Tiếp tục chung tay giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VOV.VN - Các địa phương trên cả nước tiếp tục chung tay giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hà Nội hỗ trợ hơn 3.100 hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo phóng viên Hà Nam/VOV1, để kịp thời hỗ trợ những hộ nghèo gặp khó khăn do dịch Covid-19, từ 30/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai hỗ trợ tới các gia đình thuộc diện hộ nghèo (trừ những hộ được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định số 3642 của UBND thành phố Hà Nội).

Cụ thể, 3180 hộ nghèo ở 15 quận, huyện, thị xã của Hà Nội nhận 1 suất quà là nhu yếu phẩm trị giá 1 triệu đồng/hộ, bao gồm: Gạo, đường, mì chính, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm...Để việc triển khai hỗ trợ được kịp thời, trên 3 tỷ 180 triệu đồng trích từ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được chuyển về MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn để mua nhu yếu phẩm và trao tới các hộ nghèo.

Với phương châm “Không để hộ nghèo nào bị thiếu đói do ảnh hưởng của dịch Covid-19”, nhiều quận, huyện, thị xã đã khẩn trương triển khai và trao nhu yếu phẩm tới tận tay các hộ nghèo.

Ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết: “Ngay trong chiều 30/7 hoạt động này đã được MTTQ các cấp của Hà Nội triển khai và đã mua nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho các hộ nghèo. Hiện nay những đơn vị mà có ít hộ nghèo thì đã triển khai xong. Còn đơn vị nhiều hộ nghèo, có 300 đến 400 hộ thì hiện nay đang tiến hành để hỗ trợ. Quan điểm của chúng tôi là phải hết sức kịp thời, nhưng phải đảm bảo tính công khai, minh bạch. Và chúng tôi cố gắng trong 1 đến 2 ngày tới thì 100% các hộ nghèo trên địa bàn của thành phố sẽ thực nhận được sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc các cấp”.

MTTQ các cấp của Hà Nội cũng tiếp tục rà soát, phối hợp với các tổ chức thành viên, các nhóm từ thiện và nhà hảo tâm để hỗ trợ những đối tượng gặp khó khăn khác bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ông Nguyễn Sỹ Trường cho biết thêm: “Ngoài những hộ thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ theo 1 triệu đồng của thành phố, thì hiện nay Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng phối hợp với các tổ chức thành viên, các tổ chức từ thiện cũng rà soát và hỗ trợ cho những hộ gặp khó khăn. Những hộ này thì có cả hộ cận nghèo thì có cả những người lao động mất việc làm trong các khu nhà trọ. Qua nắm bắt được thì đã có 10.117 trường hợp được nhận, với số tiền trị giá trên 4 tỷ 523 triệu đồng. Và ngay lập tức thì chưa thể hết được. Chính vì vậy mà hiện nay chúng tôi đã đề nghị Mặt trận Tổ quốc của các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát để có biện pháp hỗ trợ cho người gặp khó khăn với tinh thần là không để bất kỳ một hộ nghèo, hộ gặp khó khăn nào thiếu đói hay ốm đau, bệnh tật mà không được quan tâm chăm sóc trong dịp này”.

Trước đó, thông qua Hội Người Mù và Hội Người Khuyết tật thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao tặng 200 suất quà trị giá 250 triệu đồng tới 200 người khuyết tật gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bệnh viện Đa khoa An Giang nhận gói tài trợ thiết bị y tế trị giá hơn gần 2 tỷ đồng

Theo phóng viên Phan Ánh/VOV-ĐBSCL, sáng 31/7, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang, đóng tại TP. Châu Đốc đã tiếp nhận gói thiết bị y tế gồm: 10.000 khẩu trang N95; 2.000 hộp găng tay y tế có bột, 50 đôi găng tay/hộp; 1 máy thở Savina 300 Classic; 2 máy đo SpO2 cầm tay và 1 xe cứu thương chuyên dụng, với tổng giá trị hơn 1,86 tỷ đồng.

Đây là món quà ý nghĩa, có giá trị nhân văn, thể hiện tấm lòng của cán bộ, công nhân viên Công ty Angimex đối với sức khỏe, lợi ích cộng đồng. Với mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp đồng hành, chia sẻ khó khăn, góp phần cùng An Giang sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, ghi nhận và biểu dương sự đóng góp quý báu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Qua sự kiện này, Bí thư Tỉnh ủy mong rằng, tất cả người con An Giang dù ở đâu cũng thể hiện tấm lòng hướng về quê hương, đồng hành chia sẻ khó khăn với tỉnh.

Kiên Giang hỗ trợ tiền cho hơn 4.000 người bán vé số

Theo phóng viên Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL, đến thời điểm này, 12/15 huyện, thành phố của Kiên Giang đã tiến hành chi hỗ trợ cho hơn 4 ngàn lao động là người bán vé số với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người.

Kiên Giang cũng đã thực hiện xong chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cơ quan Bảo hiểm xã hội thông báo đến 1.634 đơn vị sử dụng lao động giảm mức đóng cho 50.929 người lao động, số tiền là hơn 17 tỷ 476 triệu đồng.

Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các địa phương phải khẩn trương thống kê và hỗ trợ sớm các đối tượng chính sách, người lao động tự do, để người dân bớt khó khăn, thiếu thốn khi chấp hành thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. nhóm đối tượng khác các địa phương vẫn đang tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ.

Theo Sở Lao động – thương binh và xã hội tỉnh Kiên Giang, do các địa phương đang thực hiện công tác phòng chống dịch, đặc biệt thực hiện theo Quyết định số 1777/QĐ-UBND về áp dụng biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg, nên việc triển khai thực hiện chính sách gặp rất nhiều khó khăn, cá biệt có nơi công chức bộ phận chuyên môn bị cách ly do là F1, F2.

Thực hiện Quyết định 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 (gọi tắt là gói 68), Kiên Giang đã xây dựng 11 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 theo kế hoạch để triển khai thực hiện. Dự kiến có khoảng 215.000 đối tượng được hỗ trợ theo gói 68 với số tiền khoảng 480 tỷ đồng. 

Trong đó có khoảng 45.000 người là các đối tương lao động tự do, bán vé số, lao động hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ, thu gom rác phế liệu, chạy xe ôm… sẽ do UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ cân đối từ nguồn ngân sách của địa phương, với số tiền 67,5 tỷ đồng.

Riêng 7.200 người bán vé số trong tỉnh sẽ được nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người từ nguồn tiền của Công ty Sổ xố kiến thiết tỉnh Kiên Giang. Hiện nay, Công ty sổ xố đã chuyển 10,5 tỷ đồng về cho các địa phương để kịp thời hỗ trợ các đối tượng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trà Vinh, Sóc Trăng hỗ trợ người bán vé số bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Trà Vinh, Sóc Trăng hỗ trợ người bán vé số bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Sóc Trăng vừa đề xuất chi hơn 5,6 tỉ đồng hỗ trợ người bán vé số lẻ, trong khi UBND tỉnh Trà Vinh có Công văn đồng ý cho Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh này trích ngân sách hỗ trợ người bán vé số lẻ bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Trà Vinh, Sóc Trăng hỗ trợ người bán vé số bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trà Vinh, Sóc Trăng hỗ trợ người bán vé số bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Sóc Trăng vừa đề xuất chi hơn 5,6 tỉ đồng hỗ trợ người bán vé số lẻ, trong khi UBND tỉnh Trà Vinh có Công văn đồng ý cho Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh này trích ngân sách hỗ trợ người bán vé số lẻ bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Mỗi người bán vé số tại An Giang được hỗ trợ 1.500.000 đồng
Mỗi người bán vé số tại An Giang được hỗ trợ 1.500.000 đồng

VOV.VN - Để đảm bảo đời sống cho người lao động đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh An Giang thống nhất hỗ trợ người bán vé số lẻ với số tiền 1.500.000 đồng/người.

Mỗi người bán vé số tại An Giang được hỗ trợ 1.500.000 đồng

Mỗi người bán vé số tại An Giang được hỗ trợ 1.500.000 đồng

VOV.VN - Để đảm bảo đời sống cho người lao động đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh An Giang thống nhất hỗ trợ người bán vé số lẻ với số tiền 1.500.000 đồng/người.

Bình Dương hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho người bán vé số, bán hàng rong, xe ôm
Bình Dương hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho người bán vé số, bán hàng rong, xe ôm

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương vừa ra Quyết định hỗ trợ người lao động và một số đối tượng bị tác động bởi dịch Covid-19.

Bình Dương hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho người bán vé số, bán hàng rong, xe ôm

Bình Dương hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho người bán vé số, bán hàng rong, xe ôm

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương vừa ra Quyết định hỗ trợ người lao động và một số đối tượng bị tác động bởi dịch Covid-19.