Nhiều tỷ đồng ở các vụ án tham nhũng không được thu hồi

VOV.VN - Nhiều tỷ đồng ở các vụ án tham nhũng không được thu hồi đồng nghĩa với việc nhiều tài sản của Nhà nước của nhân dân đã bị mất đi.

 Sáng nay 17/12, Bộ Tư pháp phối hợp với Phái đoàn Liên minh Châu âu tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc tổ chức diễn đàn pháp luật với chủ đề "Công tác thi hành án dân sự trong yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam". 

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng bộ Tư pháp khẳng định, công tác thi hành án dân sự có vị trí và vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thực thi các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân. Chính vì vậy, thi hành án dân sự có ý nghĩa hết sức quan trọng trong chiến lược cải cách tư pháp cũng như trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

“Vì ý nghĩa quan trọng này, trong thời gian qua, Việt Nam hết sức quan tâm tới công tác thi hành án dân sự, kết quả thi hành án trong thời gian qua có nhiều tiến bộ, tỷ lệ thi hành án xong hoàn toàn về việc, về tiền năm sau cao hơn năm trước và luôn luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu Chính phủ và các địa phương giao cho cơ quan thi hành án”, ông Phan Chí Hiếu cho biết.

Tham luận tại diễn đàn, bà Đào Thị Hoài Thu, Phó vụ trưởng Vụ cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương nhận định, bên cạnh những chuyển biến tích cực, kết quả thi hành án dân sự vẫn chưa được như kỳ vọng. Theo báo cáo của Chính phủ năm 2021, thi hành án về việc đạt hơn 75%, thi hành án về tiền đạt hơn 31%. Riêng về kết quả thi hành án dân sự đối với những vụ án kinh tế, tham nhũng đã thi hành xong 2.697 vụ việc, thu được hơn 4.094 tỷ đồng với tổng số tiền phải thi hành án trên 72.000 tỷ đồng thì tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng vẫn ở mức thấp. Nhiều tỷ đồng ở các vụ án tham nhũng không được thu hồi đồng nghĩa với việc nhiều tài sản của Nhà nước của nhân dân đã bị mất đi. Mặc dù với quyết tâm cao thực hiện nhiều biện pháp với sự vào cuộc của nhiều cơ quan nhưng việc thu hồi tài sản tham nhũng được cho là chưa tương xứng.

“Thực tế các cơ quan chức năng, các cơ quan tiến hành tố tụng có làm tốt bao nhiêu, kể từ khi phát hiện đến khi thực hiện các quy trình điều tra, truy tố, xét xử và bản án có nghiêm minh đến đâu nhưng việc thi hành không đạt hiệu quả, kết quả đạt được thấp, nhất là việc truy thu lại cho ngân sách nhà nước không đạt thì cũng coi như chưa đạt mục tiêu, hiệu quả hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền”, bà Đào Thị Hoài Thu phân tích.

Từ thực tế này, tại diễn đàn, các đại biểu đề xuất nhiều nội dung nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng viên không được can thiệp vào hoạt động điều tra, xét xử, thi hành án, xét đặc xá
Đảng viên không được can thiệp vào hoạt động điều tra, xét xử, thi hành án, xét đặc xá

VOV.VN - Đảng viên không được tham mưu, đề xuất, quyết định giảm trách nhiệm, giảm án, giảm tội, bỏ lọt tội phạm, giảm hình phạt, mức phạt, mức bồi thường vật chất...

Đảng viên không được can thiệp vào hoạt động điều tra, xét xử, thi hành án, xét đặc xá

Đảng viên không được can thiệp vào hoạt động điều tra, xét xử, thi hành án, xét đặc xá

VOV.VN - Đảng viên không được tham mưu, đề xuất, quyết định giảm trách nhiệm, giảm án, giảm tội, bỏ lọt tội phạm, giảm hình phạt, mức phạt, mức bồi thường vật chất...

Xử lý trách nhiệm địa phương chậm thi hành án hành chính
Xử lý trách nhiệm địa phương chậm thi hành án hành chính

VOV.VN - Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trực tiếp kiểm tra một số địa phương có nhiều bản án hành chính đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa thi hành, chậm thi hành.

Xử lý trách nhiệm địa phương chậm thi hành án hành chính

Xử lý trách nhiệm địa phương chậm thi hành án hành chính

VOV.VN - Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trực tiếp kiểm tra một số địa phương có nhiều bản án hành chính đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa thi hành, chậm thi hành.

Lần đầu tiên thu hồi được hơn 2,6 triệu USD tiền thi hành án từ nước ngoài
Lần đầu tiên thu hồi được hơn 2,6 triệu USD tiền thi hành án từ nước ngoài

VOV.VN -  Chiều nay 22/10, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thường kỳ về công tác tư pháp quý 3 và nhiệm vụ trọng tâm hết năm 2021.

Lần đầu tiên thu hồi được hơn 2,6 triệu USD tiền thi hành án từ nước ngoài

Lần đầu tiên thu hồi được hơn 2,6 triệu USD tiền thi hành án từ nước ngoài

VOV.VN -  Chiều nay 22/10, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thường kỳ về công tác tư pháp quý 3 và nhiệm vụ trọng tâm hết năm 2021.