Mạo danh cán bộ an ninh lừa đảo hàng tỉ đồng

Nói mình có quan hệ rộng để lấy lòng tin, Hải đưa ra nhiều kế hoạch rồi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ của nhiều người.

Ngày 18/11, TAND TPHCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với băng nhóm lừa đảo do Nguyễn Phước Hải (SN 1975, ngụ quận 4) cầm đầu.

HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Hải án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cùng 2 tội danh trên, các bị cáo Huỳnh Phạm Minh Thuận (SN 1976, ngụ quậnThủ Đức) bị lĩnh 8 năm tù và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1961, quê Long An) 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Bùi Bửu Chân (SN 1968, ngụ quận 6) bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Trương Nguyễn Khánh Hưng (SN 1982, ngụ quận 10) 18 tháng tù treo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức” và Nguyễn Thị Thuý Hằng (SN 1980, ngụ quận 9) 1 năm tù treo về tội “Không tố giác tội phạm”.

 
Các bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, Hải từng là cán bộ Đoàn tại quận 1. Trong thời gian này, Hải lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tiền quyên góp cho các em thiếu nhi rồi bỏ trốn.

Sau vụ việc, Hải mạo danh là cán bộ an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất và nói mình có nhiều mối quan hệ rộng, có khả năng lo được các dự án mua đất, căn hộ chung cư, nhà cửa… Lúc này, Hải cùng đồng bọn thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của nhiều người.

Đến tháng 6/2011, cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo của ông Lào Vĩ Trí, Tạ Văn Hoàng, Trương Thị Bạch Tuyết cho biết về hành vi lừa đảo của Nguyễn Phước Hải.

Qua điều tra, từ năm 2008 đến năm 2010, Hải cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông Lào Vĩ Trí, Tạ Văn Hoàng, Trương Thị Bạch Tuyết và nhiều người khác với tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng.

Trong các lần lừa đảo, Hải thường là người đưa ra kế hoạch, sắp đặt các chi tiết cho các lần phạm pháp của mình. Còn các bị cáo khác chỉ được Hải nhờ đi lấy tiền, làm giả các con dấu và giấy tờ để Hải thực hiện hành vi.

Đến ngày 27/9/2012, Hải bị bắt giữ trong lúc đang thực hiện một phi vụ lừa đảo khác. Từ lời khai của Hải, cơ quan điều tra đã mở rộng truy bắt các đối tượng liên quan và triệt phá vụ án lừa đảo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt kẻ giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo
Bắt kẻ giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

Không có công ăn việc làm, Hợp thường lân la đến các nơi tổ chức sự kiện và giả danh là cán bộ cao cấp của tỉnh hoặc Chính phủ để lửa đảo.

Bắt kẻ giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

Bắt kẻ giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

Không có công ăn việc làm, Hợp thường lân la đến các nơi tổ chức sự kiện và giả danh là cán bộ cao cấp của tỉnh hoặc Chính phủ để lửa đảo.

Khởi tố Phó khoa trường Đại học Hồng Đức hành vi lừa đảo
Khởi tố Phó khoa trường Đại học Hồng Đức hành vi lừa đảo

VOV.VN -Dũng đã nhận 400 triệu đồng của 3 người dân để “chạy” việc rồi chiếm đoạt.

Khởi tố Phó khoa trường Đại học Hồng Đức hành vi lừa đảo

Khởi tố Phó khoa trường Đại học Hồng Đức hành vi lừa đảo

VOV.VN -Dũng đã nhận 400 triệu đồng của 3 người dân để “chạy” việc rồi chiếm đoạt.

Giả mạo chữ ký Thủ tướng, đi xe biển xanh lừa đảo gần trăm tỷ đồng
Giả mạo chữ ký Thủ tướng, đi xe biển xanh lừa đảo gần trăm tỷ đồng

Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội nhanh chóng điều tra, làm rõ thủ phạm, đồng thời thu hồi 2 xe ô tô “biển xanh”, cùng nhiều vật liệu, giấy tờ liên quan.

Giả mạo chữ ký Thủ tướng, đi xe biển xanh lừa đảo gần trăm tỷ đồng

Giả mạo chữ ký Thủ tướng, đi xe biển xanh lừa đảo gần trăm tỷ đồng

Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội nhanh chóng điều tra, làm rõ thủ phạm, đồng thời thu hồi 2 xe ô tô “biển xanh”, cùng nhiều vật liệu, giấy tờ liên quan.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng
Thanh Hóa: Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

VOV.VN - Sau khi vay của hàng chục người dân với số tiền hơn 6 tỷ đồng, Hương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

Thanh Hóa: Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

VOV.VN - Sau khi vay của hàng chục người dân với số tiền hơn 6 tỷ đồng, Hương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.