Nhóm thanh niên hầu tòa vì đánh đập, bắt giữ "cát tặc" trên sông Cầu

VOV.VN - Phát hiện tàu hút cát trộm ở sát mảnh đất mình quản lý, nhóm các bị cáo đã lên thuyền hút cát để đánh và bắt giữ những người trên tàu.

Theo lịch trình, hôm nay 22/4, TAND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) sẽ mở phiên xử vụ án “Cướp tài sản” và “Bắt, giữ người trái pháp luật quy định” xảy ra tại địa bàn thôn An Lạc (xã Trung Giã). Vụ việc xảy ra vào hồi tháng 7/2018.

Bốn bị cáo trong vụ án này, gồm: Nguyễn Văn Cường (SN 1982, trú tại thôn An Lạc); Nguyễn Tuấn Anh (SN 2001), Dương Văn Quý (SN 1995) và Dương Văn Cương (SN 1994; cùng trú tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn) cùng bị truy tố về các tội danh nêu trên.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 0h20’ ngày 11/7/2018, ông Đào Công Thành (SN 1966, trú tại Hà Nội) cùng anh Ngô Văn Thành, Ngô Văn Tuấn, Ngô Văn Khanh và Nguyễn Thị Anh (cùng trú tại Bắc Giang) đi 2 thuyền đến Sông Cầu để khai thác cát. Hai thuyền đều không có giấy phép đăng ký khai thác cát và không có đăng ký phương tiện. Sau vụ việc, Công an huyện Sóc Sơn đã tiến hành xử phạt 2 thuyền khai thác cát trộm này.

Phạm vi khai thác cát của hai thuyền tiếp giáp khu vực đất nông nghiệp mà gia đình bị cáo Nguyễn Văn Cường nhận chuyển nhượng lại. Khi thấy tàu khai thác cát trộm, Cường đến phòng trọ bảo nhóm đàn em là Tuấn Anh, Cương, Quý, Linh và Giang ra nhằm mục đích đuổi đánh.

Sau đó, Cường điều khiển xe ô tô đưa nhóm đàn em đến bờ sông Cầu. Rồi cả nhóm cùng lên thuyền do một người bạn của Cường điều khiển, mục đích nhằm đuổi theo thuyền khai thác cát trộm. Khi lên thuyền, Cường chỉ đạo mọi người lấy hung khí là tuýp sắt.

Khi đi được 10 phút thì đến vị trí thuyền khai thác cát của ông Đào Công Thành. Thấy thuyền cát, Cường lớn tiếng hỏi: “Sao chúng mày hút cát ở đây?”, đồng thời cầm tuýp sắt và đàn em nhảy lên thuyền.

Thấy nhóm Cường cầm theo hung khí lên thuyền, ông Ngô Văn Thành và chị Nguyễn Thị Anh liền chạy trốn vào khoang máy còn Tuấn, Khanh và Thành nhảy xuống sông bỏ chạy. 

Sau khi phát hiện ông Thành đang trốn trong khoang máy, Tuấn Anh dùng tuýp sắt vụt vào tay ông Thành và yêu cầu ra mạn thuyền gặp Cường. Tại đây, Cường cùng Tuấn Anh, Cương, Quý, Linh, Giang dùng chân tay, tuýp sắt đánh ông Thành.

Sau khi bị đánh, ông Thành có điện thoại gọi đến, liền thò tay vào túi quần rút điện thoại để nghe thì bị Cường quát và yêu cầu giao nộp điện thoại. Lấy điện thoại xong, Cường yêu cầu đồng bọn trói ông Thành lại.

Quá trình bị trói bằng dây thừng, ông Thành bị đồng bọn của Cường lục soát trên người lấy thêm 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy J2 Prime. Tiếp đó, nhóm của Cường tìm thấy chị Nguyễn Thị Anh đang đắp chăn kín trốn trong khoang thuyền nên yêu cầu ra ngoài.

Khi ra ngoài mạn thuyền, chị Anh bị Cường bắt ngồi xuống sàn không cho đi lại. Lúc này Cường tiếp tục đánh ông Thành. Sau đó chỉ đạo cả bọn đánh thuyền vào bờ để đưa ông Thành, chị Anh về nhà viết bản tường trình. Trong lúc xô xát, Cường bị thương ở tay nên được đàn em đưa đi bệnh viện.

Cơ quan tố tụng khẳng định, ông Thành, chị Anh bị giữ tại nhà Cường khoảng 30 phút thì Công an xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn đến nơi giải thoát cho 2 người này.

Cáo trạng cho rằng, nhóm của Cường đã có hành vi dùng vũ lực đánh ông Thành, chiếm đoạt 2 điện thoại di động trị giá 1 triệu đồng. Đồng thời, nhóm này đã bắt trói, giữ ông Thành và chị Anh trên truyền rồi đưa về nhà giữ lại một cách trái pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Cát tặc” băm nát sông Lô
“Cát tặc” băm nát sông Lô

VOV.VN - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang khẳng định “việc quản lý khai thác cát sỏi được giám sát chặt chẽ”, nhưng không hiểu sự giám sát ấy chặt chẽ đến thế nào, dòng sông Lô vào thời điểm hiện tại, dù chưa phải là mùa nước lớn, nhưng hoạt động khai thác cát đã rất rầm rộ...

“Cát tặc” băm nát sông Lô

“Cát tặc” băm nát sông Lô

VOV.VN - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang khẳng định “việc quản lý khai thác cát sỏi được giám sát chặt chẽ”, nhưng không hiểu sự giám sát ấy chặt chẽ đến thế nào, dòng sông Lô vào thời điểm hiện tại, dù chưa phải là mùa nước lớn, nhưng hoạt động khai thác cát đã rất rầm rộ...

Phát hiện đường dây cát tặc "khủng" trên sông Hồng
Phát hiện đường dây cát tặc "khủng" trên sông Hồng

VOV.VN - Lực lượng CSGT đã phát hiện và bắt giữ 14 tàu hút cùng 55 thuyền viên đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Phát hiện đường dây cát tặc "khủng" trên sông Hồng

Phát hiện đường dây cát tặc "khủng" trên sông Hồng

VOV.VN - Lực lượng CSGT đã phát hiện và bắt giữ 14 tàu hút cùng 55 thuyền viên đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Chặn đứng nạn “cát tặc” ở Sơn La
Chặn đứng nạn “cát tặc” ở Sơn La

VOV.VN - Với địa bàn đặc thù có sông, suối lớn chảy qua, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mường La, tỉnh Sơn La, hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi trái phép diễn biến phức tạp ở một số nơi.

Chặn đứng nạn “cát tặc” ở Sơn La

Chặn đứng nạn “cát tặc” ở Sơn La

VOV.VN - Với địa bàn đặc thù có sông, suối lớn chảy qua, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mường La, tỉnh Sơn La, hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi trái phép diễn biến phức tạp ở một số nơi.