Nóng 24h: Lời khai của CSGT gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

VOV.VN - Thiếu tá Thái Văn Hùng- CSGT huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu- khai sau khi gây tai nạn nghĩ rằng nạn nhân không bị nặng mới rời khỏi hiện trường.

1. Vụ gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy: Người điều khiển ô tô là CSGT: Chiều 8/7, một lãnh đạo Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, vụ tai nạn giữa xe ô tô và xe gắn máy xảy ra trên địa bàn vào đêm 6/7 khiến một người tử vong đã xác định được danh tính người điều khiển ô tô gây tai nạn là Thiếu tá Thái Văn Hùng, hiện đang công tác tại đội CSGT công an huyện Châu Đức. Trong ảnh: Vị trí người đi xe máy tử nạn sau va chạm. Ảnh: Tuổi trẻ
Theo công an huyện Châu Đức, trước đó khoảng 22h30 ngày 6/7, trên địa bàn huyện Châu Đức có xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe gắn máy, hậu quả khiến người điều khiển xe máy tử vong, sau khi xảy ra vụ tai nạn, xe ô tô rời khỏi hiện trường. Ảnh: Phần đầu chiếc xe gây tai nạn bị vỡ tan.
Theo lời khai ban đầu của thiếu tá Thái Văn Hùng, sau khi gây ra vụ tai nạn, nghĩ rằng nạn nhân không bị nặng nên mới rời khỏi hiện trường. Sau khi đi được vài cây số, Hùng tiếp tục tự gây tai nạn, may mắn không gây thương tích cho ai nhưng bản thân thì bị gãy tay, hiện đang điều trị tại TP HCM. Trong ảnh: Phần đuôi chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Tuổi trẻ

2. Bắt đồng phạm trong đường dây kinh doanh xăng giả của Trịnh Sướng: Sáng 8/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã công bố Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Thị Hồng Thủy. Đối tượng Thủy bị khởi tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự. Ảnh: Đối tượng Trịnh Sướng.

Bà Thủy được xác định là người có vai trò đồng phạm quan trọng trong đường dây buôn bán xăng kém chất lượng của ông Trịnh Sướng (52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng - Petrol Mỹ Hưng, trụ sở thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng). Trong ảnh: Cơ quan Công an khám xét khu vực sản xuất xăng giả. Ảnh: Người Lao động
Bà Thủy là người đã mua các loại dung môi giúp ông Trịnh Sướng làm các loại xăng kém chất lượng để đưa ra bán trên thị trường từ năm 2017 đến đầu năm 2019. Trong ảnh: Một chiếc tàu biển chở dung môi để sản xuất xăng giả của Trịnh Sướng. Ảnh: Người Lao động

3. Nam thanh niên bế bé gái 6 tuổi ra sau vườn dở trò dâm ô: Ngày 8/7, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An đang tạm giữ Tr.V.L để tiếp tục điều tra hành vi dâm ô đối với một bé gái 6 tuổi. Trước đó, khoảng 9h ngày 6/7, L. vào xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Tại đây, thấy một nhóm trẻ đang đùa nghịch, L. lại gần trò chuyện. Một lúc sau, L. liền bế một bé gái 6 tuổi ra sau vườn và có hành vi dâm ô với cháu. Ảnh minh họa

4. Bắt quả tang đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép ma túy: Ngày 7/7, Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã bắt quả tang Quàng Văn Ơn đang vận chuyển, mua bán chất ma túy. Tang vật Công an thu giữ gồm 1 bánh heroin (trọng lượng 340g), 20 túi nylon bên trong đựng 4.000 viên hồng phiến (có trọng lượng 360g), 2 điện thoại di động và 1 xe máy. Ảnh: TTXVN.

5. Liên tiếp triệt phá 2 tụ điểm cờ bạc tại Tiền Giang: Sáng 8/7, Công an Thị xã Gò Công bất ngờ ập vào và bắt quả tang hàng chục “con bạc” đang say mê  đá gà, lắc bầu cua ăn thu bằng tiền tại phần đất của ông Nguyễn Văn Két. Lực lượng công an bắt giữ 10 đối tượng và các tang vật thu giữ gồm: 16 xe máy, 2 con gà đá, 2 cặp cựa sắt, 2 bộ lắc bầu cua, trên 17 triệu đồng. Ảnh: Cơ quan công an làm việc với các đối tượng cờ bạc tại xã Tân Trung, Thị xã Gò Công.

Trước đó ngày 6/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Gò Công Đông tiến hành triệt phá tụ điểm đánh bạc, đá gà, lắc bầu cua ăn thua bằng tiền tại phần đất của anh Võ Tuấn Kiệt. Lực lượng Công an tạm giữ 17 đối tượng đang tham gia và tổ chức đánh bạc; đồng thời thu giữ các tang vật gồm: 14 điện thoại di động, 6 xe máy, 2 cặp cựa sắt, 1 bộ lắc bầu cua, 15 cuộn băng keo đã qua sử dụng, trên 73 triệu đồng (tiền tạm giữ trên người các đối tượng). Ảnh: Tang vật vụ án./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy: Người điều khiển ô tô là CSGT
Vụ gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy: Người điều khiển ô tô là CSGT

VOV.VN - Người gây ra vụ tai nạn khiến một người tử vong được xác định là Thiếu tá Thái Văn Hùng, công tác tại đội CSGT, Công an huyện Châu Đức.

Vụ gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy: Người điều khiển ô tô là CSGT

Vụ gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy: Người điều khiển ô tô là CSGT

VOV.VN - Người gây ra vụ tai nạn khiến một người tử vong được xác định là Thiếu tá Thái Văn Hùng, công tác tại đội CSGT, Công an huyện Châu Đức.

Nam thanh niên bế bé gái 6 tuổi ra sau vườn dở trò dâm ô
Nam thanh niên bế bé gái 6 tuổi ra sau vườn dở trò dâm ô

VOV.VN - Lại gần nhóm trẻ, L làm quen rồi bất ngờ bế bé gái 6 tuổi ra phía sau vườn dở trò dâm ô.

Nam thanh niên bế bé gái 6 tuổi ra sau vườn dở trò dâm ô

Nam thanh niên bế bé gái 6 tuổi ra sau vườn dở trò dâm ô

VOV.VN - Lại gần nhóm trẻ, L làm quen rồi bất ngờ bế bé gái 6 tuổi ra phía sau vườn dở trò dâm ô.

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép ma túy
Bắt quả tang đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép ma túy

Tang vật lực lượng Công an thu giữ gồm 1 bánh heroin, 20 túi nylon bên trong đựng 4.000 viên hồng phiến, 2 điện thoại di động và 1 xe máy.

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép ma túy

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép ma túy

Tang vật lực lượng Công an thu giữ gồm 1 bánh heroin, 20 túi nylon bên trong đựng 4.000 viên hồng phiến, 2 điện thoại di động và 1 xe máy.