Nổ súng khống chế hàng chục đối tượng hỗn chiến trong đêm

VOV.VN - Khi bị vây bắt, các đối tượng gây rối đã chống trả quyết liệt buộc công an phải nổ súng để trấn áp.

Hôm nay (8/11), Công an thị xã Dĩ An đã tạm giữ hình sự 16 đối tượng và xử lý hành chính 4 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khi bị vây bắt, các đối tượng gây rối đã chống trả quyết liệt buộc công an phải nổ súng để trấn áp.

Do mâu thuẫn từ trước, khoảng 22h30 ngày 7/10, Nguyễn Hữu Toại, 33 tuổi, ngụ Lâm Đồng cùng hàng chục đối tượng khác đi trên hai xe ô tô và nhiều xe máy, mang theo hung khí đi tìm nhóm của Hoàng Văn Kim, 38 tuổi, ngụ tại Bình Dương để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến quán cà phê Ngọc Phượng, tại khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An thì phát hiện nhóm của Hoàng Văn Kim đang ở trong quán. Lập tức, hai nhóm khoảng hơn 30 người dùng hung khí lao vào hỗn chiến.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Dĩ An đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường vây bắt. Thấy công an, các đối tượng đã hung hãn chống trả nhằm thoát thân, buộc lực lượng công an phải nổ nhiều phát súng để trấn áp. Tổng cộng có 20 người bị bắt, nhiều hung khí và phương tiện bị thu giữ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh: Nghi phạm nổ súng bắn chết 1 người ra đầu thú
Hà Tĩnh: Nghi phạm nổ súng bắn chết 1 người ra đầu thú

VOV.VN - Sau nhiều ngày lẩn trốn, nghi phạm gây ra vụ nổ súng ở Hà Tĩnh làm 1 người chết, đã đến Công an đầu thú.

Hà Tĩnh: Nghi phạm nổ súng bắn chết 1 người ra đầu thú

Hà Tĩnh: Nghi phạm nổ súng bắn chết 1 người ra đầu thú

VOV.VN - Sau nhiều ngày lẩn trốn, nghi phạm gây ra vụ nổ súng ở Hà Tĩnh làm 1 người chết, đã đến Công an đầu thú.

Vụ ôm lựu đạn cố thủ: Vì sao công an không nổ súng khống chế?
Vụ ôm lựu đạn cố thủ: Vì sao công an không nổ súng khống chế?

VOV.VN -Mặc dù chỉ có 1 mình, nhưng đối tượng đang ôm lựu đạn, lại manh động nên công an kiên trì thuyết phục chứ không nổ súng để khống chế.

Vụ ôm lựu đạn cố thủ: Vì sao công an không nổ súng khống chế?

Vụ ôm lựu đạn cố thủ: Vì sao công an không nổ súng khống chế?

VOV.VN -Mặc dù chỉ có 1 mình, nhưng đối tượng đang ôm lựu đạn, lại manh động nên công an kiên trì thuyết phục chứ không nổ súng để khống chế.

Đối tượng nổ súng ở Bến xe Mỹ Đình mang súng đi cất giấu ở đâu?
Đối tượng nổ súng ở Bến xe Mỹ Đình mang súng đi cất giấu ở đâu?

Do mâu thuẫn chuyện làm ăn, đêm 10/9, Thắng mang khẩu súng K54 nổ súng đe dọa anh Nguyễn Minh Phương tại Bến xe Mỹ Đình.

Đối tượng nổ súng ở Bến xe Mỹ Đình mang súng đi cất giấu ở đâu?

Đối tượng nổ súng ở Bến xe Mỹ Đình mang súng đi cất giấu ở đâu?

Do mâu thuẫn chuyện làm ăn, đêm 10/9, Thắng mang khẩu súng K54 nổ súng đe dọa anh Nguyễn Minh Phương tại Bến xe Mỹ Đình.

Cảnh sát nổ súng bắn tên cướp dùng bình xịt hơi cay chống trả
Cảnh sát nổ súng bắn tên cướp dùng bình xịt hơi cay chống trả

VOV.VN - Đối tượng cướp giật dây chuyền của một phụ nữ rồi bỏ chạy, đồng thời dùng bình xịt hơi cay chống trả, buộc cảnh sát TP.HCM nổ súng bắn vào đùi.

Cảnh sát nổ súng bắn tên cướp dùng bình xịt hơi cay chống trả

Cảnh sát nổ súng bắn tên cướp dùng bình xịt hơi cay chống trả

VOV.VN - Đối tượng cướp giật dây chuyền của một phụ nữ rồi bỏ chạy, đồng thời dùng bình xịt hơi cay chống trả, buộc cảnh sát TP.HCM nổ súng bắn vào đùi.