Một Trung tá cảnh sát bị hất lên nắp capo taxi trên quãng đường gần 400m

Chiếc xe taxi “điên” chỉ chịu dừng lại sau khi húc vào một chiếc xe máy BKS: 29S5-1650 do một phụ nữ đang điều khiển cùng chiều ở phía trước.

Sáng 9/12, tổ công tác Cảnh sát 113- Công an quận Tây Hồ gồm 6 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe taxi mang BKS: 30F-4194 đỗ dưới lòng đường Tây Hồ. Tổ công tác đã tiến đến yêu cầu lái xe xuống xe và xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên không những không chấp hành yêu cầu trên của tổ công tác, gã lái xe này còn nổ máy, nhấn ga và phóng thẳng về phía trước hòng bỏ chạy. Do đứng trước mũi xe nên Trung tá Ngô Tất Lợi thuộc Đội Cảnh sát 113- Công an quận Tây Hồ đã bị hất tung lên nắp capô của chiếc taxi. Rất nhanh, anh Lợi đã bám được vào hai chiếc cần gạt nước trên kính trước xe nên không bị ngã xuống đường. Một tay bám cần gạt nước, còn tay kia, anh Lợi vẫn tiếp tục ra hiệu cho lái xe dừng lại. Nhưng như một con thiêu thân, bất chấp yêu cầu dừng xe của anh Lợi, lái xe taxi vẫn cố tình phóng về phía đường Xuân Diệu hướng lên tuyến đường Nghi Tàm và lạng lách, nhằm hất anh Lợi xuống đường.

Chiếc xe taxi “điên” chỉ chịu dừng lại sau khi húc vào một chiếc xe máy BKS: 29S5-1650 do một phụ nữ đang điều khiển cùng chiều ở phía trước. Điểm dừng cách vị trí ban đầu gần 400m. Tổ công tác CS113 đã tạm giữ lái xe taxi trên đưa vào trụ sở CAP Quảng An, quận Tây Hồ để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, lái xe taxi gây nên vụ việc nghiêm trọng này khai nhận là Hoàng Kỳ Tùng (SN 1982 có hộ khẩu thường trú tại Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội) hiện đang là nhân viên lái xe cho Công ty Cổ phần Hà Nội-Taxi.

Hiện vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ xử lý./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên