Australia và Mỹ hợp tác đảm bảo an ninh, thịnh vượng tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương cũng như quyết tâm thúc đẩy mối quan hệ này và cùng với các đối tác khác để đóng góp vào an ninh thịnh vượng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Hôm nay (3/9), Thủ tướng Australia Scott Morrison và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm nhân dịp 2 nước kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Khối Hiệp ước an ninh quân sự (Australia, New Zealand và Mỹ). Trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Scott Morrison cho biết, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đều thống nhất về tầm quan trọng của quan hệ liên minh giữa Australia và Mỹ đồng thời khẳng định hai bên cần phải tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ này và cùng phối hợp chặt chẽ hơn với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh mối quan hệ động minh và bạn bè giữa Australia và Mỹ góp phần đảm bảo an ninh và thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đóng góp vào trật tự thế giới.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay (3/9), Thủ tướng Scott Morrison cho biết, cuộc điện đàm diễn ra trong bầu không khí thuận lợi: “Hôm nay chúng tôi đã có cuộc điện đàm ấm áp và thân thiện. Cuộc điện đàm diễn ra đúng vào tuần kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Khối Hiệp ước an ninh quân sự. Trong cuộc điện đàm này chúng tôi cũng thảo luận về các vấn đề quan trọng như các bước đi tiếp theo tại Afghanistan và nhiều vấn đề khác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.

Trong cuộc điện đàm này, hai nhà lãnh đạo Australia và Mỹ cũng đánh giá cao tầm quan trọng và sự hy sinh của 2 nước trong 2 thập kỷ tại Afghanistan cũng như sự cần thiết của việc tiếp tục hợp tác trong các hoạt động nhân đạo tại nước này. Thủ tướng Morrison cũng bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước sự hỗ trợ của Mỹ đối với hoạt động sơ tán của Australia tại Kabul và gửi lời chia buồn chân thành trước việc 13 binh sỹ Mỹ thiệt mạng tại Kabul. Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng đã gửi lời chia buồn tới nhà lãnh đạo và người dân Mỹ về những thiệt hại do cơn bão Ida và trận lụt lội tại New York gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành phố Sydney có thể trở thành nơi bị phong tỏa lâu nhất tại Australia
Thành phố Sydney có thể trở thành nơi bị phong tỏa lâu nhất tại Australia

VOV.VN - Thành phố Sydney của Australia có thể vượt thành phố Melbourne, trở thành nơi áp lệnh phong tỏa lâu nhất ở nước này. Theo kế hoạch, đến giữa tháng 10 tới Sydney mới có thể đạt được tỷ lệ tiêm chủng 70% những người từ 16 tuổi trở lên để có thể gỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Thành phố Sydney có thể trở thành nơi bị phong tỏa lâu nhất tại Australia

Thành phố Sydney có thể trở thành nơi bị phong tỏa lâu nhất tại Australia

VOV.VN - Thành phố Sydney của Australia có thể vượt thành phố Melbourne, trở thành nơi áp lệnh phong tỏa lâu nhất ở nước này. Theo kế hoạch, đến giữa tháng 10 tới Sydney mới có thể đạt được tỷ lệ tiêm chủng 70% những người từ 16 tuổi trở lên để có thể gỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Australia cảnh báo về việc lạm dụng Ivermectin để điều trị Covid-19
Australia cảnh báo về việc lạm dụng Ivermectin để điều trị Covid-19

VOV.VN - Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về khả năng điều trị chưa được kiểm chứng của thuốc Ivermectin đối với bệnh Covid-19, nhưng vẫn có một số người dân Australia tự ý sử dụng loại thuốc này dẫn đến việc phải nhập viện cấp cứu.

Australia cảnh báo về việc lạm dụng Ivermectin để điều trị Covid-19

Australia cảnh báo về việc lạm dụng Ivermectin để điều trị Covid-19

VOV.VN - Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về khả năng điều trị chưa được kiểm chứng của thuốc Ivermectin đối với bệnh Covid-19, nhưng vẫn có một số người dân Australia tự ý sử dụng loại thuốc này dẫn đến việc phải nhập viện cấp cứu.