Người bố đánh con đến chết bị tuyên 21 năm tù

VOV.VN - Chỉ vì bực tức khi mất mấy bao tiêu, người bố đã đánh đập các con, khiến một cháu bị chết sau đó, 2 cháu bị tổn hại sức khỏe 14%.

Sáng 18/6, tại UBND xã Ea Răl,Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị Nguyễn Văn Lam, về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Khoảng 14h, ngày 31/12/2013, Nguyễn Văn Lam sinh năm 1983, thường trú tại thôn 1, xã Ea Ral, huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk cùng vợ là Phan Tị Nhị đi làm rẫy về, phát hiện hàng rào lưới B49 sau bếp bị phá, kiểm tra trong nhà phát hiện thấy mất bao tiêu khô khoảng 40kg. 

Do mất tài sản nên Lam bực tức, bắt con mình là Nguyễn Thị Long, sinh năm 2004, Nguyễn Thị Thúy sinh năm 2008 nằm lên giường, lấy chiếc thước kẻ bằng nhựa và chiếc thắt lưng bằng da đánh hai cháu, với lý do mải đi chơi không giữ nhà làm mất tài sản. Lam tra khảo cháu Long buổi sáng đi đâu mà để mất trộm bao tiêu? Cháu Long nói, do buổi sáng em Thúy bỏ nhà trẻ đi chơi, cô giáo nhắn về nên hai chị em Long và Nguyễn Thị Hà sinh năm 2002 đi tìm em Thúy.

 

Bị cáo Nguyễn Văn Lam

Đến khoảng 17h cùng ngày, cháu Hà đi học về thì bị Lam bắt cả 3 chị em nằm lên giường, rồi lấy dây ni lông cột chân và tay cháu Hà lại, lấy 1 đoạn ống nước bằng nhựa đánh liên tiếp vào vùng lưng, tay, chân và mặt cả 3 chị em. Một lúc sau chị Nhị vào can ngăn thì Lam mới dừng lại. Đến 3h sáng, ngày 1/1/2014 chị Nhị phát hiện cháu Hà đã bị chết, cháu Long và cháu Thúy được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Ea H’Leo.

Tại bản kết luận pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk ghi rõ: Cháu Nguyễn Thị Hà bị chết do đa thương tích phần mềm, gây nên tụ máu, xuất huyết các mô liên kết xơ, cơ dưới da đầu, mặt, cổ, ngực, lưng, bụng, tứ chi, xuất huyết nặng ở phổi, phù nề não, dẫn đến choáng chấn thương, mất máu nặng không hồi phục. Cháu Nguyễn Thị Long, bi đa thương tích phần mềm, tổn hại 14% sức khỏe. Cháu Nguyễn Thị Thúy, bị đa thương tích phần mềm, tổn hại 14% sức khỏe.

Tại phiên tòa, Lam đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với hồ sơ, tài liệu của cơ quan điều tra. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Nguyễn Văn Lam 21 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mẹ kế đánh con chồng dã man, cả làng đòi "xử"
Mẹ kế đánh con chồng dã man, cả làng đòi "xử"

Dân chúng trong vùng do quá bức xúc nên đã photo ảnh cháu Hùng Anh thương tích đầy mình dán khắp nơi.

Mẹ kế đánh con chồng dã man, cả làng đòi "xử"

Mẹ kế đánh con chồng dã man, cả làng đòi "xử"

Dân chúng trong vùng do quá bức xúc nên đã photo ảnh cháu Hùng Anh thương tích đầy mình dán khắp nơi.

Khởi tố vụ án cha đẻ đánh con gái 3 tuổi tử vong
Khởi tố vụ án cha đẻ đánh con gái 3 tuổi tử vong

Khám nghiệm tử thi cho thấy cháu Mai bị gãy tay trái, bục dạ dày, nội tạng thâm tím, trên người có nhiều vết lằn do bị đánh.

Khởi tố vụ án cha đẻ đánh con gái 3 tuổi tử vong

Khởi tố vụ án cha đẻ đánh con gái 3 tuổi tử vong

Khám nghiệm tử thi cho thấy cháu Mai bị gãy tay trái, bục dạ dày, nội tạng thâm tím, trên người có nhiều vết lằn do bị đánh.

Bắt người bố đánh con 8 tuổi dẫn đến hôn mê
Bắt người bố đánh con 8 tuổi dẫn đến hôn mê

Hiện, bé phải thở máy và sức khỏe vẫn rất nguy kịch.

Bắt người bố đánh con 8 tuổi dẫn đến hôn mê

Bắt người bố đánh con 8 tuổi dẫn đến hôn mê

Hiện, bé phải thở máy và sức khỏe vẫn rất nguy kịch.

Khởi tố người bố đánh con trai 8 tuổi đến tử vong
Khởi tố người bố đánh con trai 8 tuổi đến tử vong

Chiều 18/3, Công an TP Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lợi về tội “Cố ý gây thương tích”.

Khởi tố người bố đánh con trai 8 tuổi đến tử vong

Khởi tố người bố đánh con trai 8 tuổi đến tử vong

Chiều 18/3, Công an TP Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lợi về tội “Cố ý gây thương tích”.

Mẹ kế đánh con chồng đến ngất xỉu
Mẹ kế đánh con chồng đến ngất xỉu

Thấy cháu Hùng Anh bị đánh bầm dập khắp người, một số người dân đã đưa cháu đi sơ cứu tại Trung tâm y tế xã

Mẹ kế đánh con chồng đến ngất xỉu

Mẹ kế đánh con chồng đến ngất xỉu

Thấy cháu Hùng Anh bị đánh bầm dập khắp người, một số người dân đã đưa cháu đi sơ cứu tại Trung tâm y tế xã