát triển nhiệt điện than

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố dừng phát triển nhiệt điện than

VOV.VN - Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ dừng phát triển nhà máy nhiệt điện than và xem xét khả năng đóng cửa nhà máy nhiệt điện than trước hạn định.

Campuchia khánh thành sân bay lớn nhất từ trước tới nay
Campuchia khánh thành sân bay lớn nhất từ trước tới nay

VOV.VN - Sân bay quốc tế Siem Reap Angkor (SAI) với tổng vốn đầu tư là 1,1 tỷ USD, đã chính thức được khánh thành hôm qua (16/11) sau 1 tháng đưa vào hoạt động.

Campuchia khánh thành sân bay lớn nhất từ trước tới nay

Campuchia khánh thành sân bay lớn nhất từ trước tới nay

VOV.VN - Sân bay quốc tế Siem Reap Angkor (SAI) với tổng vốn đầu tư là 1,1 tỷ USD, đã chính thức được khánh thành hôm qua (16/11) sau 1 tháng đưa vào hoạt động.

Campuchia gửi thông điệp đề nghị các đối tác ngừng can thiệp nội bộ nước này
Campuchia gửi thông điệp đề nghị các đối tác ngừng can thiệp nội bộ nước này

VOV.VN - Các đối tác đang tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Campuchia hãy ngừng ngay các hoạt động này. Đây là thông điệp mà ông Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia - đảng cầm quyền tại Campuchia muốn gửi tới các đối tác vào hôm nay (15/11) tại thủ đô Phnom Penh.

Campuchia gửi thông điệp đề nghị các đối tác ngừng can thiệp nội bộ nước này

Campuchia gửi thông điệp đề nghị các đối tác ngừng can thiệp nội bộ nước này

VOV.VN - Các đối tác đang tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Campuchia hãy ngừng ngay các hoạt động này. Đây là thông điệp mà ông Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia - đảng cầm quyền tại Campuchia muốn gửi tới các đối tác vào hôm nay (15/11) tại thủ đô Phnom Penh.