Nguyên phó chủ tịch hội nông dân xã chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng

VOV.VN - Lấy lý do vay tiền để đáo hạn ngân hàng, Bùi Thị Tuyết Trang - nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã ở Quảng Nam lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại gần 11 tỷ đồng.

Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thị Tuyết Trang (36 tuổi, trú thôn Xuân Ngọc, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam) - nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Anh Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 10/2021, Bùi Thị Tuyết Trang lợi dụng mối quan hệ quen biết và vay mượn tiền của nhiều người.

Trang nói với những chủ nợ là vay tiền với mục đích làm đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, thực tế là Trang đem tiền đi góp vốn với người khác, sau đó không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Bùi Thị Tuyết Trang chiếm đoạt của các bị hại là 10,9 tỷ đồng.

Sau khi biết Trang lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, các bị hại đã làm đơn tố giác gửi cơ quan chức năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dựng kịch bản “cần tiền lấy đất” nam thanh niên lừa bạn gái chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng
Dựng kịch bản “cần tiền lấy đất” nam thanh niên lừa bạn gái chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Đông Đức, sinh năm 1984, trú tại xã Đại Tự, huyện Yên Lạc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dựng kịch bản “cần tiền lấy đất” nam thanh niên lừa bạn gái chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

Dựng kịch bản “cần tiền lấy đất” nam thanh niên lừa bạn gái chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Đông Đức, sinh năm 1984, trú tại xã Đại Tự, huyện Yên Lạc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tự gắn mác "nữ giảng viên" để lừa tiền bạn học cũ
Tự gắn mác "nữ giảng viên" để lừa tiền bạn học cũ

VOV.VN - Để lừa tiền của nạn nhân, Trần Thị Liên (SN 1988, Thanh Trì, Hà Nội) tự lấy mác là "nữ giảng viên" Đại học Phòng cháy chữa cháy và có thể mua được giấy chứng chỉ hành nghề Phòng cháy chữa cháy.

Tự gắn mác "nữ giảng viên" để lừa tiền bạn học cũ

Tự gắn mác "nữ giảng viên" để lừa tiền bạn học cũ

VOV.VN - Để lừa tiền của nạn nhân, Trần Thị Liên (SN 1988, Thanh Trì, Hà Nội) tự lấy mác là "nữ giảng viên" Đại học Phòng cháy chữa cháy và có thể mua được giấy chứng chỉ hành nghề Phòng cháy chữa cháy.

Mạo danh Bí thư Thành ủy Hải Phòng để lừa tiền
Mạo danh Bí thư Thành ủy Hải Phòng để lừa tiền

Ngày 7-8/4, nhiều nhà báo thuộc các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và người dân ở thành phố Hải Phòng đã nhận được tin nhắn từ các số điện thoại +84564805775, +84564805806.

Mạo danh Bí thư Thành ủy Hải Phòng để lừa tiền

Mạo danh Bí thư Thành ủy Hải Phòng để lừa tiền

Ngày 7-8/4, nhiều nhà báo thuộc các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và người dân ở thành phố Hải Phòng đã nhận được tin nhắn từ các số điện thoại +84564805775, +84564805806.