Mẹ đẻ ra tay sát hại bé gái chưa đầy 4 tháng tuổi

VOV.VN - Được biết, Đào vốn không được nhanh nhẹn như người bình thường.

Lãnh đạo UBND xã Bộc Bố cho biết, vụ việc xảy ra chiều 21/1 tại thôn Khau Phảng, xã Bộc Bố, huyện vùng cao Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Cháu Đặng Ngọc Lê, dân tộc Dao, sinh tháng 9/2020 bị chính mẹ đẻ là Hoàng Thị Đào (dân tộc Tày, sinh năm 2000) ra tay giết hại.

Hoàng Thị Đào là người huyện Ba Bể về làm dâu tại địa phương, bản thân đối tượng này là người không được nhanh nhẹn như bình thường.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Kạn, qua đấu tranh khai thác, Hoàng Thị Đào đã bước đầu thừa nhận hành vi của mình. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi án con trai sát hại mẹ đẻ rồi rạch bụng tự sát
Nghi án con trai sát hại mẹ đẻ rồi rạch bụng tự sát

VOV.VN - Tú đi uống rượu về đến nhà thì xảy ra mâu thuẫn với mẹ. Tú đã dùng dao chém nhiều nhát khiến người mẹ tử vong, rồi rạch bụng tự sát.

Nghi án con trai sát hại mẹ đẻ rồi rạch bụng tự sát

Nghi án con trai sát hại mẹ đẻ rồi rạch bụng tự sát

VOV.VN - Tú đi uống rượu về đến nhà thì xảy ra mâu thuẫn với mẹ. Tú đã dùng dao chém nhiều nhát khiến người mẹ tử vong, rồi rạch bụng tự sát.

Công an dựng lại hiện trường nghi án mẹ sát hại con đẻ 33 ngày tuổi
Công an dựng lại hiện trường nghi án mẹ sát hại con đẻ 33 ngày tuổi

VOV.VN -Công an hiện đang tạm giữ Phan Thị Tr. (SN 1998, xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội), mẹ đẻ bé trai 33 ngày tuổi tử vong trong chậu nước để điều tra.

Công an dựng lại hiện trường nghi án mẹ sát hại con đẻ 33 ngày tuổi

Công an dựng lại hiện trường nghi án mẹ sát hại con đẻ 33 ngày tuổi

VOV.VN -Công an hiện đang tạm giữ Phan Thị Tr. (SN 1998, xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội), mẹ đẻ bé trai 33 ngày tuổi tử vong trong chậu nước để điều tra.