Nam thanh niên giả danh công an bỏ bạn gái chạy tháo thân

VOV.VN -Giấu thẻ ngành công an giả vào tất chân, nam thanh niên để mặc bạn gái bỏ chạy tháo thân khi bị công an giao thông kiểm tra.

Sáng 22/4, Trung úy Trần Đức Toàn và Thiếu úy Vũ Đình Quân, đội CSGT số 2 – Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Tôn Đức Thắng – Nguyễn Thái Học phát hiện đôi nam nữ đi xe máy mang BKS 29G1 – 114.04 có dấu hiệu vi phạm giao thông nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Lâm

Tổ công tác đang làm việc phát hiện nam thanh niên bỗng có biểu hiện nhanh tay giấu 1 thẻ trông giống thẻ ngành công an vào tất chân, để mặc bạn gái lại thục mạng bỏ chạy tháo thân…

Tuy nhiên, nam thanh niên đã bị tổ công tác Y6/141-PC45 phối hợp cùng bắt giữ khi mới chạy được 1 đoạn ngắn.

Tại Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình đối tượng khai là Nguyễn Hoàng Lâm (SN 1982) ở Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Người phụ nữ đi cùng xe là Nguyễn Thị L. (SN 1986) ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Lâm khai nhận, Lâm dùng thẻ giả để giả danh là Công an nhằm “lấy le” và lợi dụng tình cảm của chị Linh. Yêu nhau được vài tháng, hai người này rủ nhau từ Nghệ An ra Hà Nội chơi. Chiếc xe mà Lâm sử dụng là mượn của một người em “quen biết”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh công an để lừa đảo
Giả danh công an để lừa đảo

Lê Trung Ðức khai nhận việc giả danh công an để tạo niềm tin đối với những người xung quanh và tạo dựng các mối quan hệ.

Giả danh công an để lừa đảo

Giả danh công an để lừa đảo

Lê Trung Ðức khai nhận việc giả danh công an để tạo niềm tin đối với những người xung quanh và tạo dựng các mối quan hệ.

Bắt 5 đối tượng giả danh Công an, cán bộ Viện Kiểm sát
Bắt 5 đối tượng giả danh Công an, cán bộ Viện Kiểm sát

Các đối tượng giả danh yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản được đăng ký tại ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt 5 đối tượng giả danh Công an, cán bộ Viện Kiểm sát

Bắt 5 đối tượng giả danh Công an, cán bộ Viện Kiểm sát

Các đối tượng giả danh yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản được đăng ký tại ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh công an thu giữ xe đạp điện của học sinh
Giả danh công an thu giữ xe đạp điện của học sinh

VOV.VN -Các đối tượng khai nhận đã gây ra 10 vụ giả danh công an kiểm tra, chiếm đoạt 10 xe đạp điện của học sinh.

Giả danh công an thu giữ xe đạp điện của học sinh

Giả danh công an thu giữ xe đạp điện của học sinh

VOV.VN -Các đối tượng khai nhận đã gây ra 10 vụ giả danh công an kiểm tra, chiếm đoạt 10 xe đạp điện của học sinh.

Nhà báo "tiếp tay" cho kẻ giả danh Công an “đe” CSGT
Nhà báo "tiếp tay" cho kẻ giả danh Công an “đe” CSGT

Theo Cơ quan điều tra, hành vi phạm tội của Lộc có sự “tiếp tay” của một nhà báo tại TPHCM.

Nhà báo "tiếp tay" cho kẻ giả danh Công an “đe” CSGT

Nhà báo "tiếp tay" cho kẻ giả danh Công an “đe” CSGT

Theo Cơ quan điều tra, hành vi phạm tội của Lộc có sự “tiếp tay” của một nhà báo tại TPHCM.

Giả danh công an để móc ví người bán vé số
Giả danh công an để móc ví người bán vé số

VOV.VN -Để có tiền tiêu xài, Đức giả làm cảnh sát rồi khám xét người khác để móc ví lấy tiền.

Giả danh công an để móc ví người bán vé số

Giả danh công an để móc ví người bán vé số

VOV.VN -Để có tiền tiêu xài, Đức giả làm cảnh sát rồi khám xét người khác để móc ví lấy tiền.

Giả danh công an, cướp xe táo tợn
Giả danh công an, cướp xe táo tợn

VOV.VN - Nam thanh niên bị hai thanh niên giả danh là công an phường dùng tay đánh tới tấp, rồi cướp xe tẩu thoát.

Giả danh công an, cướp xe táo tợn

Giả danh công an, cướp xe táo tợn

VOV.VN - Nam thanh niên bị hai thanh niên giả danh là công an phường dùng tay đánh tới tấp, rồi cướp xe tẩu thoát.