Nhóm cướp dùng búa tấn công Cảnh sát giao thông

Phát hiện 1 nam giới đi xe máy cùng chiều, Xuân nhào xuống, dùng rìu đập thẳng vào lưng người đi xe máy, khiến anh này hoảng sợ vứt xe bỏ chạy.

Các bị cáo gây ra các vụ cướp manh động gồm: Vũ Thanh Sơn (SN 1963, tức Sơn “Liên Xô”, có 5 tiền án), trú ở quận Lê Chân; Nguyễn Văn Xuân (SN 1988, có 1 tiền án), trú ở huyện Kiến Thụy; Lê Minh Chung (SN 1978), trú ở quận Hồng Bàng. Ngoài ra, 2 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội danh che giấu tội phạm gồm Vũ Thanh Thủy (SN 1990), trú ở quận Hồng Bàng và Trần Giang Lộc (SN 1987), trú ở huyện An Dương. 

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, Sơn, Xuân và Chung đều nghiện ma túy nặng. Khoảng 21h ngày 23/2/2014, các đối tượng lên kế hoạch đi cướp tài sản. Vụ đầu tiên diễn ra tại địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương, khoảng 21h, 3 tên chuẩn bị rìu, dao bầu, mò đến đoạn đường bờ sông ở xã An Đồng. Phát hiện 1 nam giới đi xe máy cùng chiều, Xuân nhào xuống, dùng rìu đập thẳng vào lưng người đi xe máy, khiến anh này hoảng sợ vứt xe bỏ chạy.

3h ngày 24/2, Sơn thủ dao bầu, Xuân mang theo búa đi tăm tia cướp tài sản. Khoảng 5h45, khi đến ngõ 193 Hồ Sen, quận Lê Chân, 2 tên cướp phát hiện 1 người đi xe máy Air blade ngược chiều. Đó là anh Vũ Thế Thắng, cán bộ Phòng CSGT CATP. Sơn hô: “Phang thôi!”, rồi xách búa cùng tên Xuân đứng chặn giữa đường. Khi anh Thắng đi đến, Xuân cầm búa đập trúng đầu làm anh Thắng ngã ra đường. Tên này định lao vào tấn công tiếp, nhưng kẻ đi cùng đã kéo tay giục nhảy lên chiếc xe máy của người bị hại…

Về nhà, khi kiểm tra cốp xe máy, 2 tên cướp phát hiện có một số công cụ hỗ trợ dành cho CSGT, mới biết nạn nhân là CSGT. Sau đó, Sơn nói cho Lê Minh Chung biết và nhờ Chung đem bán số công cụ hỗ trợ trên. Chiều 24/2, Chung liên lạc với người bạn tên Phong, lái xe taxi, nhờ Phong chở đi bán được 5 triệu đồng. Sơn đưa cho Phong 1,5 triệu đồng gồm tiền taxi và tiền Chung nợ Phong từ trước. Số tiền còn lại các đối tượng chia nhau và bỏ trốn, sau khi đã vứt chiếc xe máy của anh Thắng tại địa bàn phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân. Chập tối cùng ngày, một người dân phát hiện chiếc xe máy, đã đến trình báo cơ quan Công an.

Ngày 25/2, Vũ Thanh Thủy (con gái Sơn) đến nhà bố và biết được Sơn cùng đồng bọn cướp xe máy, nhưng đã không trình báo cơ quan công an. Thậm chí, Thủy còn chuyển tư trang để giúp Sơn bỏ trốn. Ngày 26/2, Xuân, Chung đến gặp Trần Giang Lộc (bạn Chung) để xin ở nhờ. Hôm sau, 3 tên đi Hà Nội để tìm nơi trốn nhưng không được nên quay về nhà Lộc. Ngày 3/3, Xuân, Chung, Lộc bị cơ quan Công an bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội. 

Về phía nạn nhân Vũ Thế Thắng, cơ quan giám định kết luận bị vỡ lún xương sọ, giảm 65% sức khỏe. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tình tiết có liên quan, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Vũ Thanh Sơn tù chung thân; Nguyễn Văn Xuân 20 năm tù; Lê Minh Chung 13 năm tù cùng về tội Cướp tài sản; các bị cáo buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 402 triệu đồng, bồi thường tài sản cho Phòng CSGT CATP gần 7 triệu đồng; Trần Giang Lộc và Vũ Thanh Thủy cùng lĩnh án 12 tháng tù về tội che giấu tội phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ nhóm bảo kê, tấn công cảnh sát
Tạm giữ nhóm bảo kê, tấn công cảnh sát

Đây là ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, hung hãn, có nghi vấn liên quan đến việc bảo kê, đổ phế thải tại địa bàn quận Hoàng Mai.

Tạm giữ nhóm bảo kê, tấn công cảnh sát

Tạm giữ nhóm bảo kê, tấn công cảnh sát

Đây là ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, hung hãn, có nghi vấn liên quan đến việc bảo kê, đổ phế thải tại địa bàn quận Hoàng Mai.

Con nghiện tấn công cảnh sát giao thông trên cầu Thanh Trì
Con nghiện tấn công cảnh sát giao thông trên cầu Thanh Trì

VOV.VN -Bị cảnh sát yêu cầu kiểm tra hành chính, đối tượng vứt xe máy bỏ chạy, đồng thời còn tấn công cảnh sát truy đuổi nhằm thoát thân.

Con nghiện tấn công cảnh sát giao thông trên cầu Thanh Trì

Con nghiện tấn công cảnh sát giao thông trên cầu Thanh Trì

VOV.VN -Bị cảnh sát yêu cầu kiểm tra hành chính, đối tượng vứt xe máy bỏ chạy, đồng thời còn tấn công cảnh sát truy đuổi nhằm thoát thân.

Bắt giám đốc doanh nghiệp say xỉn tấn công cảnh sát giao thông
Bắt giám đốc doanh nghiệp say xỉn tấn công cảnh sát giao thông

VOV.VN - Bị CSGT yêu cầu dừng xe, đối tượng ngoan cố bỏ chạy rồi gọi người đến tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ. 

Bắt giám đốc doanh nghiệp say xỉn tấn công cảnh sát giao thông

Bắt giám đốc doanh nghiệp say xỉn tấn công cảnh sát giao thông

VOV.VN - Bị CSGT yêu cầu dừng xe, đối tượng ngoan cố bỏ chạy rồi gọi người đến tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ. 

“Ngáo đá” dùng dao phóng lợn tấn công cảnh sát
“Ngáo đá” dùng dao phóng lợn tấn công cảnh sát

VOV.VN -Không chỉ chắn cửa quán internet và văng lời chửi bới, Cường còn manh động dùng dao khống chế cảnh sát.

“Ngáo đá” dùng dao phóng lợn tấn công cảnh sát

“Ngáo đá” dùng dao phóng lợn tấn công cảnh sát

VOV.VN -Không chỉ chắn cửa quán internet và văng lời chửi bới, Cường còn manh động dùng dao khống chế cảnh sát.