Lừa người yêu 950 triệu đồng làm sổ đỏ đất bằng "dự án ma"

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Trung Ngọc (SN 1979, Sóc Sơn, Hà Nội) hứa hẹn sẽ làm sổ đỏ cho người yêu hơn 450m2 đất để lừa đảo gần 1 tỷ đồng.

Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Ngọc (SN 1979, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngọc là đối tượng đã dùng "dự án ma" để lừa đảo gần 1 tỷ đồng của bạn gái cũ là chị M (SN 1986, Hà Nội).

Cụ thể, trong thời gian yêu đương nhau, khoảng tháng 3/2019, đối tượng Ngọc dẫn chị M. đi xem một thửa đất tại Đông Anh, Hà Nội. Ngọc nói với chị M. nếu mua thửa đất nông nghiệp khoảng 900m2 nói trên thì Ngọc sẽ có cách để làm sổ đỏ 250m2 đất thổ cư, 200m2 đất vườn đứng tên chị M. Số đất còn lại sẽ đứng tên người khác.

Tin vào "bánh vẽ" của Ngọc, chị M. chuyển cho đối tượng số tiền 950 triệu đồng. Nhận được tiền, Ngọc liền cắt liên lạc với chị M.

Sau đó, nạn nhân đến cơ quan công an tố cáo. Ngày 19/5/2021, Ngọc bị bắt giữ để điều tra. Tại cơ quan công an, đối tượng khai không có khả năng chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất thổ cư, nhưng nói như vậy để chiếm đoạt tiền của nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Bình Phước thông tin thủ đoạn lợi dụng “phạt nguội” vi phạm giao thông để lừa đảo
Công an Bình Phước thông tin thủ đoạn lợi dụng “phạt nguội” vi phạm giao thông để lừa đảo

VOV.VN - Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa có thông báo về các phương thức, thủ đoạn hoạt động và biện pháp phòng ngừa lợi dụng vấn đề “phạt nguội” vi phạm giao thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Công an Bình Phước thông tin thủ đoạn lợi dụng “phạt nguội” vi phạm giao thông để lừa đảo

Công an Bình Phước thông tin thủ đoạn lợi dụng “phạt nguội” vi phạm giao thông để lừa đảo

VOV.VN - Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa có thông báo về các phương thức, thủ đoạn hoạt động và biện pháp phòng ngừa lợi dụng vấn đề “phạt nguội” vi phạm giao thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Một Cựu Trưởng phòng ngân hàng tại Sơn La lừa tiền tỷ bằng chiêu vay để đáo hạn
Một Cựu Trưởng phòng ngân hàng tại Sơn La lừa tiền tỷ bằng chiêu vay để đáo hạn

VOV.VN - Theo lời khai, Bùi Duy Hưng đã lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, tuy nhiên đến nay mới làm rõ được số tiền mà Hưng đi lừa đảo là gần 2 tỷ đồng.

Một Cựu Trưởng phòng ngân hàng tại Sơn La lừa tiền tỷ bằng chiêu vay để đáo hạn

Một Cựu Trưởng phòng ngân hàng tại Sơn La lừa tiền tỷ bằng chiêu vay để đáo hạn

VOV.VN - Theo lời khai, Bùi Duy Hưng đã lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, tuy nhiên đến nay mới làm rõ được số tiền mà Hưng đi lừa đảo là gần 2 tỷ đồng.

Hai anh em ruột “diễn kịch” trúng thưởng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Hai anh em ruột “diễn kịch” trúng thưởng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Hai anh em đóng vai nhân viên nhà mạng, nhân viên ngân hàng thông báo đến nạn nhân việc họ trúng thưởng qua đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai anh em ruột “diễn kịch” trúng thưởng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hai anh em ruột “diễn kịch” trúng thưởng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Hai anh em đóng vai nhân viên nhà mạng, nhân viên ngân hàng thông báo đến nạn nhân việc họ trúng thưởng qua đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.