Nghi vấn nhóm người Trung Quốc vào Việt Nam để lừa đảo

VOV.VN - Ngày 20/5, Công an TPHCM cho biết đang điều tra một đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích hoạt động lừa đảo kêu gọi đầu tư, mua bán chứng khoán, tiền ảo.

Theo Thượng tá Võ Chiến Thắng – Phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM, trước đó, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị này phối hợp với Công an huyện Nhà Bè phát hiện 3 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam đang cư trú tại một căn biệt thự ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM. Trong đó, hai đối tượng người Trung Quốc không có thị thực là Lin HangZhou (sinh năm 1994) và Gao Cide (sinh năm 1990).

Qua đấu tranh, các đối tượng cho biết được Lin JieNeng tổ chức đón và bố trí chỗ ở khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Lin HangZhou khai đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới phía Bắc vào ngày 21/3. Sau đó, Lin được đưa vào TPHCM và ở tại biệt thự trên từ ngày 25/4 đến ngày 18/5.

Còn Gao khai đi cùng 1 người tên Dong HaiQun (sinh năm 1993) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi tới TPHCM. Riêng Dong HaiQun đã rời đi và bị Công an Quận 1 phát hiện, đưa vào khu cách ly tập trung.

Kiểm tra căn biệt thự mà các đối tượng cư trú, công an tạm giữ 2 máy tính xách tay và 17 điện thoại di động. Kiểm tra máy tính xách tay, cơ quan chức năng phát hiện các dữ liệu thể hiện việc hoạt động môi giới chứng khoán và tiền ảo, không có người Việt Nam tham gia.

Thượng tá Võ Chiến Thắng cho biết, cơ quan công an tình nghi các đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam hoạt động lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư, mua bán chứng khoán, tiền ảo trên mạng internet. Hiện chưa phát hiện có người Việt Nam tham gia hoạt động này.

Vụ việc đang được Công an TPHCM mở rộng điều tra và phối hợp với Bộ Công an truy tìm đối tượng tên Lin JieNeng - bị tình nghi là kẻ cầm đầu đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo Công an TPHCM từ đầu năm đến nay, đã khởi tố 7 vụ nhập cảnh trái phép, 1 vụ tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Khởi tố cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Đà Nẵng: Khởi tố cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Hôm nay (18/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Lê Thị Kim Khánh (39 tuổi), trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn làm ăn.

Đà Nẵng: Khởi tố cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đà Nẵng: Khởi tố cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Hôm nay (18/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Lê Thị Kim Khánh (39 tuổi), trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn làm ăn.

Khởi tố vụ án lừa đảo hơn 160 người đi Hàn Quốc tại Đà Nẵng
Khởi tố vụ án lừa đảo hơn 160 người đi Hàn Quốc tại Đà Nẵng

VOV.VN - Hơn 160 người từ nhiều nơi trên cả nước tập trung về Đà Nẵng sau lời hứa được đưa đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc.

Khởi tố vụ án lừa đảo hơn 160 người đi Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Khởi tố vụ án lừa đảo hơn 160 người đi Hàn Quốc tại Đà Nẵng

VOV.VN - Hơn 160 người từ nhiều nơi trên cả nước tập trung về Đà Nẵng sau lời hứa được đưa đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc.

Đà Nẵng phát hiện vụ lừa đảo đi Hàn Quốc bằng đường thủy
Đà Nẵng phát hiện vụ lừa đảo đi Hàn Quốc bằng đường thủy

VOV.VN - Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo, đưa người đi lao động tại Hàn Quốc.

Đà Nẵng phát hiện vụ lừa đảo đi Hàn Quốc bằng đường thủy

Đà Nẵng phát hiện vụ lừa đảo đi Hàn Quốc bằng đường thủy

VOV.VN - Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo, đưa người đi lao động tại Hàn Quốc.