Nguyên Chủ tịch xã nhận án treo vì làm giả hồ sơ cấp đất

(VOV) - Nguyên Chủ tịch cùng cán bộ địa chính xã Cửa Cạn nhận 21 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Liên quan đến vụ phá rừng, mua bán đất rừng trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc, sáng 25/4, TAND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử vụ “giả mạo trong công tác” đối với nguyên Bí  thư  Đảng uỷ, kiêm Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn - Nhan Văn Truyền cùng với Nguyễn Trọng Nhi, cán bộ Địa chính xã.

Trước đó, tháng 10/2010, ông Ngô Hải Lực ở huyện Phú Quốc chuyển nhượng cho ông Nguyễn Hùng (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) một thửa đất nông nghiệp tại xã Cửa Cạn với diện tích hơn 1,1ha.

Mặc dù biết phần đất này không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, nhưng ông Nhan Văn Truyền với chức vụ bí thư kiêm chủ tịch xã lúc bấy giờ vẫn chỉ đạo ông Nguyễn Trọng Nhi, cán bộ Địa chính xã sửa chữa biên bản họp Hội đồng xét duyệt cấp đất trước đó và thay tên ông Lực vào danh sách được cấp rồi làm hồ sơ đề nghị Phòng Tài nguyên và môi trường trình UBND huyện phê duyệt.

Ngày 6/3/2012, UBND huyện Phú Quốc cấp sổ đỏ phần đất nói trên cho ông Lực, sau đó ông Lực sang tên cho ông Nguyễn Hùng. Sau khi vụ việc bị phát hiện, ông Hùng đã nộp lại sổ đỏ được cấp.

TAND huyện Phú Quốc đã tuyên phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng đối với Nhan Văn Truyền nguyên bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn và  9 tháng tù treo đối với  ông Nguyễn Trọng Nhi, nguyên cán bộ địa chính xã Cửa Cạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thống nhất một đầu mối cấp sổ đỏ
Thống nhất một đầu mối cấp sổ đỏ

Trong khi chờ chủ trương mới của Chính phủ, hệ thống các văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ở các địa phương sẽ là đầu mối duy nhất cấp sổ đỏ

Thống nhất một đầu mối cấp sổ đỏ

Thống nhất một đầu mối cấp sổ đỏ

Trong khi chờ chủ trương mới của Chính phủ, hệ thống các văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ở các địa phương sẽ là đầu mối duy nhất cấp sổ đỏ

Nhọc nhằn chuyện cấp sổ đỏ
Nhọc nhằn chuyện cấp sổ đỏ

Mặc dù ngành Địa chính đã có những cải cách theo hướng “một cửa” nhưng xem ra, câu chuyện làm sổ đỏ của người dân vẫn là chặng đường đầy khó khăn

Nhọc nhằn chuyện cấp sổ đỏ

Nhọc nhằn chuyện cấp sổ đỏ

Mặc dù ngành Địa chính đã có những cải cách theo hướng “một cửa” nhưng xem ra, câu chuyện làm sổ đỏ của người dân vẫn là chặng đường đầy khó khăn