Nóng 24h: Khởi tố thêm 8 đối tượng khủng bố và chống Đảng, Nhà nước

VOV.VN -7 đối tượng khủng bố tại TP.HCM và 1 đối tượng đăng tải nội dung bôi nhọ Đảng, Nhà nước trên Facebook ở Cần Thơ vừa bị bắt.

1.Thêm 7 người trong tổ chức khủng bố trụ sở công an tại TP HCM bị bắt. Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) cho biết, vừa phối hợp nhiều địa phương bắt 7 người trong tổ chức khủng bố Triều Đại Việt do Ngô Văn Hoàng Hùng (66 tuổi, quê Tiền Giang, quốc tịch Canada) cầm đầu. Được biết, tổ chức này có trụ sở chính lại Canada, lấy cờ ngũ sắc làm quốc kỳ, và chủ trương hoạt động là bạo động vũ trang, lật đổ Đảng và Nhà nước Việt Nam với phương châm "đốt sạch", "giết sạch", "phá sạch", "cướp sạch". Trong ảnh, đối tượng Ngô Văn Hoàng Hùng. Ảnh: Công an cung cấp.

Chính tổ chức Triều Đại Việt đã chuyển hàng trăm triệu đồng về nước và chỉ đạo nhóm Nguyễn Khanh (được Hoàng Hùng phong chức Tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai) đứng đầu, chế tạo quả nổ, tấn công trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình) gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và an ninh quốc gia hồi tháng 6 vừa qua. Trong ảnh: Nguyễn Khanh và con trai Nguyễn Tấn Thành bị bắt hồi tháng 7. Ảnh: Công an cung cấp.

2. Bắt giam kẻ đăng tải nội dung bôi nhọ Đảng, Nhà nước trên Facebook: Ngày 1/9, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, vừa bắt tạm giam Đoàn Khánh Vinh Quang (42 tuổi, ngụ tại TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Đưa trái phép thông tin máy tính, mạng viễn thông”. Theo cơ quan điều tra, Quang đã lập Facebook cá nhân có tên “Quang Đoàn” để thực hiện hành vi đăng và chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; đăng bài viết có nội dung kêu gọi xuống đường tuần hành, biểu tình. Cùng thời gian trên, Công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) cũng bắt tạm giam Bùi Mạnh Đồng (40 tuổi) với cùng tội danh “Đưa trái phép thông tin máy tính, mạng viễn thông”. Trong ảnh, Đoàn Khánh Vinh Quang. (Ảnh: Công an TP Cần Thơ cung cấp)

3. Bắt khẩn cấp nghi phạm hiếp dâm bé gái 8 tuổi: Ngày 2/9, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã bắt khẩn cấp P.T.K (15 tuổi, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là một bé gái 8 tuổi (ngụ cùng địa phương). Trong ảnh: K. tại cơ quan công an. (Ảnh: Thanhnien)
4. Mang súng đi giải quyết mâu thuẫn gặp ngay Cảnh sát cơ động: Sáng 2/9, Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an Thanh Hóa) cho biết, vừa bắt một đối tượng mang súng đi gây án. Trước đó, khoảng 22h ngày 30/8, trong quá trình tuần tra  kiểm soát, tổ tuần tra phát hiện một nhóm thanh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khám xét tại chỗ, tổ tuần tra thu được 1 khẩu súng tự chế đã lên đạn, 2 viên đạn ghém. Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Hải, 28 tuổi, ở phường Quảng Hưng, TP.Thanh Hóa. Hải cho biết, mang súng đi trả thù, vì có mâu thuẫn một thanh niên trước đó tại quán Karaoke trên địa bàn TP.Thanh Hóa. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Văn Hải và tang vật vụ án. (Ảnh: CAND)
5. Người đàn ông nghi ngáo đá, khỏa thân leo nóc nhà: Sáng 2/9, Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, vẫn đang làm việc với người đàn ông có biểu hiện bất thường, nghi ngáo đá. Trước đó, chiều tối 1/9, sau khi sau khi cầm kéo uy hiếp những người thân trong gia đình, người đàn ông này leo lên nóc nhà, khỏa thân và cố thủ. Sau khi vận động bất thành, lực lượng chức năng sở tại phải tiếp cận rồi khống chế, quật ngã rồi đưa đối tượng xuống đất. Trong ảnh, người đàn ông có biểu hiện như ngáo đá leo lên nóc nhà cố thủ. (Ảnh: PLO)
6. 27 phạm nhân Ninh Bình được giảm án, tha tù trước thời hạn: Trong đó có 11 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù hiện đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình. Đây là hoạt động kỷ niệm 73 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những phạm nhân được giảm án, tha tù là những phạm nhân có quá trình cải tạo, phấn đấu tiến bộ, đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù. Trong ảnh, các phạm nhân được tha tù sáng 2/9. (Ảnh: Công an Ninh Bình cung cấp)
7. Nhân viên giao gas “kiêm” kẻ cắp chung cư: Ngày 2/9, Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) cho biết, vừa bắt tạm giam Trần Công Sang (25 tuổi) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Tại CQĐT, Sang cho biết, trong quá trình đi giao gas cho hộ dân ở chung cư, Sang phát hiện nhiều nhà chỉ khóa cửa mà không có người ở nhà. Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2018, Sang đã thực hiện 3 vụ trộm ở chung cư và 2 vụ trộm khác trên địa bàn quận Ninh Kiều. Trong ảnh, đối tượng Sang tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAND)
8. Đâm chết người vì không cho nợ tiền thua đánh bạc: Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an TP Biên Hòa tiến hành điều tra vụ  ẩu đả dẫn đến giết người xảy ra trên địa bàn. Theo đó, ngày 31/8, trong lúc đánh bạc, Phạm Phước Thuận (27 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) thua và nợ ông Đào Văn Đức (47 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) hơn 100.000 đồng và hẹn hôm sau trả. Đến hẹn Thuận không những không trả còn gây sự với ông Đức khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Hình minh họa (Ảnh: Zing.vn)

9. Bắt giam người chặn xe, hành hung kiểm lâm: Công an huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Văn Mị (27 tuổi) trú huyện Vĩnh Thạnh, để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, tối 22/8, trong quá trình tuần tra, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh phát hiện Mị cùng hai đối tượng vận chuyển gỗ trái phép. Thấy vậy, Mị chạy xe máy lên phía trước cản đường ô tô của kiểm lâm để hai người trên chở gỗ lậu chạy trốn. Sau đó, Mị chặn ô tô, tấn công kiểm lâm viên. Được biết, trước đó, Mị hai lần bị bắt vì vận chuyển gỗ trái phép. Trong ảnh, ô tô của Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh bị  Phan Văn Mị chặn lại, đập vỡ kính. (Ảnh: PLO)

10. 16 thanh niên nghi dàn cảnh cướp giật tài sản: Công an phường 1 (TP Vĩnh Long) cho biết, vừa mời nhóm 16 thanh niên có biểu hiện nghi vấn cướp giật tài sản tại phố đi bộ trên địa bàn. Trước đó, nhóm đối tượng này, đi xe khách từ các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang đến địa bàn tỉnh Vĩnh Long nhưng không rõ mục đích, không có giấy tờ tùy thân.Theo cơ quan Công an, gần đây tại nhiều địa điểm vui chơi, giải trí đông người, có nhiều nhóm khoảng từ 5 đối tượng trở lên dàn cảnh, xô đẩy và ra tay giật dây chuyền, tài sản. Ảnh minh họa dàn cảnh cướp xe tay gas ở Sài Gòn. (Ảnh: Zing.vn)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ninh Bình: 27 phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn
Ninh Bình: 27 phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn

VOV.VN - 27 phạm nhân (trong đó có 11 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù) hiện đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: 27 phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn

Ninh Bình: 27 phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn

VOV.VN - 27 phạm nhân (trong đó có 11 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù) hiện đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình.

Mang súng đi giải quyết mâu thuẫn gặp ngay Cảnh sát cơ động
Mang súng đi giải quyết mâu thuẫn gặp ngay Cảnh sát cơ động

Tại CQĐT, Hải khai nhận do mâu thuẫn với một thanh niên tại một quán Karaoke trên địa bàn TP.Thanh Hóa nên đã về nhà lấy khẩu súng giải quyết.

Mang súng đi giải quyết mâu thuẫn gặp ngay Cảnh sát cơ động

Mang súng đi giải quyết mâu thuẫn gặp ngay Cảnh sát cơ động

Tại CQĐT, Hải khai nhận do mâu thuẫn với một thanh niên tại một quán Karaoke trên địa bàn TP.Thanh Hóa nên đã về nhà lấy khẩu súng giải quyết.