Nam thanh niên lên mạng giả làm gái xinh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Hiếu lập nhiều tài khoản ảo với hình đại diện là những cô gái xinh xắn, sau đó làm quen với nhiều người rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/6, Công an thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa điều tra làm rõ đối tượng nam chuyên lập facebook giả gái để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên phạm vi cả nước.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 18/6, Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc một nam thanh niên nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng có mặt kịp thời để xác minh, làm rõ.

Đối tượng là Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001, trú tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê). Bước đầu cơ quan chức năng làm rõ, từ tháng 2 năm 2021 đến nay, Hiếu đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ngãi, Nha Trang, Hà Nội, Hà Nam.

Cụ thể, Nguyễn Văn Hiếu khai nhận đã lập nhiều facebook giả mạo có hình ảnh là những cô gái trẻ trung có ngoại hình đẹp để nhắn tin làm làm quen với nhiều người trên mạng xã hội. Thông qua facebook giả mạo, Hiếu mời họ về thị trấn Hương Khê chơi.

Tại đây Hiếu giới thiệu mình là em trai của các facebook trên do chị gái bận nên được nhờ đến đón, đồng thời đưa ra nhiều lý do khác nhau mượn điện thoại của các bị hại. Sau khi mượn được điện thoại, Hiếu bảo bị hại chờ rồi bỏ đi cùng tài sản. Bằng thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Văn Hiếu chiếm đoạt tám chiếc điện thoại, trong đó Hiếu giữ lại hai chiếc để sử dụng còn lại bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện nay, Công an thành phố Hà Tĩnh đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển hồ sơ cho Công an huyện Hương Khê điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo lừa đảo tài trợ cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM chống Covid-19
Cảnh báo lừa đảo tài trợ cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM chống Covid-19

VOV.VN -Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM vừa phát đi thông báo cảnh báo về thông tin không có thật, có dấu hiệu lừa đảo đang lan truyền trên mạng xã hội về việc kêu gọi tài trợ cho bệnh viện trong thời gian bị phong tỏa vì Covid-19.

Cảnh báo lừa đảo tài trợ cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM chống Covid-19

Cảnh báo lừa đảo tài trợ cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM chống Covid-19

VOV.VN -Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM vừa phát đi thông báo cảnh báo về thông tin không có thật, có dấu hiệu lừa đảo đang lan truyền trên mạng xã hội về việc kêu gọi tài trợ cho bệnh viện trong thời gian bị phong tỏa vì Covid-19.

Nhận diện thủ đoạn giả nhân viên ngân hàng lừa đảo tài sản
Nhận diện thủ đoạn giả nhân viên ngân hàng lừa đảo tài sản

VOV.VN - Trên thực tế, hình thức lừa đảo này không mới và các ngân hàng cũng như chuyên gia bảo mật cảnh báo nhiều lần, song vẫn có nhiều người mắc phải...

Nhận diện thủ đoạn giả nhân viên ngân hàng lừa đảo tài sản

Nhận diện thủ đoạn giả nhân viên ngân hàng lừa đảo tài sản

VOV.VN - Trên thực tế, hình thức lừa đảo này không mới và các ngân hàng cũng như chuyên gia bảo mật cảnh báo nhiều lần, song vẫn có nhiều người mắc phải...

Tự xưng “công an mật” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tự xưng “công an mật” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Khi biết anh Thắng đang có nhu cầu tìm việc làm, Tùng đã tìm cách tiếp cận và giới thiệu mình là “công an mật” đang nằm vùng và có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ đang làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tự xưng “công an mật” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tự xưng “công an mật” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Khi biết anh Thắng đang có nhu cầu tìm việc làm, Tùng đã tìm cách tiếp cận và giới thiệu mình là “công an mật” đang nằm vùng và có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ đang làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.