"Lửa mặt trời" TOS-1A Solntsepek của Nga ồ ạt tấn công các vị trí Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga sử dụng hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A Solntsepek để nhắm mục tiêu vào các vị trí của Ukraine gần Artemovsk.

Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại cảnh pháo phản lực hạng nặng TOS-1A Solntsepek tấn công các vị trí của Ukraine gần Artemovsk (Bakhmut).

Video: TOS-1A Solntsepek của Nga ồ ạt tấn công các vị trí Ukraine (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này sử dụng hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A Solntsepek để phá hủy các công sự, vũ khí và trang thiết bị của đối phương hàng ngày. Quân đội Nga thường sử dụng TOS-1A Solntsepek để thực hiện các nhiệm vụ tấn công vào ban đêm để khiến đối phương không kịp trở tay.  

TOS-1A Solntsepek hỗ trợ hỏa lực trực tiếp để bổ sung cho xe tăng chiến đấu chủ lực và xe chiến đấu bộ binh trên chiến trường. TOS-1A sử dụng đạn nhiệt áp 220 mm, tạo ra vụ nổ cực lớn khi đạn chạm mục tiêu.

Nga thường xuyên sử dụng TOS-1A nhằm tạo hỏa lực áp đảo qua đó chế áp hoạt động tác chiến của binh sĩ Ukraine. Binh sĩ Ukraine từng mô tả TOS-1A Solntsepyok là một vũ khí đáng gờm.

So với các hệ thống tương tự khác, TOS-1A Solntsepyok có tầm bắn ngắn hơn. Tuy nhiên, do đây là vũ khí nhiệt áp và có khả năng phóng loạt nên TOS-1A Solntsepyok có khả năng cơ động lớn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Uy lực loại vũ khí của Nga là mối đe dọa với hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ
Uy lực loại vũ khí của Nga là mối đe dọa với hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

VOV.VN - Avangard là phương tiện bay siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do Nga phát triển. Đây là một trong 6 vũ khí chiến lược trong kho vũ khí của Moscow. Tổng thống Putin tuyên bố Avangard sẽ khiến các khoản đầu tư khổng lồ của Mỹ vào việc tạo ra hệ thống phòng thủ tên lửa trở nên lãng phí.

Uy lực loại vũ khí của Nga là mối đe dọa với hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

Uy lực loại vũ khí của Nga là mối đe dọa với hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

VOV.VN - Avangard là phương tiện bay siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do Nga phát triển. Đây là một trong 6 vũ khí chiến lược trong kho vũ khí của Moscow. Tổng thống Putin tuyên bố Avangard sẽ khiến các khoản đầu tư khổng lồ của Mỹ vào việc tạo ra hệ thống phòng thủ tên lửa trở nên lãng phí.

Toàn cảnh tuyến phòng thủ nhiều lớp của Ukraine ở Kharkiv
Toàn cảnh tuyến phòng thủ nhiều lớp của Ukraine ở Kharkiv

VOV.VN - Những bức ảnh mới nhất cho thấy quân đội Ukraine đang tăng cường phòng thủ ở Kharkiv. Ukraine đã xây dựng thêm các chiến hào, hàng răng rồng chống tăng cùng với nhiều công sự khác.

Toàn cảnh tuyến phòng thủ nhiều lớp của Ukraine ở Kharkiv

Toàn cảnh tuyến phòng thủ nhiều lớp của Ukraine ở Kharkiv

VOV.VN - Những bức ảnh mới nhất cho thấy quân đội Ukraine đang tăng cường phòng thủ ở Kharkiv. Ukraine đã xây dựng thêm các chiến hào, hàng răng rồng chống tăng cùng với nhiều công sự khác.

Cận cảnh tiêm kích Su-34 triển khai vũ khí “thay đổi cuộc chơi” ở Ukraine
Cận cảnh tiêm kích Su-34 triển khai vũ khí “thay đổi cuộc chơi” ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy máy bay ném bom Su-34 thả bom lượn FAB-500 - phương tiện được cho là "thay đổi cuộc chơi" trong xung đột ở Ukraine do khả năng phá hủy của chúng và tầm hoạt động lên tới 80km.

Cận cảnh tiêm kích Su-34 triển khai vũ khí “thay đổi cuộc chơi” ở Ukraine

Cận cảnh tiêm kích Su-34 triển khai vũ khí “thay đổi cuộc chơi” ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy máy bay ném bom Su-34 thả bom lượn FAB-500 - phương tiện được cho là "thay đổi cuộc chơi" trong xung đột ở Ukraine do khả năng phá hủy của chúng và tầm hoạt động lên tới 80km.