Nguyên Giám đốc quỹ tín dụng lĩnh án 7 năm tù giam

VOV.VN -Nguyên nữ Giám đốc và hai thuộc cấp cố ý làm trái quy trình tiếp nhận, kiểm tra ký duyệt cho vay khiến thất thoát 8,5 tỷ đồng.

Ngày 26/6, TAND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tuyên phạt bị cáo Phan Thị Tân Mỹ (59 tuổi, nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương chi nhánh Đồng Nai, nay là Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Đồng Nai) mức án 7 năm tù giam tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Khái Huy (nguyên Phó phòng Tín dụng) 3 năm tù giam và Hoàng Nghĩa Mạnh Hưng (nguyên cán bộ tín dụng, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương chi nhánh Đồng Nai) 2 năm tù giam với hành vi trên.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, từ năm 2010 với vai trò Giám đốc, bị cáo Mỹ đã chỉ đạo và cùng với cán bộ cấp dưới là Huy, Hưng cố ý làm trái quy trình tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, đề xuất, ký duyệt cho vay trong hoạt động tín dụng đối với khách hàng là Nguyễn Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Thanh Quảng, TP Biên Hòa) và Giang Tuấn Long (nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Quỹ tín dụng Thống Nhất, TP Biên Hòa) gây thiệt hại tổng số tiền lên tới 8,5 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, bà Lương Minh Trang, nguyên Phó Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương chi nhánh Đồng Nai, trong quá trình điều tra đã nộp hơn 1,4 tỷ đồng để bồi thường nên không xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên kết án tù khổ sai 1 công dân Hàn Quốc
Triều Tiên kết án tù khổ sai 1 công dân Hàn Quốc

VOV.VN - Nhân vật này bị kết tội thành lập một nhà thờ ngầm để thu thập thông tin nội bộ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Triều Tiên kết án tù khổ sai 1 công dân Hàn Quốc

Triều Tiên kết án tù khổ sai 1 công dân Hàn Quốc

VOV.VN - Nhân vật này bị kết tội thành lập một nhà thờ ngầm để thu thập thông tin nội bộ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Khánh Hòa tuyên án tù 4 cựu công an ăn chặn kỳ nam
Khánh Hòa tuyên án tù 4 cựu công an ăn chặn kỳ nam

VOV.VN - Những cán bộ chiến sĩ công an này đã cố tình ăn chặn 1,5 kg kỳ nam của phu trầm từ năm 2012.

Khánh Hòa tuyên án tù 4 cựu công an ăn chặn kỳ nam

Khánh Hòa tuyên án tù 4 cựu công an ăn chặn kỳ nam

VOV.VN - Những cán bộ chiến sĩ công an này đã cố tình ăn chặn 1,5 kg kỳ nam của phu trầm từ năm 2012.

Hoa khôi sinh viên lĩnh án tù chỉ vì sợi dây chuyền
Hoa khôi sinh viên lĩnh án tù chỉ vì sợi dây chuyền

Thấy người yêu mượn điện thoại không trả, Phương cùng đàn em dàn cảnh cướp dây chuyền của anh ta để đổi lấy tiền.

Hoa khôi sinh viên lĩnh án tù chỉ vì sợi dây chuyền

Hoa khôi sinh viên lĩnh án tù chỉ vì sợi dây chuyền

Thấy người yêu mượn điện thoại không trả, Phương cùng đàn em dàn cảnh cướp dây chuyền của anh ta để đổi lấy tiền.

Giám đốc doanh nghiệp kiêm nhà báo giả lĩnh án tù vì lừa đảo
Giám đốc doanh nghiệp kiêm nhà báo giả lĩnh án tù vì lừa đảo

VOV.VN -Đưa thẻ phóng viên giả cho các bị hại để lấy lòng tin, Sơn nổ có nhiều mối quan hệ xin việc làm ở những cơ quan lớn.

Giám đốc doanh nghiệp kiêm nhà báo giả lĩnh án tù vì lừa đảo

Giám đốc doanh nghiệp kiêm nhà báo giả lĩnh án tù vì lừa đảo

VOV.VN -Đưa thẻ phóng viên giả cho các bị hại để lấy lòng tin, Sơn nổ có nhiều mối quan hệ xin việc làm ở những cơ quan lớn.

Hai bị cáo trộm tài sản doanh nghiệp ở Đồng Nai lĩnh án tù
Hai bị cáo trộm tài sản doanh nghiệp ở Đồng Nai lĩnh án tù

VOV.VN- Cả 2 bị cáo là công nhân của Công ty Minh An, Khu công nghiệp 3, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Hai bị cáo trộm tài sản doanh nghiệp ở Đồng Nai lĩnh án tù

Hai bị cáo trộm tài sản doanh nghiệp ở Đồng Nai lĩnh án tù

VOV.VN- Cả 2 bị cáo là công nhân của Công ty Minh An, Khu công nghiệp 3, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Chém 6 người trong đoàn cưỡng chế, 2 cha con lĩnh án tù
Chém 6 người trong đoàn cưỡng chế, 2 cha con lĩnh án tù

Ông Ngô Văn Hảo lãnh án 9 năm tù còn con trai ông là Ngô Văn Hiếu 6 năm tù vì dùng dao chém bị thương nhiều người trong đoàn cưỡng chế thi hành án.

Chém 6 người trong đoàn cưỡng chế, 2 cha con lĩnh án tù

Chém 6 người trong đoàn cưỡng chế, 2 cha con lĩnh án tù

Ông Ngô Văn Hảo lãnh án 9 năm tù còn con trai ông là Ngô Văn Hiếu 6 năm tù vì dùng dao chém bị thương nhiều người trong đoàn cưỡng chế thi hành án.