Khai mạc Đại hội đồng ABU lần thứ 59 sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19

VOV.VN - Sáng 29/11, tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Đại hội đồng Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á – Thái Bình Dương (gọi tắt là ABU) lần thứ 59 chính thức khai mạc.

Hơn 400 đại biểu từ 40 quốc gia đại diện cho 50 hãng phát thanh – truyền hình trong và ngoài khu vực tham dự phiên khai mạc. Đoàn đại biểu của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam – đại diện cho nước ta tham dự sự kiện.

Đây là kỳ họp Đại hội đồng trực tiếp đầu tiên sau 2 năm bị gián đoạn và phải tổ chức trực tuyến vì dịch Covid-19.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Javad Mottaghi – Tổng thư ký của ABU nhấn mạnh: Kỳ họp của Đại hội đồng năm nay có chủ đề “Phục vụ con người – vai trò của truyền thông trong thời đại khủng hoảng”, kêu gọi sử dụng phạm vi tiếp cận và sức mạnh chưa từng có của phương tiện truyền thông để phục vụ người dân vào thời điểm quan trọng với nhân loại. Trong đó, khủng hoảng khí hậu, xung đột gia tăng và suy thoái sau đại dịch Covid-19 đang đe dọa tới chính cuộc sống của nhân loại. Những quyết định đưa ra hôm nay sẽ định hình tương lai của chúng ta. Các phương tiện truyền thông phải là nhân tố chính trong việc định hình tương lai này – tập trung phản ánh từ các vấn đề cấp bách của địa phương đến những thách thức lớn hơn của nhân loại sẽ tác động đến tất cả mọi người.

Một vấn đề khác, các đại biểu cũng phải tìm ra giải pháp kết nối và phục vụ công chúng đa dạng trên nhiều nền tảng kĩ thuật số, sử dụng những tiến bộ công nghệ mới nhất trong việc thu thập và phân phối thông tin hiệu quả.

 “Các hãng phát thanh - truyền hình thành viên đã và đang thay đổi để thích ứng với sự chuyển đổi của công chúng hướng tới các nền tảng số. Công chúng ngày nay xem và nghe bất cứ thứ gì họ muốn và bất cứ khi nào họ muốn. Cuộc cách mạng công nghệ đã tạo nên sự bất bình đẳng giữa các quốc gia và với người dân. Chúng ta không chỉ chứng kiến sự chia tách về mặt kinh tế mà cả sự chia tách về việc tiếp cận kỹ thuật số. Rõ ràng, thách thức đang lấn át, nhưng chúng ta đã chứng minh qua đại dịch Covid-19, chúng ta có thể biến thách thức thành cơ hội. Thông qua việc hợp tác và các hoạt động tại khu vực, hợp tác giữa ABU và các thành viên đã nâng lên 1 tầm cao mới.”

Bên cạnh phiên khai mạc sáng nay, kỳ họp lần này còn có nhiều hội thảo chuyên đề về nội dung và kỹ thuật.  

Đặc biệt, lễ trao giải thưởng nghiệp vụ của ABU sẽ diễn ra tối nay theo giờ Việt Nam tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Năm nay, Đài Tiếng nói Việt Nam dự thi 9 tác phẩm ở 3 hạng mục: phát thanh, truyền hình và truyền thông số. Trong đó có 03 tác phẩm đoạt Giải thưởng ABU 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Đại hội đồng ABU lần thứ 58
Khai mạc Đại hội đồng ABU lần thứ 58

VOV.VN - Ông Yang Sung-dong, Quyền Chủ tịch ABU khẳng định vai trò của các cơ quan truyền thông trong thời điểm hiện nay khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Khai mạc Đại hội đồng ABU lần thứ 58

Khai mạc Đại hội đồng ABU lần thứ 58

VOV.VN - Ông Yang Sung-dong, Quyền Chủ tịch ABU khẳng định vai trò của các cơ quan truyền thông trong thời điểm hiện nay khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Giải thưởng ABU 2022: Đài TNVN ghi dấu ấn nổi bật với 3 giải thưởng lớn
Giải thưởng ABU 2022: Đài TNVN ghi dấu ấn nổi bật với 3 giải thưởng lớn

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam ghi dấu ấn nổi bật tại giải ABU năm nay khi giành 3 giải thưởng, trong đó, lần đầu tiên đoạt liền 2 giải xuất sắc ở hạng mục Phóng sự thời sự thể loại Phát thanh và Truyền thông số.

Giải thưởng ABU 2022: Đài TNVN ghi dấu ấn nổi bật với 3 giải thưởng lớn

Giải thưởng ABU 2022: Đài TNVN ghi dấu ấn nổi bật với 3 giải thưởng lớn

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam ghi dấu ấn nổi bật tại giải ABU năm nay khi giành 3 giải thưởng, trong đó, lần đầu tiên đoạt liền 2 giải xuất sắc ở hạng mục Phóng sự thời sự thể loại Phát thanh và Truyền thông số.

Tổng Giám đốc VOV: ABU là ngôi nhà chung của chúng ta
Tổng Giám đốc VOV: ABU là ngôi nhà chung của chúng ta

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các thành viên luôn cùng nhau nỗ lực, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU).

Tổng Giám đốc VOV: ABU là ngôi nhà chung của chúng ta

Tổng Giám đốc VOV: ABU là ngôi nhà chung của chúng ta

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các thành viên luôn cùng nhau nỗ lực, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU).

Đại dịch Covid-19 đẩy 460.000 người Campuchia xuống mức nghèo khổ
Đại dịch Covid-19 đẩy 460.000 người Campuchia xuống mức nghèo khổ

VOV.VN - Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2020 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo tại Campuchia tăng hơn 2,8%. Điều này đồng nghĩa với việc Campuchia có thêm khoảng 460.000 người nghèo.

Đại dịch Covid-19 đẩy 460.000 người Campuchia xuống mức nghèo khổ

Đại dịch Covid-19 đẩy 460.000 người Campuchia xuống mức nghèo khổ

VOV.VN - Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2020 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo tại Campuchia tăng hơn 2,8%. Điều này đồng nghĩa với việc Campuchia có thêm khoảng 460.000 người nghèo.

Campuhia chi hơn 868 triệu USD hỗ trợ người nghèo, người dễ bị tổn thương do Covid-19
Campuhia chi hơn 868 triệu USD hỗ trợ người nghèo, người dễ bị tổn thương do Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Campuchia đã chi hơn 868 triệu USD để hỗ trợ cho người nghèo và người dễ bị tổn thương trong xã hội do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, từ tháng 6/2020 đến cuối tháng 11/2022.

Campuhia chi hơn 868 triệu USD hỗ trợ người nghèo, người dễ bị tổn thương do Covid-19

Campuhia chi hơn 868 triệu USD hỗ trợ người nghèo, người dễ bị tổn thương do Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Campuchia đã chi hơn 868 triệu USD để hỗ trợ cho người nghèo và người dễ bị tổn thương trong xã hội do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, từ tháng 6/2020 đến cuối tháng 11/2022.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

VOV.VN - KCTV mới đây công bố video ghi cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang chỉ đạo trong một cuộc họp về chống dịch bệnh Covid-19. Ông Kim đã phê phán các quan chức là non yếu và buông lỏng trong việc xử lý sớm đợt bùng phát căn bệnh này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

VOV.VN - KCTV mới đây công bố video ghi cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang chỉ đạo trong một cuộc họp về chống dịch bệnh Covid-19. Ông Kim đã phê phán các quan chức là non yếu và buông lỏng trong việc xử lý sớm đợt bùng phát căn bệnh này.