Ngoại trưởng Mỹ: Ông Trump là người duy nhất dám đương đầu với Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mike Pomeo đã tận dụng cơ hội xuất hiện tại đại hội đảng Công hòa để ủng hộ lập trường cứng rắn của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump là người duy nhất có thể đương đầu với Trung Quốc. Đây là phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa hôm qua (25/8), như một sự đánh giá về vấn đề nổi bật trong chính sách đối ngoại quan trọng giữa chu kỳ của cuộc bầu cử.

 Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Getty.

Ngoại trưởng Mike Pomeo đã tận dụng cơ hội xuất hiện hiếm hoi tại đại hội để ủng hộ lập trường cứng rắn của Tổng thống Trump trong xử lý các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, đồng thời mô tả ứng cử viên Dân chủ Joe Biden là một người chỉ “nói được” nhưng “không làm được” khi đề cập chính sách đối ngoại.

Ông Pompeo nhấn mạnh: “Tổng thống Trump đã vén bức màn che dấu hành động gây hấn của Trung Quốc”, viện dẫn việc chính phủ Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Trung Quốc với cáo buộc thực hiện hành vi gián điệp, hủy bỏ “một thỏa thuận thương mại thiếu công bằng” và nhấn mạnh đến những biện pháp mà Mỹ đã thực hiện để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Ngoại trưởng Mỹ luôn cho rằng Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm vì đã che đậy thông tin về virus SARS-CoV-2 và để dịch bệnh lây lan ra khắp thế giới.
Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố nếu ông chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai, một trong các ưu tiên của ông sẽ là “chấm dứt sự phụ thuộc của Mỹ vào Trung Quốc”.

“Nếu tôi không thắng cử, Trung Quốc sẽ sở hữu nước Mỹ và bạn sẽ phải học tiếng Trung”, ông Trump nói.

Trong bài phát biểu tại đại hội, ông Pompeo cũng ca ngợi chính sách “nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump, ủng hộ việc ông tái đắc cử.  

Ông Pompeo là Ngoại trưởng Mỹ đương nhiệm đầu tiên phát biểu tại đại hội đảng toàn quốc trong ít nhất 75 năm qua, phá vỡ truyền thống lâu đời quy định các Ngoại trưởng phải đứng ngoài những vấn đề chính trị ở trong nước.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, người Mỹ ở cả hai đảng "hiện đang nhìn nhận Trung Quốc tiêu cực hơn nhiều so với trước đây". 83% thành viên đảng Cộng hòa được khảo sát cho biết, họ có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc. Theo Pew, nếu như đảng Cộng hòa từ lâu đã tỏ ra hoài nghi Bắc Kinh, thì đảng Dân chủ trong những năm gần đây cũng có xu hướng nghi ngờ hơn, với 68% những người được khảo sát cho biết họ có quan điểm không tích cực về Trung Quốc. Như vậy có thể nói lưỡng đảng Mỹ đang ngày càng gia tăng sự đồng thuận trong vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên