Long An xét xử hai đối tượng tấn công chốt kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Vụ việc 2 đối tượng có hành vi chống đối, đánh lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An, sáng nay (1/9), Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 vụ án với 2 bị cáo về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ đã tuyên phạt bị cáo Trần Bảo Toàn (34 tuổi), thường trú ấp An Hòa, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ 1 năm tù giam.

Trước đó, tối 27/7/2021, Toàn đến trụ sở Công an xã Bình Hòa Bắc nhưng không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng, chống dịch. Dù được công an địa phương nhiều lần nhắc nhở, nhưng Toàn không chấp hành. Sau đó đối tượng tấn công một công an viên và dùng lời lẽ thô tục để chửi bới.

Ở một vụ án khác diễn ra sáng cùng ngày, Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ tuyên phạt 4 năm tù giam đối với bị cáo Phan Đình Phủ (tự Pun, 28 tuổi), thường trú ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ.

Theo cáo trạng, ngày 3/8/2021, Phan Đình Phủ cầm 1 con dao phay dài 37cm đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở khu vực giáp ranh xã Mỹ Thạnh Bắc và thị trấn Đông Thành, nằm trên đường tỉnh 838. Đối tượng này yêu cầu thành viên chốt kiểm soát trả xe máy bị tạm giữ trước đó do không có biển số và giấy tờ khi qua chốt. Phủ lớn tiếng đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ, rồi tấn công gây thương tích một công an đang làm nhiệm vụ tại chốt.

Theo hồ sơ của công an địa phương, cả 2 bị cáo này từng có tiền án, tiền sự về hành vi cản trở, chống đối, không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ đối tượng dùng dao tấn công lực lượng chốt kiểm soát dịch
Tạm giữ đối tượng dùng dao tấn công lực lượng chốt kiểm soát dịch

VOV.VN - Trung khai nhận việc dùng hung khí chém anh Trọng và anh Tính là do bực tức không cho vợ qua chốt và không muốn cho lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát tại vị trí trên để vợ chồng Trung tự do đi lại.

Tạm giữ đối tượng dùng dao tấn công lực lượng chốt kiểm soát dịch

Tạm giữ đối tượng dùng dao tấn công lực lượng chốt kiểm soát dịch

VOV.VN - Trung khai nhận việc dùng hung khí chém anh Trọng và anh Tính là do bực tức không cho vợ qua chốt và không muốn cho lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát tại vị trí trên để vợ chồng Trung tự do đi lại.

Không đeo khẩu trang, tấn công cán bộ ở chốt kiểm soát dịch Covid-19
Không đeo khẩu trang, tấn công cán bộ ở chốt kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Người đàn ông không khai báo y tế còn hành hung cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Đồng Nai vừa bị Công an TP Long Khánh đề nghị truy tố.

Không đeo khẩu trang, tấn công cán bộ ở chốt kiểm soát dịch Covid-19

Không đeo khẩu trang, tấn công cán bộ ở chốt kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Người đàn ông không khai báo y tế còn hành hung cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Đồng Nai vừa bị Công an TP Long Khánh đề nghị truy tố.

Bắt 2 đối tượng dùng dao tấn công lực lượng tại chốt kiểm soát dịch
Bắt 2 đối tượng dùng dao tấn công lực lượng tại chốt kiểm soát dịch

VOV.VN - Khi được yêu cầu dừng xe để khai báo y tế, hai đối tượng đã sử dụng dao găm mang theo trong người chống trả lực lượng thi hành công vụ.

Bắt 2 đối tượng dùng dao tấn công lực lượng tại chốt kiểm soát dịch

Bắt 2 đối tượng dùng dao tấn công lực lượng tại chốt kiểm soát dịch

VOV.VN - Khi được yêu cầu dừng xe để khai báo y tế, hai đối tượng đã sử dụng dao găm mang theo trong người chống trả lực lượng thi hành công vụ.