Sập nhà ở Pakistan, ít nhất 22 người chết

VOV.VN - Cảnh sát Pakistan hôm nay (10/6) cho biết, ít nhất 22 người đã bị thiệt mạng khi 1 tòa nhà đổ sập hôm 8/6 ở thành phố cảng Karachi.

Trong những giờ đầu tiên của vụ tai nạn, chỉ có 1 thi thể được tìm thấy. Tuy nhiên, số người chết đã tăng lên 22, sau khi các đội cứu hộ thận trọng đào bới trong đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt bên dưới.

Sập nhà ở Pakistan. Ảnh: Washington Times.

Phần lớn các căn hộ đều trống vì tòa nhà được lệnh sơ tán hồi tháng 3, sau khi xuất hiện các vết nứt trên tường. Các nhân viên cứu hộ cho biết, vụ sập nhà diễn ra khi một số cư dân vào lấy đồ đạc, tài sản.

Ít nhất có 6 người bị thương trong vụ tai nạn và khả năng còn có người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tai nạn sập nhà thường xuyên xảy ra ở Pakistan do chất lượng xây dựng kém bằng vật liệu rẻ tiền và các quy tắc an toàn bị bỏ qua để giảm chi phí. Cũng tại Pakistan, hồi tháng 3, một tòa nhà cao tầng trong quá trình cơi nới thêm tầng đã đổ sập, làm ít nhất 11 người chết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên