TP.HCM tổ chức lễ bàn giao mặt bằng để thi công dự án cầu trễ hẹn hơn 20 năm

VOV.VN - Sáng 8/9, tại huyện Nhà Bè, lần đầu tiên TP.HCM tổ chức Lễ bàn giao tiếp nhận mặt bằng của dự án cầu Long Kiểng - cây cầu bị vướng giải phóng mặt bằng hơn 20 năm nên không thể hoàn thành.

Cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè có tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 325 tỷ đồng. Cầu có chiều dài hơn 300m, rộng 15m... Tổng khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng là 2,6 ha đất cần phải thu hồi, liên quan đến 128 trường hợp. Dự án cầu Long Kiểng bắt đầu triển khai từ năm 2001 và đã qua 4 lần điều chỉnh, kéo dài hơn 20 năm mà vẫn chưa thể hoàn thành.

Tháng 7/2018, sau khi có mặt bằng từ 25 hộ bàn giao, chủ đầu tư đã khởi công xây dựng nhưng khi thi công xong các trụ cầu với với khoảng 40% tổng khối lượng thì phải dừng lại do không có mặt bằng. Để có mặt bằng, cả hệ thống chính trị từ TP đến huyện Nhà Bè đã vào cuộc, ngay cả thời điểm dịch COVID-19 khốc liệt.

Kết quả là sau hơn 2 năm tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, lắng nghe, thuyết phục người dân, đặc biệt là đợt vận động cao điểm từ tháng 10/2021 đến tháng 8/2022; toàn bộ 100% mặt bằng liên quan đến 103 hộ dân còn lại đã được UBND huyện Nhà Bè bàn giao cho chủ đầu tư với sự đồng thuận cao của người dân. Đây là dự án hiếm hoi không có trường hợp nào phải tổ chức cưỡng chế.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (chủ đầu tư) khẳng định, sau khi tiếp nhận 100% mặt bằng sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình đưa vào phục vụ nhân dân vào cuối năm 2023.

Anh Nguyễn Minh Thảo, ngụ xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, người đã bàn giao mặt bằng để thi công dự án, có mặt tại buổi lễ cho biết: "Một ngày tôi đi qua cây cầu Long Kiểng này rất nhiều lần mà lần nào cũng kẹt xe, nên rất mong muốn cầu sẽ hoàn thành để tránh được tình trạng này. Do đó, Nhà nước vận động tôi bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công triển khai. Nhà nước hoàn thành trách nhiệm, thì tôi cũng phải hoàn thành trách nhiệm đối với Nhà nước".

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, đây là buổi lễ rất đặc biệt vì lần đầu tiên và cũng là duy nhất TP có lễ tiếp nhận mặt bằng giữa chính quyền địa phương và chủ đầu tư để triển khai.

Theo ông Võ Văn Hoan: "Bbuổi lễ như thế này là để chúng tôi khẳng định một điều - công tác bồi thường rất quan trọng; sự đồng thuận của dân, sự quyết tâm của Nhà nước rất cần thiết để chúng ta xới lên làm. Và từ đây tạo ra động lực, phong trào cho tất cả các chủ đầu tư dự án khác theo đây mà nỗ lực hơn; và đồng thời, để chúng ta vượt qua công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án tiếp theo tiến độ, có những sản phẩm, công trình thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".

Theo Ban Giao thông TP.HCM, cùng với niềm vui tiếp nhận 100% mặt bằng để tiếp tục triển khai dự án  cầu Long Kiểng, trong quý 4 năm 2022 và năm 2023 sắp tới, hàng loạt dự án giao thông đã phải tạm dừng thi công do chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng sẽ được bàn giao mặt bằng để tiếp tục thi công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM sẽ thi công trở lại cầu Long Kiểng sau 3 năm gián đoạn
TP.HCM sẽ thi công trở lại cầu Long Kiểng sau 3 năm gián đoạn

VOV.VN - Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, đến nay, thành phố đã hoàn tất giải phóng mặt bằng hơn 100 hộ dân để khởi động lại dự án cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè, tổng vốn 589 tỷ đồng sau ba năm ngưng trệ.

TP.HCM sẽ thi công trở lại cầu Long Kiểng sau 3 năm gián đoạn

TP.HCM sẽ thi công trở lại cầu Long Kiểng sau 3 năm gián đoạn

VOV.VN - Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, đến nay, thành phố đã hoàn tất giải phóng mặt bằng hơn 100 hộ dân để khởi động lại dự án cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè, tổng vốn 589 tỷ đồng sau ba năm ngưng trệ.

Lãnh đạo TPHCM ra "tối hậu thư" khắc phục cầu Long Kiểng bị sập
Lãnh đạo TPHCM ra "tối hậu thư" khắc phục cầu Long Kiểng bị sập

VOV.VN - Đơn vị chức năng sẽ tiến hành đóng cọc bê tông làm mới phần trụ giữa cầu, ráp dàn khung sàn sắt để kết nối lại cây cầu.

Lãnh đạo TPHCM ra "tối hậu thư" khắc phục cầu Long Kiểng bị sập

Lãnh đạo TPHCM ra "tối hậu thư" khắc phục cầu Long Kiểng bị sập

VOV.VN - Đơn vị chức năng sẽ tiến hành đóng cọc bê tông làm mới phần trụ giữa cầu, ráp dàn khung sàn sắt để kết nối lại cây cầu.