Lừa huy động vốn đáo hạn ngân hàng, 'nữ quái' chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

VOV.VN - My lấy lý do huy động vốn làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người số tiền gần 20 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.

Ngày 23/4, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Phạm Tiểu My (SN 1989, trú đường Trần Bình Trọng, P3, TP Tuy Hòa, Phú Yên) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo nội dung vụ án, My vay mượn tiền của nhiều người để kinh doanh, đến tháng 1/2020 do thua lỗ nên mất khả năng thanh toán.

Để có tiền trả nợ, My nảy sinh ý định vay tiền của người sau trả cho người trước, nói dối vay để làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng.

Với thủ đoạn trên, lợi dụng mối quan hệ quen biết, My cung cấp nội dung không có thật về danh sách khách hàng cần đáo hạn, có người thân, quen biết cán bộ làm tín dụng tại các ngân hàng.

Từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2021, do tin tưởng My, các bà Phan Thị Mỹ L., Nguyễn Thị Kiều H., Nguyễn Thị Thu H., Dương Thị Bích D. (đều trú TP Tuy Hoà, Phú Yên) cho My vay tiền số tiền gần 20 tỷ đồng.

Trong đó bà L. hơn 8,8 tỷ đồng, bà H. gần 2,5 tỷ đồng, bà H. 5,5 tỷ đồng, bà D. hơn 2,8 tỷ đồng.

Sau khi vay được tiền, My không làm đáo hạn ngân hàng mà sử dụng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Khi đến hạn do không có tiền trả nên My bỏ trốn vào TP.HCM đến ngày 28/9/2023 thì bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo đi lao động tại Canada
Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo đi lao động tại Canada

Các công ty không có giấy phép hoạt động; không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng vẫn nhận tiền của người lao động và có dấu hiệu làm giả giấy tờ đưa người đi lao động tại Canada.

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo đi lao động tại Canada

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo đi lao động tại Canada

Các công ty không có giấy phép hoạt động; không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng vẫn nhận tiền của người lao động và có dấu hiệu làm giả giấy tờ đưa người đi lao động tại Canada.

Đầu tư chơi tiền ảo, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 2 tỷ đồng
Đầu tư chơi tiền ảo, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Qua giới thiệu của bạn cũ, chỉ trong vòng 2 ngày, bị hại đã nạp tiền vào hệ thống ACO dold và thắng 226.000 đô la Mỹ. Khi muốn rút tiền ra, các đối tượng đã yêu cầu bị hại nạp thêm tiền vào với các lý do “nộp tiền xác thực”, “nâng cấp tài khoản VIP”, “tiền rủi ro an toàn”…

Đầu tư chơi tiền ảo, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 2 tỷ đồng

Đầu tư chơi tiền ảo, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Qua giới thiệu của bạn cũ, chỉ trong vòng 2 ngày, bị hại đã nạp tiền vào hệ thống ACO dold và thắng 226.000 đô la Mỹ. Khi muốn rút tiền ra, các đối tượng đã yêu cầu bị hại nạp thêm tiền vào với các lý do “nộp tiền xác thực”, “nâng cấp tài khoản VIP”, “tiền rủi ro an toàn”…

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt tài sản
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội vừa khám phá thành công nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt tài sản

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội vừa khám phá thành công nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt tài sản.