Hội báo toàn quốc 2024: Cơ hội lớn để lan tỏa, quảng bá các sản phẩm OCOP

VOV.VN - Không chỉ gây ấn tượng khi có quy mô nhất từ trước đến nay, Hội báo toàn quốc năm 2024 đang diễn ra tại TP.HCM, còn tạo nên sự khác biệt khi có 64 gian trưng bày với hàng trăm sản phẩm OCOP đặc trưng của các địa phương trên khắp cả nước.

 

Tham gia chơi nhưng... trúng lớn

Đó là lời mời chào, đón tiếp những du khách quốc tế của anh Niê Pot Henry đến tham quan gian hàng Ê-Đê cà phê, một trong những sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk.

Nhờ giỏi ngoại ngữ cùng với việc mang đến không gian trưng bày OCOP tại Hội báo toàn quốc đa dạng sản phẩm như: cà phê hoà tan vị sầu riêng, vị khoai môn hay các loại cà phê nguyên chất Robusta, Arabica, Mix2,… nên gian hàng của anh Niê Pot Henry luôn tấp nập người dân, du khách ghé tham quan, dùng thử và mua sắm.

Anh Niê Pot Henry chia sẻ, anh từng tham gia trưng bày tại rất nhiều sự kiện, hội chợ, triển lãm nhưng chưa bao giờ gian hàng của anh lại hút khách như tại Hội báo toàn quốc 2024.

 “Tôi cảm thấy rằng, Hội báo toàn quốc đem lại sự kết nối thực sự. Từ hôm qua tới bây giờ, chúng tôi đã kết nối được rất nhiều khách hàng. Đặc biệt hơn nữa là ngày hôm qua chúng tôi đã ký kết được với một nhà phân phối rất lớn tại Long An. Tham gia chương trình tôi chỉ nghĩ đến chủ yếu để trưng bày thôi nhưng không ngờ lại được nhiều người thích và họ đã mua rất  nhiều. Hôm qua chúng tôi đã bán hết sản phẩm, sáng sớm nay phải gửi thêm hàng từ Đắk Lắk về mới có sản phẩm để bán lại”, anh Nie Pot Henry cho biết.

Được nhiều hơn mất

Cũng chung suy nghĩ ban đầu như anh Niê Pot Henry đến chỉ để tham gia trưng bày, chị Hồ Thị Kim Yến bán các sản phẩm tinh dầu thiên nhiên Hoa Nén - đặc sản của Thừa Thiên Huế cảm thấy “tiếc hùi hụi” khi không chuẩn bị chu đáo, phải bỏ lỡ nhiều đối tượng khách hàng.

Chị Kim Yến chia sẻ, chị khá bất ngờ vì cứ nghĩ rằng Hội báo chỉ tập trung vào các hoạt động báo chí sẽ ít công chúng đến tham quan. Nhưng thực tế lại hoành tráng, được tổ chức ngay trung tâm Quận 1 gần các điểm tham quan du lịch của TP.HCM nên thu hút rất đông người dân, du khách.

Chị Hồ Thị Kim Yến bày tỏ tiếc nuối: “Sự kiện Hội báo toàn quốc diễn ra ngay tại trung tâm TP.HCM là điều kiện rất tốt để chúng tôi tiếp cận được nhiều khách trong nước và ngoài nước. Tuy nhiên, cái hạn chế của chúng tôi là chưa kịp chuẩn bị về ngoại ngữ để tiếp cận được với đối tượng khách nước ngoài. Tôi cảm nhận được những sự kiện lồng ghép như thế này giúp sản phẩm của mình tiếp cận nhiều hơn với khách hàng. Mặc dù không bán được nhiều, nhưng được các sản phẩm của tôi cũng được quảng bá đến với nhiều người hơn. Lần sau nếu được tham dự tôi sẽ chuẩn bị chu đáo hơn”. 

Hầu hết các đơn vị tham gia trưng bày sản phẩm OCOP tại Hội báo toàn quốc 2024 đều đánh giá, sự kiện là cơ hội quan trọng để lan tỏa, giới thiệu sản phẩm địa phương ra cả nước thông qua các cơ quan thông tấn báo chí.

Chị Vũ Thị Thanh Thuý chủ quầy hàng mật ong và các sản phẩm chế biến từ mật ong – một trong những sản phẩm OCOP của tỉnh Đồng Nai cho biết, chị và những bạn hàng khác đến tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm tại Hội báo toàn quốc là hoàn toàn miễn phí. Không phải tốn chi phí mà còn “đắt hàng” khiến chị Thuý không giấu được sự phấn khởi.

“Hôm qua tôi bán được nhiều hàng lắm, lượng hàng bán hết khoảng 70% rồi. Hôm nay mới mang hàng lên nữa để bán. Các sản phẩm ở nông thôn rất ít cơ hội tiếp cận được với người dân bên ngoài. Nay được tham gia bày bán, những khách hàng ở mọi nơi đã mua họ sẽ có số điện thoại, sau này họ muốn dùng nữa chỉ cần gọi điện thoại là tôi có thể giao hàng toàn quốc. Cho nên sau Hội báo lần này thì sản phẩm của tôi còn được vươn xa và bay xa hơn nữa”, chị Vũ Thị Thanh Thuý nói.

Sau 2 ngày diễn ra tại TP.HCM, Hội Báo toàn quốc 2024 thực sự không còn là ngày hội dành riêng những người làm báo, khi đã thu hút rất đông người dân, du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm. Sự có mặt số lượng lớn gian hàng sản phẩm OCOP đã khẳng định sức hút và vai trò của truyền thông, báo chí trong thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc năm 2024
Bế mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc năm 2024

VOV.VN - Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2024 - một trong những hoạt động của Hội báo toàn quốc năm 2024 đang diễn ra tại TP.HCM vừa bế mạc chiều nay (16/3). Dự phiên bế mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Bế mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc năm 2024

Bế mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc năm 2024

VOV.VN - Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2024 - một trong những hoạt động của Hội báo toàn quốc năm 2024 đang diễn ra tại TP.HCM vừa bế mạc chiều nay (16/3). Dự phiên bế mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận hiện vật quý tại Hội báo toàn quốc năm 2024
Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận hiện vật quý tại Hội báo toàn quốc năm 2024

VOV.VN - Sáng nay (16/3), tại Hội báo toàn quốc năm 2024 tổ chức tại TP.HCM, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức trưng bày “Báo chí cách mạng Việt Nam 1925-2024: 99 chuyện nghề và lễ tiếp nhận các hiện vật, tư liệu quý của các thế hệ nhà báo đi trước.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận hiện vật quý tại Hội báo toàn quốc năm 2024

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận hiện vật quý tại Hội báo toàn quốc năm 2024

VOV.VN - Sáng nay (16/3), tại Hội báo toàn quốc năm 2024 tổ chức tại TP.HCM, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức trưng bày “Báo chí cách mạng Việt Nam 1925-2024: 99 chuyện nghề và lễ tiếp nhận các hiện vật, tư liệu quý của các thế hệ nhà báo đi trước.

Hội Báo toàn quốc năm 2024: Mỗi cơ quan báo chí là một môi trường văn hóa
Hội Báo toàn quốc năm 2024: Mỗi cơ quan báo chí là một môi trường văn hóa

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2024 diễn ra từ ngày 15-17/3 tại TP.HCM, Hội Nhà báo tổ chức tọa đàm Chủ đề “Xây dựng môi trường văn hóa báo chí”. Tại diễn đàn, ý kiến các đại biểu cho rằng, để xây dựng môi trường văn hóa báo chí xây dựng mỗi cơ quan báo chí là một môi trường văn hóa, đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu. 

Hội Báo toàn quốc năm 2024: Mỗi cơ quan báo chí là một môi trường văn hóa

Hội Báo toàn quốc năm 2024: Mỗi cơ quan báo chí là một môi trường văn hóa

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2024 diễn ra từ ngày 15-17/3 tại TP.HCM, Hội Nhà báo tổ chức tọa đàm Chủ đề “Xây dựng môi trường văn hóa báo chí”. Tại diễn đàn, ý kiến các đại biểu cho rằng, để xây dựng môi trường văn hóa báo chí xây dựng mỗi cơ quan báo chí là một môi trường văn hóa, đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu. 

Hội báo toàn quốc 2024: Tưng bừng ngày hội của những người làm báo cả nước
Hội báo toàn quốc 2024: Tưng bừng ngày hội của những người làm báo cả nước

VOV.VN - Hôm nay, Hội báo toàn quốc năm 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” lần đầu tiên tổ chức ở TP.HCM chính thức khai mạc. Đây là sự kiện quy mô nhất từ trước đến nay với sự góp mặt của hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Hội báo toàn quốc 2024: Tưng bừng ngày hội của những người làm báo cả nước

Hội báo toàn quốc 2024: Tưng bừng ngày hội của những người làm báo cả nước

VOV.VN - Hôm nay, Hội báo toàn quốc năm 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” lần đầu tiên tổ chức ở TP.HCM chính thức khai mạc. Đây là sự kiện quy mô nhất từ trước đến nay với sự góp mặt của hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Hội báo toàn quốc năm 2024:  Bức tranh tổng quan về báo chí Việt Nam
Hội báo toàn quốc năm 2024: Bức tranh tổng quan về báo chí Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (15/3) tại TP.HCM, diễn ra lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân”.

Hội báo toàn quốc năm 2024:  Bức tranh tổng quan về báo chí Việt Nam

Hội báo toàn quốc năm 2024: Bức tranh tổng quan về báo chí Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (15/3) tại TP.HCM, diễn ra lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân”.