Nổi cơn ghen, cầm dao đâm chết người tình cũ

Đức lấy trộm một con dao Thái Lan dài 22,8 cm rồi tìm đến chỗ Trường bán dừa tại chợ Trảng Bàng gây sự rồi lấy dao ra đâm Trường 8 nhát.

Ngày 15/6, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử lưu động tại hội trường UBND huyện Trảng Bàng và tuyên phạt Nguyễn Hoàng Đức (31 tuổi), trú tại TP HCM tù chung thân về tội giết người, buộc Đức phải bồi thường cho gia đình người bị hại hơn 57 triệu đồng và có trách nhiệm cấp dưỡng cho hai con của người bị hại 1 triệu đồng/tháng đến khi đủ 18 tuổi.

Theo cáo trạng, năm 2005 Đức và chị Lê Thị Khánh Trường (30 tuổi), ngụ thị trấn Trảng Bàng chung sống với nhau như vợ chồng, có 1 con chung.

Tháng 10/2010, do mâu thuẫn Đức bỏ về TP HCM sinh sống, bỏ con cho chị Trường.

BỊ cáo Đức trước vành móng ngựa

Đầu năm 2012, Đức quay lại thị trấn Trảng Bàng sống bằng nghề bán vé số và gặp lại Trường. Sau khi gặp lại Trường, do Đức muốn Trường quay lại sống như vợ chồng nên Đức đã mua cho Trường một đôi bông tai vàng 18K trị giá hơn 1 triệu đồng.

Nhận bông tai của Đức nhưng Trường vẫn sống với một người đàn ông khác và cũng có một con chung. Nổi cơn ghen, ngày 11/3, Đức tìm gặp Trường đòi lại bông tai nhưng Trường không trả.

Vào 9h ngày 12/3, Đức lấy trộm một con dao Thái Lan dài 22,8 cm của một phụ nữ bán thịt gà tại chợ huyện Trảng Bàng. Đức đến chỗ Trường bán dừa tại chợ Trảng Bàng gây sự rồi lấy dao ra đâm Trường 8 nhát. Sau khi đâm Trường, Đức đến công an đầu thú. Trường được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi, TP HCM và đã tử vong sau đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên