Người bán vé số tấn công cặp vợ chồng ở cùng dãy trọ

Sáng sớm, Mạnh cầm búa sang phòng trọ cùng dãy đánh liên tiếp vào đầu và mặt anh Bình. Vợ nạn nhân van xin, ngăn cản cũng bị tên này đánh vào đầu.

Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) đã bắt giữ Nguyễn Văn Mạnh (54 tuổi, ngụ tại phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nghi phạm này đang lẩn trốn ở nhà em vợ tại xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh.

bat ke truy sat vo chong cung day tro anh 1

Mạnh dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu 2 vợ chồng cùng dãy trọ.

Theo thông tin ban đầu, Mạnh bán vé số và ở cùng dãy trọ với vợ chồng anh Lê Văn Bình tại phường Tân Hiệp Đông, TP Dĩ An. Hai bên có mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày.

4h30 ngày 4/8, Mạnh cầm búa sang phòng trọ anh Bình. Thấy anh Bình nằm ở cửa, Mạnh dùng búa đánh nhiều cái vào mặt và đầu nạn nhân.

Lúc này, chị Nguyễn Thị Mỹ Tý (vợ anh Bình) liền chạy đến ngăn cản và van xin liền bị Mạnh quay sang dùng búa đánh vào đầu gây thương tích nặng. Nghe tiếng các nạn nhân kêu cứu, người dân chạy đến thì Mạnh bỏ trốn.

18h ngày 5/8, Công an huyện Đức Linh xác định nghi phạm đang lẩn trốn tại nhà em vợ ở xã Đức Hạnh. Cơ quan chức năng đã bắt giữ Mạnh đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an huyện Đức Linh đã ghi lời khai và thông báo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Bình Dương đến di lý nghi phạm về tỉnh tiếp tục điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên