Nghe tin vợ bị va chạm giao thông, đối tượng ra đánh người, cướp xe máy

VOV.VN - Xuất phát từ việc nghe tin vợ bị va chạm giao thông, đối tượng Nguyễn Tấn Bảo (SN 1987, Mê Linh, Hà Nội) đã gọi "anh em" ra hiện trường đánh người, cướp xe máy.

Ngày 20/7, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Tấn Bảo (SN 1987 ở xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội), Nguyễn Tiến Sơn (SN 1984 ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) và Nguyễn Hồng Quân (SN 1991 ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) về tội Cướp tài sản.

Theo điều tra, rạng sáng 17/6, tại đường Võ Văn Kiệt thuộc thị trấn Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) xảy r va chạm giao thông giữa xe chở hoa của chị T. (SN 1990, Mê Linh, Hà Nội) và xe máy của anh L. (SN 1989, huyện Yên Bình, Yên Bái).

Hai bên sau đó đã xảy ra mâu thuẫn , chị T. yêu cầu anh L phải giải quyết việc hoa trên xe bị rơi ra đường, dập nát rồi gọi điện báo cho chồng là Nguyễn Tấn Bảo và bạn là Nguyễn Tiến Sơn. 

Nghe tin vợ bị va chạm giao thông, Bảo điều khiển xe máy chở Quân ra hiện trường. Tới nơi, các bị can Sơn, Bảo và Quân dùng tuýp sắt và tay chân đánh anh L. Do bị đánh và hoảng sợ, anh L. bỏ xe chạy khỏi hiện trường.

Các đối tượng lấy chiếc xe máy của anh L. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Mê Linh đã tiến hành điều tra và triệu tập Sơn, Bảo và Quân để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện Mê Linh đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố 5 dân quân tự vệ ở Bình Thuận bắt giữ người trái phép, cố ý gây thương tích
Khởi tố 5 dân quân tự vệ ở Bình Thuận bắt giữ người trái phép, cố ý gây thương tích

Ngày 14/2, Công an Bình Thuận cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can nguyên là những dân quân tự vệ để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật.

Khởi tố 5 dân quân tự vệ ở Bình Thuận bắt giữ người trái phép, cố ý gây thương tích

Khởi tố 5 dân quân tự vệ ở Bình Thuận bắt giữ người trái phép, cố ý gây thương tích

Ngày 14/2, Công an Bình Thuận cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can nguyên là những dân quân tự vệ để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật.

Khởi tố vụ án 'Cố ý gây thương tích' liên quan vụ quân nhân tử vong ở Gia Lai
Khởi tố vụ án 'Cố ý gây thương tích' liên quan vụ quân nhân tử vong ở Gia Lai

Về thông tin chiến sĩ T. bị 3 người trong đơn vị đánh tử vong không như thông cáo báo chí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phát đi trước đó, đại tá Lê Tuấn Hiền giải thích: “Cái đó là nhận định ban đầu".

Khởi tố vụ án 'Cố ý gây thương tích' liên quan vụ quân nhân tử vong ở Gia Lai

Khởi tố vụ án 'Cố ý gây thương tích' liên quan vụ quân nhân tử vong ở Gia Lai

Về thông tin chiến sĩ T. bị 3 người trong đơn vị đánh tử vong không như thông cáo báo chí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phát đi trước đó, đại tá Lê Tuấn Hiền giải thích: “Cái đó là nhận định ban đầu".

Thái Bình: Xét xử 10 đối tượng cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng
Thái Bình: Xét xử 10 đối tượng cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Nguyễn Xuân Cường và Trần Văn Giáp có hành vi hô hào, thúc giục Đinh Bá Duy, Đinh Bá Luyện, Trần Văn Duẩn vô cớ dùng kiếm trực tiếp chém, gây thương tích cho anh Nguyễn Quang Thành. Hậu quả, anh Nguyễn Quang Thành bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 35%.

Thái Bình: Xét xử 10 đối tượng cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng

Thái Bình: Xét xử 10 đối tượng cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Nguyễn Xuân Cường và Trần Văn Giáp có hành vi hô hào, thúc giục Đinh Bá Duy, Đinh Bá Luyện, Trần Văn Duẩn vô cớ dùng kiếm trực tiếp chém, gây thương tích cho anh Nguyễn Quang Thành. Hậu quả, anh Nguyễn Quang Thành bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 35%.