Gỡ bài toán về vốn cho doanh nghiệp

VOV.VN - Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19, nguồn vốn luôn là nỗi lo thường trực của đa số các doanh nghiệp. Do đó kỳ vọng thời gian tới Chính phủ trong điều hành kinh tế sẽ được gỡ bài toán về vốn cho doanh nghiệp.

Vốn là vấn đề tồn tại hay không tồn tại đối với doanh nghiệp, song hiện không ít doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, trong khi các ngân hàng, Tổ chức tín dụng luôn e ngại rủi ro nợ xấu.

Ông Hồ Thành Tùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC nêu thực tế, nhu cầu vốn của đại bộ phận doanh nghiệp đang rất thiếu, vì thế, rất cần có khuôn khổ pháp lý hỗ trợ để khai thông dòng tiền hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh.

Theo ông Tùng: "Bản thân Tập đoàn công nghệ CMC là doanh nghiệp lớn, có hệ thống quản trị tốt, hệ thống tài sản cũng như kế hoạch kinh doanh khá tốt. Chúng tôi thực sự không băn khoăn gì nhiều về làm việc với ngân hàng để lấy dòng vốn.

Nhưng đối với các doanh nghiệp là khách hàng của chúng tôi, năng lực về quản trị, năng lực về chuyển đổi số, năng lực về thông tin và trình bày kế hoạch kém hơn rất nhiều thì rất khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Tôi nghĩ chúng ta cần hỗ trợ từ Chính phủ cũng như các chương trình thúc đẩy khai thông nguồn vốn".

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết, điểm nghẽn đồng thời là điểm nóng hiện tại, trong điều hành kinh tế chính là gỡ bài toán về vốn. Do đó Chính phủ cần có quyết sách đặc biệt để vượt qua được thách thức này.

"Vốn là vấn đề tồn tại hay không tồn tại của doanh nghiệp, doanh nghiệp sợ nhất là những “cú phanh gấp”, tức là những chính sách không lường trước được. Giai đoạn Covid-19, chúng ta đã giải tốt bài toán khó rồi, nhưng tôi cho rằng sắp tới đây giải bài toán về vốn cũng không hề đơn giản. Tôi kỳ vọng Chính phủ sẽ có quyết sách đặc biệt, chúng ta sẽ vượt qua được thách thức này" - ông Công chia sẻ.

Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, giải bài toán về vốn sẽ giúp doanh nghiệp Việt có cơ hội phục hồi, trỗi dậy mạnh mẽ. Vì thế cần phải đặc biệt chú ý đến cấu trúc phát triển vừa hỗ trợ phát triển thị trường tài chính để phục vụ doanh nghiệp. Đối với những tình thế bất thường khó khăn thì cần giải pháp phải đặc biệt, bởi nếu cứ tuân theo giải pháp thông thường thì không hỗ trợ được vấn đề./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp bất động sản "khát" vốn
Doanh nghiệp bất động sản "khát" vốn

VOV.VN - Năm 2022 được coi là một năm khó khăn đối bất động sản khi ngân hàng hạn chế cấp tín dụng đối với lĩnh vực này, thị trường trái phiếu bị thắt chặt, gây ra thanh khoản chậm.

Doanh nghiệp bất động sản "khát" vốn

Doanh nghiệp bất động sản "khát" vốn

VOV.VN - Năm 2022 được coi là một năm khó khăn đối bất động sản khi ngân hàng hạn chế cấp tín dụng đối với lĩnh vực này, thị trường trái phiếu bị thắt chặt, gây ra thanh khoản chậm.

Khó tiếp cận vốn ngân hàng, thị trường bất động sản có nguy cơ đóng băng
Khó tiếp cận vốn ngân hàng, thị trường bất động sản có nguy cơ đóng băng

VOV.VN - Doanh nghiệp bất động sản hoạt động cũng chủ yếu trên nguồn vốn đi vay ngân hàng, bản thân người mua nhà cũng phải vay tiền nên dòng tiền thắt chặt thị trường bất động sản sẽ chịu tác động kép.

Khó tiếp cận vốn ngân hàng, thị trường bất động sản có nguy cơ đóng băng

Khó tiếp cận vốn ngân hàng, thị trường bất động sản có nguy cơ đóng băng

VOV.VN - Doanh nghiệp bất động sản hoạt động cũng chủ yếu trên nguồn vốn đi vay ngân hàng, bản thân người mua nhà cũng phải vay tiền nên dòng tiền thắt chặt thị trường bất động sản sẽ chịu tác động kép.

Gia Lai điều chuyển, giảm vốn nhiều dự án đầu tư công
Gia Lai điều chuyển, giảm vốn nhiều dự án đầu tư công

VOV.VN - Tính tới đầu tháng 10/2022, tỉnh Gia Lai mới giải ngân được 32,29% trong tổng số hơn 3.600 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2022, thấp hơn tỷ lệ trung bình cả nước.

Gia Lai điều chuyển, giảm vốn nhiều dự án đầu tư công

Gia Lai điều chuyển, giảm vốn nhiều dự án đầu tư công

VOV.VN - Tính tới đầu tháng 10/2022, tỉnh Gia Lai mới giải ngân được 32,29% trong tổng số hơn 3.600 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2022, thấp hơn tỷ lệ trung bình cả nước.