Mở tiệc “giả” để lừa chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Tháp hiện vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ dựng chuyện tổ chức tiệc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá cả trăm triệu đồng.

Ngày 8/6, anh Phan Tri Thức (SN 1976, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười) kể: “Tôi sống bằng nghề sửa chữa điện tử và cho thuê dàn nhạc phục vụ đám tiệc. Trước đó mấy ngày, tôi được một bạn đồng nghiệp giới thiệu cho một khách hàng tên Phong đến thuê dàn âm thanh với giá 2,7 triệu đồng. Tuy nhiên, người thanh niên trạc 27 tuổi này lại có thêm nhu cầu thuê riêng 2 nữ ca sĩ xinh đẹp phục vụ cho buổi tiệc tối và buổi tiệc mừng khai trương mở đại lý bia Sài Gòn vào 10h30’ hôm sau với số tiền là 1,7 triệu đồng. Sau đó, Phong cho biết địa chỉ mở tiệc là căn nhà vừa thuê được từ hộ ông Lê Phúc Ngân (SN 1970, ngụ thị trấn Mỹ An), yêu cầu đúng hẹn, tiền bạc không thành vấn đề, bởi các khoản chi phí đều do công ty mẹ tài trợ”.

 Ngôi nhà nơi nhóm người lạ mặt đến thuê để lừa đảo

“Đúng hẹn, chúng tôi đến nơi trọ của Phong lắp đặt, dàn dựng sân khấu, âm thanh và phục vụ văn nghệ đến gần 21h thì nghỉ và được Phong “boa” 1 triệu đồng cho ban nhạc công và 2 ca sĩ. Khi ra về, Phong không quên để lại lời nhắn với ban nhạc rằng 10h30 sáng mai, nhớ đến đúng giờ phục vụ chu đáo sẽ có thêm tiền thưởng, vì có mấy sếp bự ở Sài Gòn xuống tham dự”, anh Thức cho biết thêm.

Bất ngờ, 8h hôm sau, qua điện thoại, ông Lê Văn Vui (thợ nấu ăn, phục vụ tiệc của Phong) hốt hoảng cho biết, bị Phong lừa ăn nhậu no say hết 11 bàn ăn, hiện khoá cửa ngoài, gọi điện thoại thì “ò í e”.

Biết gặp phải kẻ gian nên mọi người tức tốc đến nơi thì tá hoả phát hiện tất cả dàn nhạc, màn hình tivi 32 inches, 62 két bia Sài Gòn... đã không cánh mà bay. Lập tức, mọi người đến Công an thị trấn Mỹ An trình báo vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng lừa đảo này gồm 2 nam, 1 nữ. Thủ đoạn của bọn chúng là thuê nhà rồi tổ chức các bữa tiệc "giả".

Để đánh lừa các nạn nhân, nhóm kẻ gian này còn mời gọi khoảng 50 thực khách đều là những kẻ “ăn không ngồi rồi” đến chung vui.

Trong tiếng nhạc xập xình, hát hò khí thế nên không một ai nghi ngờ gì.

Được biết, trước thời điểm gây án, bọn chúng có đến 1 khách sạn lớn tại thị trấn Mỹ An nghỉ qua đêm.

Người mà giới thiệu tên là Phong có đăng ký phòng bằng 2 bộ giấy tờ tuỳ thân mang tên Huỳnh Văn Nhành (SN 1988, ngụ huyện Tháp Mười) và Nguyễn Thiện Tâm (SN 1980, ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ).

Tuy nhiên, hiện chưa thể xác định được giấy tờ tùy thân trên là thật hay giả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt tạm giam thẩm phán lừa đảo "chạy án"
Bắt tạm giam thẩm phán lừa đảo "chạy án"

Khi Lực đang nhận 15 triệu đồng của bà Thẩm tại một quán nước thì bị Công an Quận Thốt Nốt bắt quả tang.

Bắt tạm giam thẩm phán lừa đảo "chạy án"

Bắt tạm giam thẩm phán lừa đảo "chạy án"

Khi Lực đang nhận 15 triệu đồng của bà Thẩm tại một quán nước thì bị Công an Quận Thốt Nốt bắt quả tang.

Bắt 4 Giám đốc công ty tuyển dụng, lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Bắt 4 Giám đốc công ty tuyển dụng, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

VOV.VN -Mặc dù không có khả năng xin được việc, nhưng các đối tượng vẫn móc nối với nhau lừa đảo hàng trăm triệu đồng của người lao động.

Bắt 4 Giám đốc công ty tuyển dụng, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Bắt 4 Giám đốc công ty tuyển dụng, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

VOV.VN -Mặc dù không có khả năng xin được việc, nhưng các đối tượng vẫn móc nối với nhau lừa đảo hàng trăm triệu đồng của người lao động.

Lật tẩy chiêu lừa đảo giới thiệu việc làm
Lật tẩy chiêu lừa đảo giới thiệu việc làm

VOV.VN -Từ tháng 7/2014 đến nay, các đối tượng đã móc nối với nhau, lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của người lao động.

Lật tẩy chiêu lừa đảo giới thiệu việc làm

Lật tẩy chiêu lừa đảo giới thiệu việc làm

VOV.VN -Từ tháng 7/2014 đến nay, các đối tượng đã móc nối với nhau, lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của người lao động.

Bắt giam trưởng văn phòng công chứng lừa đảo
Bắt giam trưởng văn phòng công chứng lừa đảo

CSĐT Công an TP Bạc Liêu đã nhận được đơn tố cáo của người dân về hành vi lừa đảo của ông Phụng.

Bắt giam trưởng văn phòng công chứng lừa đảo

Bắt giam trưởng văn phòng công chứng lừa đảo

CSĐT Công an TP Bạc Liêu đã nhận được đơn tố cáo của người dân về hành vi lừa đảo của ông Phụng.