Nóng 24h: Hoãn xử vụ gian lận thi ở Sơn La vì vắng nhiều nhân chứng

VOV.VN -Do vắng mặt tới 75 trong tổng số 91 người được triệu tập, phiên tòa xét xử vụ án gian lận điểm tại Sơn La đã phải hoãn. 

1.     Hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ gian lận thi cử ở Sơn La8h sáng qua 16/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm vụ án cựu phó giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Trần Xuân Yến cùng 7 bị cáo trong vụ án gian lận thi cử THPT Quốc gia 2018 về tội “ Lợi dụng chức vụ , quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 356 Bộ luật Hình sự. Trong ảnh: Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án gian lận thi cử ở Sơn La.


Tuy nhiên, do vắng mặt tới 75 trong tổng số 91 người được triệu tập, nên HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa tới sáng 15/10. Theo các luật sư, việc triệu tập những người làm chứng trong vụ án này là rất quan trọng, bởi nó sẽ giúp làm sáng tỏ rất nhiều tình tiết. Trong đó có ông Hoàng Tiến Đức (nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT), Nguyễn Ngọc Hà (Trưởng phòng Giáo dục THPT), Phan Ngọc Sơn (Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT) và Nguyễn Văn Hải (phụ huynh có con được nâng điểm). Trong ảnh:  Xe chở các bị cáo đến Tòa


2. Nghi phạm sát hại 2 nữ sinh ở Hà Nội rồi nhảy lầu đã tử vong: Khoảng 6h45 phút ngày 16/9, do mâu thuẫn tình cảm Giàng A Dông đâm chết bạn gái là Sùng Thị M. L. và chị chị X. - sống chung với chị L (bạn gái Dông). Sau khi đâm chết hai nữ sinh, Dông tự tử không thành nên cầm dao truy sát 3 nữ sinh còn lại nhưng không thành. Không kiểm soát được, Giàng A Dông liền nhảy từ tầng 4 xuống đất tự tử. Mặc dù được người dân  đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E nhưng Dông tử vong sau đó. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc.


3. Công an Hà Nội bắt 2 đối tượng gây ra vụ nổ như trong phim ở Linh Đàm: Theo đó, sau khoảng thời gian điều tra xác minh tại nhiều tỉnh phía Bắc, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Đội 9 - Phòng CSHS CATP bắt 2 đối tượng Phạm Hùng Cường và Hà Huy Thuận khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên đại bàn tỉnh Lai Châu. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trong làm ăn nên gây ra vụ nổ trên để trả thù


4. Tạm giữ 17 nghi phạm trong đường dây trộm hơn 100 tấn chó ở Thanh Hóa: Trong số 17 đối tượng này có 4 nghi phạm chuyên tiêu thụ chó bắt trộm và 13 nghi phạm chuyên trộm cắp chó. Bước đầu xác định từ đầu năm 2019 đến nay, các đối tượng này đã thực hiện trộm cắp với hơn 100 tấn chó trên địa bàn các huyện Thọ Xuân, Như Xuân, Triệu Sơn, Quảng Xương, thành phố Sầm Sơn và thành phố Thanh Hóa.


5. Tây Ninh: Công an vào cuộc vụ chồng bạo hành vợ trước mặt 2 con nhỏ: Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người chồng đánh đập vợ từ dưới hồ nước lên tận bờ trước mặt con nhỏ. Nạn nhân sau đó được xác định là chị Trần Thị Tuyết Mai (SN 1988, ngụ ấp 7, xã Suối Dây, huyện Tân Châu) và người chồng bị cáo buộc là Phạm Chí Linh (SN 1986, quê Bình Dương). Nguyên nhân được xác định là do chị Mai rủ con đi ăn hủ tiếu mà không có chồng đi cùng. Sau khi về đứa con lại nói nhầm tên chủ quán thành tên người đàn ông khác nên Linh nảy sinh nghi ngờ và đánh vợ. Trong ảnh: Hình ảnh được cắt ra từ Clip


6. Công an thông tin danh tính 2 đối tượng gây rối trên sân Hàng Đẫy: Theo đó, hai đối tượng gây ra vụ việc này là Vũ Trung Trực và Trần Đắc Chương  cùng trú tại Nam Định.  Trước đó, ngày 14/9, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ tại sân vận động Hàng Đẫy xảy ra ngày 11/9. Trong ảnh: Đối tượng Vũ Trung Thực (trái) và đối tượng Trần Đắc Chương (phải). Ảnh Công an cung cấp./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên