Nhóm thanh niên dàn cảnh cướp 2 xe máy trước mặt bảo vệ

VOV.VN - Chiều nay (4/1), Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra vụ trộm cướp xảy ra tại một cửa hàng bách hóa ở phường Hòa Lợi.

Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội facebook chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh nhóm 5 thanh niên dàn cảnh lấy xe máy tại 1 cửa hàng, xảy ra chiều ngày 3/1. Lúc này, bảo vệ đang ngồi bấm điện thoại thì có 2 đối tượng đi chung một xe máy đến khu vực để xe. Một người tiếp cận chiếc xe đang dựng trước cửa hàng để bẻ khóa xe, đối tượng còn lại giả vờ kêu bảo vệ nói chuyện.

Cùng lúc đó, 3 người khác đi trên 2 chiếc xe cũng đến bãi giữ xe của cửa hàng; 1 tên đứng ngoài đường chờ, 2 tên chạy xe vào bãi xe lấy đi 1 chiếc xe máy. Lúc này, đối tượng bẻ khóa xe cũng đã lấy chiếc xe máy bỏ chạy. Thấy vậy, nam bảo vệ đuổi theo nhưng không kịp.

Nhận được tin báo, Công an phường Hòa Lợi cùng Công an thị xã Bến Cát đã đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera để điều tra vụ việc.

Trình báo với công an, Danh Tuấn (18 tuổi, quê Kiên Giang)-  bảo vệ cửa hàng bách hóa cho biết, ban đầu có một thanh niên vào bãi xe đòi dắt xe đi nhưng Tuấn đã ngăn lại.

Sau đó, người này nói đây là xe của vợ đang mua sắm trong cửa hàng nên đứng chờ. Cùng lúc, một người khác đứng ngoài đường gọi Tuấn ra hỏi đường. Khi bảo vệ phát hiện bị lừa thì đối tượng đã nổ máy xe chạy mất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ cặp đôi cướp giật tài sản trong cửa hàng điện thoại
Bắt giữ cặp đôi cướp giật tài sản trong cửa hàng điện thoại

VOV.VN - Cặp đôi này khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp giật và trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bắt giữ cặp đôi cướp giật tài sản trong cửa hàng điện thoại

Bắt giữ cặp đôi cướp giật tài sản trong cửa hàng điện thoại

VOV.VN - Cặp đôi này khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp giật và trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cướp giật tài sản để có tiền chơi điện tử và đi bar
Cướp giật tài sản để có tiền chơi điện tử và đi bar

VOV.VN - Để có tiền chơi điện tử và đi bar, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 16 vụ cướp giật điện thoại của người đi đường và 1 vụ cướp tài sản ở địa bàn huyện Đan Phượng.

Cướp giật tài sản để có tiền chơi điện tử và đi bar

Cướp giật tài sản để có tiền chơi điện tử và đi bar

VOV.VN - Để có tiền chơi điện tử và đi bar, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 16 vụ cướp giật điện thoại của người đi đường và 1 vụ cướp tài sản ở địa bàn huyện Đan Phượng.

Thiếu tiền đi hát karaoke, 3 gã thợ sơn cướp giật điện thoại
Thiếu tiền đi hát karaoke, 3 gã thợ sơn cướp giật điện thoại

VOV.VN - Muốn đi hát karaoke mà không đủ tiền, nhóm đối tượng cùng nhau đi cướp điện thoại.

Thiếu tiền đi hát karaoke, 3 gã thợ sơn cướp giật điện thoại

Thiếu tiền đi hát karaoke, 3 gã thợ sơn cướp giật điện thoại

VOV.VN - Muốn đi hát karaoke mà không đủ tiền, nhóm đối tượng cùng nhau đi cướp điện thoại.