Doanh nhân ở Afghanistan bị bắt cóc, một số bị giết

VOV.VN - Hơn 40 doanh nhân đã bị bắt cóc ở thành phố Kabul và những nơi khác của Afghanistan trong vòng 2 tháng qua. Một số vị trong số này đã tử vong khi chống lại bọn bắt cóc.

Cụ thể, Phòng Thương mại và Công nghiệp Afghanistan (ACCI) cho biết, các thương gia này đã bị bắt cóc ở Kabul và các tỉnh Kandahar, Nangarhar, Kunduz, Herat và Balk.

Phó Chủ tịch ACCI - Khan Jan Alokozai, cho biết họ đã ghi nhận được 40 vụ bắt cóc như vậy. “Đáng buồn, một số người đã thiệt mạng. Tôi phải nói rằng việc Tiểu vương quốc Hồi giáo tước khí giới của các thương gia đã gây ra các sự cố như thế này”.

Theo ACCI, 4 doanh nhân đã bị giết khi chống trả bọn bắt cóc.

Ông Alokozai cho rằng, “việc tước bỏ vũ khí của các doanh nhân này là lý do đằng sau việc họ đang bị bắt cóc và giết hại”.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Afghanistan dưới thời Taliban nói rằng họ sẽ nhanh chóng cấp giấy sử dụng vũ khí cho các thương gia nhằm bảo đảm an toàn cho họ.

Saeed Khosti – phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Afghanistan, nói: “Quá trình phân phối giấy phép sử dụng vũ khí sẽ bắt đầu và chúng tôi sẽ phát cho họ trong những ngày tới. Chúng tôi thu hồi giấy phép trước đây và cấp bản mới cho họ”.

Sự việc trên diễn ra trong bối cảnh Afghanistan thời gian qua chứng kiến tình trạng nhiều doanh nghiệp rút đầu tư và hoạt động kinh doanh khỏi Afghanistan sau khi chính phủ thân Mỹ sụp đổ nhanh chóng trước đà tiến quân của Taliban./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc chiến bí mật và tàn khốc của Taliban Afghanistan với nhóm khủng bố IS
Cuộc chiến bí mật và tàn khốc của Taliban Afghanistan với nhóm khủng bố IS

VOV.VN - Chế độ Taliban Afghanistan cho rằng IS không đáng sợ nhưng trên thực tế họ đang bí mật tiến hành một cuộc chiến sinh tử với lực lượng khủng bố Hồi giáo này, còn gọi là IS-K.

Cuộc chiến bí mật và tàn khốc của Taliban Afghanistan với nhóm khủng bố IS

Cuộc chiến bí mật và tàn khốc của Taliban Afghanistan với nhóm khủng bố IS

VOV.VN - Chế độ Taliban Afghanistan cho rằng IS không đáng sợ nhưng trên thực tế họ đang bí mật tiến hành một cuộc chiến sinh tử với lực lượng khủng bố Hồi giáo này, còn gọi là IS-K.

Kho máy bay quân sự và trực thăng chiến đấu của Taliban Afghanistan
Kho máy bay quân sự và trực thăng chiến đấu của Taliban Afghanistan

VOV.VN - Sau khi giành được chính quyền ở Afghanistan, Taliban tiếp quản các vũ khí hiện đại như máy bay cánh cứng và trực thăng chiến đấu của chế độ cũ và lực lượng nước ngoài. Họ tận dụng các kỹ sư và phi công quân sự của chế độ cũ để sửa chữa máy bay hỏng và xây dựng không quân của riêng mình.

Kho máy bay quân sự và trực thăng chiến đấu của Taliban Afghanistan

Kho máy bay quân sự và trực thăng chiến đấu của Taliban Afghanistan

VOV.VN - Sau khi giành được chính quyền ở Afghanistan, Taliban tiếp quản các vũ khí hiện đại như máy bay cánh cứng và trực thăng chiến đấu của chế độ cũ và lực lượng nước ngoài. Họ tận dụng các kỹ sư và phi công quân sự của chế độ cũ để sửa chữa máy bay hỏng và xây dựng không quân của riêng mình.

Tổng thống Mỹ, Italy thảo luận biến đổi khí hậu, Covid-19 và tái định cư người dân Afghanistan
Tổng thống Mỹ, Italy thảo luận biến đổi khí hậu, Covid-19 và tái định cư người dân Afghanistan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/10 đã có cuộc gặp với Tổng thống Italy nhằm thảo luận các vấn đề về biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19 và tái định cư người dân Afghanistan.

Tổng thống Mỹ, Italy thảo luận biến đổi khí hậu, Covid-19 và tái định cư người dân Afghanistan

Tổng thống Mỹ, Italy thảo luận biến đổi khí hậu, Covid-19 và tái định cư người dân Afghanistan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/10 đã có cuộc gặp với Tổng thống Italy nhằm thảo luận các vấn đề về biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19 và tái định cư người dân Afghanistan.

Tay súng tự nhận Taliban, bắn chết 3 khách mời trong đám cưới để ngăn tiếng nhạc
Tay súng tự nhận Taliban, bắn chết 3 khách mời trong đám cưới để ngăn tiếng nhạc

VOV.VN - Các tay súng tự nhận là Taliban đã tấn công một đám cưới ở miền Đông Afghanistan vào ngày 29/10 đế ngăn tiếng nhạc, khiến 3 người thiệt mạng.

Tay súng tự nhận Taliban, bắn chết 3 khách mời trong đám cưới để ngăn tiếng nhạc

Tay súng tự nhận Taliban, bắn chết 3 khách mời trong đám cưới để ngăn tiếng nhạc

VOV.VN - Các tay súng tự nhận là Taliban đã tấn công một đám cưới ở miền Đông Afghanistan vào ngày 29/10 đế ngăn tiếng nhạc, khiến 3 người thiệt mạng.

Liệu Ấn Độ và Pakistan có thể hợp tác với chế độ Taliban ở Afghanistan?
Liệu Ấn Độ và Pakistan có thể hợp tác với chế độ Taliban ở Afghanistan?

VOV.VN - Nếu khéo xử lý về ngoại giao, Ấn Độ và Pakistan có thể đạt được tương tác mang tính xây dựng với chế độ Taliban ở Afghanistan, từ đó góp phần tạo ra ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, có một số trở ngại, nhất là với Ấn Độ.

Liệu Ấn Độ và Pakistan có thể hợp tác với chế độ Taliban ở Afghanistan?

Liệu Ấn Độ và Pakistan có thể hợp tác với chế độ Taliban ở Afghanistan?

VOV.VN - Nếu khéo xử lý về ngoại giao, Ấn Độ và Pakistan có thể đạt được tương tác mang tính xây dựng với chế độ Taliban ở Afghanistan, từ đó góp phần tạo ra ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, có một số trở ngại, nhất là với Ấn Độ.

Ác mộng phụ nữ Afghanistan bị ép kết hôn dưới thời Taliban
Ác mộng phụ nữ Afghanistan bị ép kết hôn dưới thời Taliban

VOV.VN - Phụ nữ Afghanistan hiện đang phải trả giá cho sự lên nắm quyền của Taliban. Nhiều người trong số họ bị ép phải kết hôn với các chiến binh Taliban và chịu cảnh bạo hành trong gia đình, kể cả cưỡng hiếp.

Ác mộng phụ nữ Afghanistan bị ép kết hôn dưới thời Taliban

Ác mộng phụ nữ Afghanistan bị ép kết hôn dưới thời Taliban

VOV.VN - Phụ nữ Afghanistan hiện đang phải trả giá cho sự lên nắm quyền của Taliban. Nhiều người trong số họ bị ép phải kết hôn với các chiến binh Taliban và chịu cảnh bạo hành trong gia đình, kể cả cưỡng hiếp.

Taliban muốn được quốc tế công nhận nhưng bị gần như cả thế giới quay lưng
Taliban muốn được quốc tế công nhận nhưng bị gần như cả thế giới quay lưng

VOV.VN - Ngay khi lên nắm quyền ở Afghanistan, Taliban đã tìm cách gặp gỡ quan chức một số nước và tổ chức quốc tế, trong đó có Mỹ, Anh và Liên Hợp Quốc. Nhưng cho đến nay chưa một quốc gia nào bày tỏ sẵn lòng chính thức công nhận chính phủ mới của Taliban.

Taliban muốn được quốc tế công nhận nhưng bị gần như cả thế giới quay lưng

Taliban muốn được quốc tế công nhận nhưng bị gần như cả thế giới quay lưng

VOV.VN - Ngay khi lên nắm quyền ở Afghanistan, Taliban đã tìm cách gặp gỡ quan chức một số nước và tổ chức quốc tế, trong đó có Mỹ, Anh và Liên Hợp Quốc. Nhưng cho đến nay chưa một quốc gia nào bày tỏ sẵn lòng chính thức công nhận chính phủ mới của Taliban.

Taliban Afghanistan không muốn làm quân cờ cho Pakistan trong xử lý khủng bố TTP
Taliban Afghanistan không muốn làm quân cờ cho Pakistan trong xử lý khủng bố TTP

VOV.VN - Chính quyền Pakistan đặt nhiều kỳ vọng vào lực lượng Taliban Afghanistan. Thế nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy các thủ lĩnh Taliban không muốn làm quân cờ cho Pakistan vì điều này sẽ làm xói mòn vị thế của họ ở trong nước.

Taliban Afghanistan không muốn làm quân cờ cho Pakistan trong xử lý khủng bố TTP

Taliban Afghanistan không muốn làm quân cờ cho Pakistan trong xử lý khủng bố TTP

VOV.VN - Chính quyền Pakistan đặt nhiều kỳ vọng vào lực lượng Taliban Afghanistan. Thế nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy các thủ lĩnh Taliban không muốn làm quân cờ cho Pakistan vì điều này sẽ làm xói mòn vị thế của họ ở trong nước.