Trao 5.000 lá cờ Tổ quốc và hàng chục suất quà cho hộ dân tộc Khmer ở Cần Giờ

VOV.VN - Dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2023 của đồng bào Khmer, Ủy ban MTTQ TP.HCM phối hợp Báo NLĐ tổ chức trao tặng các phần quà cho đồng bào dân tộc Khmer nghèo và kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cần Giờ. Cùng dự chương trình có ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.

Tại buổi lễ, 37 suất học bổng từ chương trình hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo]của Báo Người Lao Động được trao tặng cho các em học sinh, sinh viên dân tộc Khmer đang sinh sống ở Cần Giờ, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Các hộ đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cần Giờ cũng được nhận các suất quà, tổng trị giá 57 triệu đồng, do một số doanh nghiệp và nhà hảo tâm tài trợ.

Các phần quà, học bổng được trao tặng nhằm góp phần giúp đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây ấm áp; tạo điều kiện học tập tốt hơn cho các em học sinh, sinh viên Khmer nghèo trong giai đoạn còn lại của năm học 2022-2023. Được nhận phần quà nhân dịp Tết Chol Chnăm Thmây, ông Bùi Xuân Truyền, người dân tộc Khmer, quê ở Trà Vinh bày tỏ: "Tôi làm thợ hồ, có 1 con gái. Mình làm việc ở đây nên không có thời gian về quê, khi nào có đám tiệc mới về. Vợ thì buôn bán, cuộc sống cũng ổn định. Hôm nay được nhận quà Tết rất vui, cảm ơn Nhà nước".

Dịp này, chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” đã trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Cần Giờ, để bà con treo trên các con tàu trong những chuyến đánh bắt, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên biển. Được phát động từ tháng 6/2019, đến nay chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” của Báo Người Lao Động đã trao hơn 1 triệu 600 ngàn lá cờ Tổ quốc, cùng với phao cứu sinh, thuốc y tế cho ngư dân và học bổng cho con em ngư dân ở 28 tỉnh, thành phố có biển, 25 tỉnh có biên giới trên bộ. Ban Tổ chức chương trình cũng phối hợp các địa phương xây dựng “Đường cờ Tổ quốc” tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây
Đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Đồng bào Khmer mừng tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trong không khí phum sóc đổi mới, kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào tiếp tục khởi sắc. Tết cổ truyền của bà con năm nay diễn ra từ ngày 14-16/4 với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, văn nghệ đặc sắc, làm cho không khí Chôl Chnăm Thmây thêm phần vui tươi, phấn khởi.

Đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây

Đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Đồng bào Khmer mừng tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trong không khí phum sóc đổi mới, kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào tiếp tục khởi sắc. Tết cổ truyền của bà con năm nay diễn ra từ ngày 14-16/4 với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, văn nghệ đặc sắc, làm cho không khí Chôl Chnăm Thmây thêm phần vui tươi, phấn khởi.

Ấm lòng Tết quân dân đồng bào Khmer
Ấm lòng Tết quân dân đồng bào Khmer

VOV.VN - Như nhiều địa phương khu vực ĐBSCL, dịp này thị xã Bình Minh - tỉnh Vĩnh Long tổ chức "Tết quân dân và ngày hội văn hóa đồng bào Khmer năm 2023", đây là hoạt động chào mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer địa phương.

Ấm lòng Tết quân dân đồng bào Khmer

Ấm lòng Tết quân dân đồng bào Khmer

VOV.VN - Như nhiều địa phương khu vực ĐBSCL, dịp này thị xã Bình Minh - tỉnh Vĩnh Long tổ chức "Tết quân dân và ngày hội văn hóa đồng bào Khmer năm 2023", đây là hoạt động chào mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer địa phương.

Kiên Giang: Các chùa Khmer tất bật chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây
Kiên Giang: Các chùa Khmer tất bật chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay của đồng bào Khmer đang về mang theo sinh khí rộn ràng tại địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống. Đây cũng là lúc nhiều chùa Khmer ở tỉnh Kiên Giang tất bật dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị đón một cái tết cổ truyền vui tươi, hạnh phúc và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Kiên Giang: Các chùa Khmer tất bật chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Kiên Giang: Các chùa Khmer tất bật chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay của đồng bào Khmer đang về mang theo sinh khí rộn ràng tại địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống. Đây cũng là lúc nhiều chùa Khmer ở tỉnh Kiên Giang tất bật dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị đón một cái tết cổ truyền vui tươi, hạnh phúc và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.