Nóng 24h: Ngày đầu xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

VOV.VN -Sáng 18/5, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến cùng 7 đồng phạm hầu tòa tại Tòa án quân sự Thủ đô.

nskskhfs

1. Ngày đầu xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến: Sáng 18/5, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến và 7 đồng phạm diễn ra tại trụ sở Tòa án quân sự thủ đô. Trong phiên làm việc buổi sáng HĐXX tiến hành đọc cáo trạng. Vì lý do sức khỏe, HĐXX cho phép các bị cáo Nguyễn Văn Hiến, Bùi Văn Nga và Bùi Như Thiềm được phép ngồi khai báo. Trong ảnh: Đô đốc Nguyễn Văn Hiến được ngồi khai báo vì lý do sức khỏe. (Ảnh: Văn Lúy)


Buổi chiều cùng ngày, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội tiếp tục diễn ra phiên xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Đô đốc Nguyễn Văn Hiến cùng 7 đồng phạm trong vụ chuyển đổi sai mục đích đất quốc phòng, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 939 tỷ đồng. Tại bục xét hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Hiến cho rằng, các cơ quan tham mưu cấp dưới đã tham mưu sai, liên quan đến 3 khu đất số 2, số 7-9, số 9-11 đường Tôn Đức Thắng, TP HCM trong việc liên doanh với doanh nghiệp bên ngoài. Kết quả khiến Quân chủng Hải quân mất quyền kiểm soát ba khu đất này. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa.


2. Nghi can sát hại nữ công nhân trong phòng trọ được xác định đã tử vong: Theo đó, Nguyễn Văn Thêm (sinh năm 1988, trú tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) được xác định là nghi can trong vụ sát hại nữ công nhân tử vong được phát hiện vào sáng 10/5 tại nhà trọ gần Khu công nghiệp Phú Hà, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. Thi thể của Nguyễn Văn Thêm được tìm thấy trong tư thế treo cổ và có dấu hiệu phân hủy tại khu vực xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ). Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm. Trong ảnh: nghi can Nguyễn Văn Thêm. Ảnh: CACC


3. Khởi tố vụ án chém nhau khiến 1 người tử vong ở Bình Định: Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, gây rối trật tự công cộng và bắt tạm giam một số đối tượng có liên quan vụ hỗn chiến khiến 1 thanh niên tử vong trong đêm 16/5. Tuy nhiên, theo Đại tá Nguyễn Đức Nam, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra chưa khởi tố bị can vì còn nhiều đối tượng đang bỏ trốn, lực lượng công an đang vận động gia đình để các đối tượng ra đầu thú. Trong ảnh: Vũ khí của các đối tượng tại Cơ quan công an thu được.


4. Hoãn phiên toà phúc thẩm vụ bé trai trường Gateway tử vong: Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKSND TP Hà Nội cho rằng, phiên tòa vắng nhiều luật sư, nhân chứng, giám định viên là những người rất quan trọng trong vụ án. Vì vậy, để đảm bảo tính khách quan và quyền lợi của các bên, VKS đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại phiên tòa này sẽ được tòa án thông báo sau. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa sáng 18/5. (Ảnh: Báo Người Lao Động)


5. Thủ súng quân dụng ôm 6.700 viên hồng phiến trong khu chung cư: Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thọ Hiếu (SN1981, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An).  Hiếu được xác định là đối tượng vô cùng nguy hiểm khi luôn mang theo vũ khí nóng bên người gồm dao và súng các loại với mục đích chống trả nếu bị phát hiện mình tàng trữ ma túy. Trong ảnh: Đối tượng tại cơ quan điều tra.


6. Đột kích khách sạn bắt giữ 18 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy: Trước đó, ngày 18/5, phòng CSĐT tội phạm về Ma túy phối hợp với phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Kon Tum tổ chức bắt quả tang 18 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại 1 khách sạn ở thành phố Kon Tum. Lực lượng Công an đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum test nhanh các đối tượng bị bắt. Kết quả 17 đối tượng có kết quả dương tính với với chất ma túy. Trong ảnh: Các đối tượng tại cơ quan điều tra./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên