Lừa bán trái cây qua mạng chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Kiều (SN1977, trú tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông phát hiện Nguyễn Thị Kiều có biểu hiện thông qua mạng xã hội Facebook đăng hình ảnh bán trái cây và các mặt hàng nông sản để lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng.

Quá trình điều tra, ngày 23/12, Công an thành phố triệu tập và ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Kiều, thu giữ tang vật gồm thẻ ATM, 2 điện thoại di động, 9 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ liên quan khác.

Qua đấu tranh, bước đầu, Kiều khai nhận đã lập nhiều tài khoản Facebook để đăng thông tin bán trái cây và các mặt hàng nông sản trên mạng xã hội kèm nhiều số điện thoại liên lạc khác nhau. Khi khách có nhu cầu đặt hàng thì Kiều yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước vào các tài khoản khác nhau.

Sau khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản, Kiều chặn tài khoản Facebook, tắt điện thoại cắt đứt liên lạc với khách hàng. Với thủ đoạn trên, Kiều khai nhận từ năm 2020 đến nay đã lừa đảo nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hiện Công an thành phố Gia Nghĩa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối tượng lừa đảo sa lưới pháp luật sau 10 năm lẩn trốn
Đối tượng lừa đảo sa lưới pháp luật sau 10 năm lẩn trốn

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ đối tượng phạm tội sau 10 năm lẩn trốn.

Đối tượng lừa đảo sa lưới pháp luật sau 10 năm lẩn trốn

Đối tượng lừa đảo sa lưới pháp luật sau 10 năm lẩn trốn

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ đối tượng phạm tội sau 10 năm lẩn trốn.

Kết bạn qua Facebook, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Kết bạn qua Facebook, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Từ tháng 7 đến tháng 11/2021, Hà Văn Ban đã tạo tài khoản trên mạng xã hội Facebook, kết bạn với 2 phụ nữ, rồi lừa đảo chiếm đoạt gần 300 triệu đồng.

Kết bạn qua Facebook, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Kết bạn qua Facebook, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Từ tháng 7 đến tháng 11/2021, Hà Văn Ban đã tạo tài khoản trên mạng xã hội Facebook, kết bạn với 2 phụ nữ, rồi lừa đảo chiếm đoạt gần 300 triệu đồng.

Lập tài khoản ảo giả làm “hot girl” lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng
Lập tài khoản ảo giả làm “hot girl” lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

VOV.VN - Dùng những bức ảnh của một cô gái đẹp, Hiền lập tài khoản ảo rồi kết bạn với anh K, lừa đảo chiếm đoạt của chàng trai gần nửa tỷ đồng.

Lập tài khoản ảo giả làm “hot girl” lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Lập tài khoản ảo giả làm “hot girl” lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

VOV.VN - Dùng những bức ảnh của một cô gái đẹp, Hiền lập tài khoản ảo rồi kết bạn với anh K, lừa đảo chiếm đoạt của chàng trai gần nửa tỷ đồng.