Vụ TNGT nghiêm trọng ở Tuyên Quang: 2 xe ô tô đều còn hạn đăng kiểm

VOV.VN - Sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại Tuyên Quang khiến 5 người chết, cơ quan chức năng đã xác định cả xe khách và xe container đều còn thời hạn kiểm định. 2 tài xế sau vụ tai nạn được cơ quan chức năng kiểm tra đều không vi phạm nồng độ cồn.

Theo thông tin trên hệ thống đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe khách BKS 23F-000.58 được đăng ký lần đầu vào tháng 11/2020 bởi Hợp tác xã vận tải Vị Xuyên (Hà Giang). Xe giường nằm được đóng mới mang thương hiệu TRACOMECO. Xe được phép chở 26 người, trong đó 24 giường và 2 ghế.

Lần kiểm định gần nhất vào ngày 7/6/2023 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 23-01S Hà Giang. Kỳ hạn kiểm định của phương tiện lần tiếp theo là ngày 6/6/2024. Như vậy chiếc xe khách này còn 3 tháng nữa mới tới thời hạn kiểm định.

Xe container BKS 15C-075.26 được đăng ký lần đầu vào năm 2008. Trên hệ thống thể hiện chiếc xe được sở hữu bởi Công ty CP Dịch vụ thương mại vận tải Thùy Dương, có trụ sở tại Hải Phòng.

Đây là dòng xe nhập Mỹ, nhãn hiệu FREIGHTLINER, có niên hạn sử dụng đến năm 2028. Xe được kiểm định lần gần đây nhất tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15-06D (địa chỉ: KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2 ,Quận Hải An, TP Hải Phòng) vào ngày 16/10/2023. Chu kỳ kiểm định tiếp theo vào ngày 15/4/2024. Như vậy chiếc xe vẫn còn thời hạn kiểm định.

Phần sơ-mi rơ-moóc phía sau BKS 15R-008.96 được đăng ký tháng 11/2015, bởi Công ty TNHH CTTC Chailease CNHN. Trọng tải cho phép tham gia giao thông là 33 tấn. Phần sơ-mi rơ-moóc được kiểm định lần gần đây nhất tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15-02S (Khu Hạ Đoạn 2, P Đông Hải, Q Hải An, Hải Phòng) vào ngày 24/7/2023, chu kỳ kiểm định tiếp theo vào ngày 23/7/2024.

Trước đó, khoảng 1h40 ngày 5/3, xe giường nằm chạy Quốc lộ 2 hướng Hà Giang - Tuyên Quang, khi đến xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn thì va chạm với xe container chở lạc khô chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn đã khiến 5 người tử vong tại chỗ, 5 người đưa đi cấp cứu, 2 phương tiện hư hỏng nặng. Tại hiện trường, chiếc xe khách biến dạng. Cảnh sát phải dùng nhiều máy cắt cửa, thân xe để đưa nạn nhân bị kẹt ra ngoài.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh, Sở GTVT đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Liên quan vụ tai nạn xe khách làm 5 người tử vong, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ việc.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGTQG khẩn trương tổ chức đoàn công tác tới hiện trường vụ tai nạn xe khách làm 5 người chết trên quốc lộ 2, tỉnh Tuyên Quang.

Thay mặt Phó Thủ tướng, đoàn công tác do Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGTQG Khuất Việt Hùng đang trên đường lên Tuyên Quang để phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ việc.

 

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã kiểm tra nhanh nồng độ cồn, chất ma túy với 2 tài xế điều khiển ô tô nhưng không phát hiện vi phạm, các điều kiện về người và phương tiện đều đảm bảo.

Theo thông tin, tài xế điều khiển xe khách trên là Phan Văn Q. (SN 1983, thường trú tại thôn Tân An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) và người điều khiển xe containe chở Lạc khô là anh Lê Văn T. (SN 1985, thường trú tại xã Hoành Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Quốc lộ 2 dài 300km, chạy qua TP Hà Nội và 5 tỉnh gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang. Đây là đường độc đạo từ Tuyên Giang đến Hà Giang nên mật độ phương tiện lớn, dễ xảy ra ùn tắc. Hai tỉnh đã lập dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang để thuận tiện cho phương tiện lưu thông, giảm tải cho Quốc lộ 2.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định:

- L.H.H.Q (SN 1989, trú tại xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương);

- V.T.M.T (SN 1998, trú tại xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang);

- V.H.C (SN 1987, trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình);

- T.N.T.D.V (SN 2000, trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

- V.C.C (SN 1987, trú tại xã Mỹ An, huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng khiến 5 người chết ở Tuyên Quang
Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng khiến 5 người chết ở Tuyên Quang

VOV.VN - Sau va chạm hai ô tô hư hỏng nặng, sương mù dày đặc vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người chết ở Tuyên Quang.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng khiến 5 người chết ở Tuyên Quang

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng khiến 5 người chết ở Tuyên Quang

VOV.VN - Sau va chạm hai ô tô hư hỏng nặng, sương mù dày đặc vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người chết ở Tuyên Quang.

Sức khỏe 5 nạn nhân đi cấp cứu trong vụ TNGT nghiêm trọng ở Tuyên Quang ra sao?
Sức khỏe 5 nạn nhân đi cấp cứu trong vụ TNGT nghiêm trọng ở Tuyên Quang ra sao?

VOV.VN - Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện 5 nạn nhân bị thương phải chuyển đi cấp cứu trong vụ tai nạn đã qua cơn nguy kịch.

Sức khỏe 5 nạn nhân đi cấp cứu trong vụ TNGT nghiêm trọng ở Tuyên Quang ra sao?

Sức khỏe 5 nạn nhân đi cấp cứu trong vụ TNGT nghiêm trọng ở Tuyên Quang ra sao?

VOV.VN - Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện 5 nạn nhân bị thương phải chuyển đi cấp cứu trong vụ tai nạn đã qua cơn nguy kịch.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ TNGT nghiêm trọng ở Tuyên Quang
Xác định nguyên nhân ban đầu vụ TNGT nghiêm trọng ở Tuyên Quang

VOV.VN - Khi đi đến đoạn đường cong, tài xế xe container không làm chủ tốc độ đánh lái sang trái, dẫn đến va chạm giao thông khiến nhiều người thương vong

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ TNGT nghiêm trọng ở Tuyên Quang

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ TNGT nghiêm trọng ở Tuyên Quang

VOV.VN - Khi đi đến đoạn đường cong, tài xế xe container không làm chủ tốc độ đánh lái sang trái, dẫn đến va chạm giao thông khiến nhiều người thương vong

Hai tài xế vụ TNGT ở Tuyên Quang không vi phạm nồng độ cồn, chất cấm
Hai tài xế vụ TNGT ở Tuyên Quang không vi phạm nồng độ cồn, chất cấm

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã kiểm tra nhanh nồng độ cồn, chất ma túy với 2 tài xế điều khiển ô tô nhưng không phát hiện vi phạm.

Hai tài xế vụ TNGT ở Tuyên Quang không vi phạm nồng độ cồn, chất cấm

Hai tài xế vụ TNGT ở Tuyên Quang không vi phạm nồng độ cồn, chất cấm

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã kiểm tra nhanh nồng độ cồn, chất ma túy với 2 tài xế điều khiển ô tô nhưng không phát hiện vi phạm.

Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ TNGT khiến 5 người chết
Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ TNGT khiến 5 người chết

VOV.VN - Vụ va chạm giữa xe khách giường nằm và xe container xảy ra khoảng 1h36 ngày 5/3, tại Km151 quốc lộ 2 thuộc xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, làm ít nhất 5 người chết, 5 người bị thương.

Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ TNGT khiến 5 người chết

Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ TNGT khiến 5 người chết

VOV.VN - Vụ va chạm giữa xe khách giường nằm và xe container xảy ra khoảng 1h36 ngày 5/3, tại Km151 quốc lộ 2 thuộc xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, làm ít nhất 5 người chết, 5 người bị thương.