Nóng 24h: Ông Trương Minh Tuấn phủ nhận “được hứa đưa lên Bộ trưởng”

VOV.VN - Ông Trương Minh Tuấn cho rằng có sự nhầm lẫn khi cho rằng, ông được ông Nguyễn Bắc Son hứa hẹn "đưa lên làm Bộ trưởng".

1. Bị cáo Trương Minh Tuấn: “200.000 USD được tặng là tiền “cảm ơn”Ngày 16/12, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử hai cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn cùng 12 bị cáo trong vụ án MobiFone mua AVG. Là người đầu tiên bị thẩm vấn, ông Tuấn phủ nhận nội dung cáo trạng cho rằng, do được "ông Son hứa hẹn đưa lên làm Bộ trưởng" nên đã ký một số văn bản liên quan dự án mua AVG dù không thuộc thẩm quyền phụ trách. Trong ảnh: Bị cáo Trương Minh Tuấn được áp giải tới toà, sáng 16/12.


Liên quan đến số tiền 200.000 USD từ Phạm Nhật Vũ, trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Trương Minh Tuấn khai rằng, lúc đó nhiều người đến chúc mừng, ban đầu chỉ nghĩ là quà tặng nhưng sau này bị cáo Tuấn nhận thức rằng nếu không ký công văn 236 liên quan đến dự án thì chưa chắc đã được tặng số tiền này.

Cũng trong chiều 16/12, HĐXX xét hỏi Phạm Nhật Vũ - bị cáo duy nhất bị truy tố về tội "Đưa hối lộ" cả trăm tỷ đồng cho hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và hai cựu lãnh đạo Mobifone Lê Nam Trà và Cao Duy Hải. Tại tòa, bị cáo Phạm Nhật Vũ “thề với trời đất là không có ý định chiếm đoạt tiền của Nhà nước” vì thực tế trong giao dịch thương vụ này số thu – chi “nhẩm nhẩm cũng hoà”. Trong ảnh: Phiên toà sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án Mobifone mua AVG, ngày 16/12.


2. Cựu Bí thư Thị xã Bến Cát bị đề nghị mức án từ 14-16 năm tù giam: Liên quan đến vụ việc, tại phiên tòa sáng 16/12 trong bản luận tội, đại diện VKSND tỉnh Bình Dương cho rằng, có đủ căn cứ buộc tội ông Khanh dù bị cáo không thừa nhận sai phạm. Theo đó, VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư Thị xã Bến Cát (Bình Dương) mức án từ 14-16 năm tù giam về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí”. Các bị cáo Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc (nguyên cán bộ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Tây Sài Gòn mức án từ 15-17 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Trong ảnh: Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Khanh và đồng phạm.


3. Bắt “quái xế” gây ra 4 vụ cướp túi xách của phụ nữ ngồi sau xe máy: Đối tượng bị bắt là Nguyễn Quang Lực (SN 1999; trú tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Tại cơ quan điều tra, Lực khai nhận, đã điều khiển xe máy Exciter BKS 36B5-843.25 gây ra 3 vụ cướp giật tài sản của những người phụ nữ ngồi sau xe máy. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Quang Lực.


4. Nam bảo vệ hành hung người phụ nữ vì đỗ xe sai quy định: Liên quan đến vụ việc, ngày 16/12, Công an phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận đơn trình báo và đang vào cuộc xác minh, giải quyết. Qua xác định ban đầu, nam bảo vệ nhắc người phụ nữ về việc để xe nhưng nữ nạn nhân không nghe rồi xảy ra xô xát. Cùng ngày, đại diện chủ đầu tư toà nhà Trung tâm thương mại Artemis là Công ty cổ phần đầu tư ACC Thăng Long cho biết, đơn vị vận hành đảm bảo an ninh tòa nhà đã đình chỉ nhân viên này để điều tra. Trong ảnh: Hình ảnh cắt từ clip.


 5. Hỗn chiến kinh hoàng ở TPHCM, 1 nam thanh niên bị chém tử vong: Trước đó tối ngày 15/12, người dân sống tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM thấy hai nhóm thanh thiếu niên gần chục người, sử dụng hung khí lao vào hỗn chiến trên đường. Sau đó, 1 nhóm bị yếu thế nên bỏ chạy và bị nhóm đối phương rượt đuổi theo và chém gục tại chỗ. Thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong tên Phan Minh T. (Sinh năm 2003 ngụ tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh). Được biết, trước đó T và những người bạn có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm đối tượng nên đã dẫn đến xung đột nêu trên. Trong ảnh: Hiện trường nam thanh niên bị nhóm đối thủ chém tử vong.


6. Bắt giữ “hacker facebook” lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng: Theo đó, với thủ đoạn hack vào tài khoản facebook cá nhân người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, giả danh nhắn tin cho bạn bè, người thân của chủ tài khoản đó ở Việt Nam nhờ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, từ tháng 3/2018 đến nay, Nguyễn Quốc Vũ và Lê Văn Hiếu đã đánh cắp 50 tài khoản Facebook để lừa gần 40 người, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng. Trong ảnh: Các đối tượng tại cơ quan điều tra (ảnh Công an cung cấp)


7. Khởi tố nữ giúp việc xách ngược bé gái 14 tháng tuổi rồi lắc mạnh: Liên quan đến vụ việc, ngày 16/12, Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú huyện Đô Lương) về tội “Hành hạ người khác”. Trước đó, bà này có hành động đánh đập, thậm chí còn cầm 2 chân cháu bé lắc trên giường, sau đó ném xuống gối. Cháu bé càng khóc lớn thì người này bế ra khỏi giường, tiếp tục dùng hay tay tóm lấy chân cháu bé để đầu cháu ngược xuống dưới sàn nhà rồi lắc mạnh nhiều lần…Trong ảnh, hình ảnh cắt từ clip./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ Mobifone mua AVG: Toà bác đề nghị “xử kín phần liên quan tài liệu mật”
Vụ Mobifone mua AVG: Toà bác đề nghị “xử kín phần liên quan tài liệu mật”

VOV.VN - HĐXX cho biết, phần lớn tài liệu vụ Mobifone mua AVG đã được giải mật, một số nội dung có trong kết luận thanh tra, điều tra nên bác đề nghị của luật sư.

Vụ Mobifone mua AVG: Toà bác đề nghị “xử kín phần liên quan tài liệu mật”

Vụ Mobifone mua AVG: Toà bác đề nghị “xử kín phần liên quan tài liệu mật”

VOV.VN - HĐXX cho biết, phần lớn tài liệu vụ Mobifone mua AVG đã được giải mật, một số nội dung có trong kết luận thanh tra, điều tra nên bác đề nghị của luật sư.

Bắt giữ “hacker facebook” lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
Bắt giữ “hacker facebook” lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN -Để có tiền tiêu xài, Vũ và Hiếu đã hacker facebook rồi lên kế hoạch lừa đảo tiền, đặc biệt người có người thân du học hoặc làm việc tại nước ngoài.

Bắt giữ “hacker facebook” lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Bắt giữ “hacker facebook” lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN -Để có tiền tiêu xài, Vũ và Hiếu đã hacker facebook rồi lên kế hoạch lừa đảo tiền, đặc biệt người có người thân du học hoặc làm việc tại nước ngoài.