Nóng 24h: Thai nhi của nữ sinh lớp 8 cùng huyết thống với thầy giáo

VOV.VN - Công an huyện Bảo Yên cho biết, kết quả xét nghiệm ADN thai nhi của nữ sinh H. cho thấy có cùng huyết thống với thầy giáo Việt Anh. 

1. Vụ Thầy giáo có quan hệ với nữ sinh lớp 8 có thai: Liên quan đến vụ việc, Đại tá Phạm Hùng Cương, Trưởng Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, kết quả giám định ADN từ Viện Pháp y Quốc gia gửi về cho thấy, thai nhi trong bụng học sinh H.T.H học lớp 8 của trường THCS xã Thượng Hà (Bảo Yên) có quan hệ huyết thống với Nguyễn Việt Anh, nguyên giáo viên tin học, công tác tại trường. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Việt Anh tại cơ quan công an.

Theo đại tá Phạm Hùng Cương, hành vi xâm hại tình dục của đối tượng Nguyễn Việt Anh đối với học sinh H.T.H đã rõ ràng. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra để có căn cứ truy tố, xử lý tùy theo khung pháp lý quy định. Còn kết quả giám định huyết thống trên thai nhi sẽ là yếu tố để xem xét định khung hình phạt sau này.


2. Dùng dao bầu đâm vợ nhiều nhát vì nghi ngoại tình. Trước đó, khoảng 22h ngày 4/5 sau khi ăn tối xong, Chi và vợ xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Chi vào bếp lấy dao bầu đi ra sân đâm nhiều nhát khiến chị H. (vợ Chi) tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Chi đã đến Công an huyện xin đầu thú và khai nhận, do nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình ái với người khác nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Trong ảnh: Đối tượng Chi.

3. Giết người ở Hà Giang rồi lẩn trốn, nam thanh niên bị bắt tại Hà Nội: Đối tượng bị bắt là Trần Văn Trường (SN 1993), có 3 tiền án, trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ về hành vi giết người. Trước đó, tối 26/3, Trường tham gia nhóm đi đòi nợ thì xảy ra xô xát với anh Nguyễn Văn Thường (SN 1976), trú tại xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường. Bực tức Trường dùng dao đâm khiến anh này tử vong trên đường đi cấp cứu. Trong ảnh: Đối tượng Trần Văn Trường tại cơ quan công an.

4. Nam thanh niên bị nhóm người lạ đánh chết trong phòng trọ: Được biết, khoảng 15h ngày 5/5, sau khi uống rượu với bạn Nhí và Lĩnh về phòng trọ ngủ. Đến khoảng 17h cùng ngày có 3 đối tượng lạ mặt đi đến phòng trọ của Nhí và Lĩnh rồi xông vào đánh Lĩnh. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Lĩnh đã tử vong. Hiện Phòng CSHS công an TP.Thủ Dầu Một truy tìm đối tượng. Trong ảnh: Phòng trọ nơi xảy ra án mạng

5. Bắt giữ nhóm thanh niên giả danh cảnh sát cướp tài sản: Nhóm thanh niên trên gồm 6 đối tượng trú tại huyện Lai Vung và huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.  Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên này khai, Hồ Quốc Anh SN 1997, ngụ xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò) là chủ mưu, rủ nhóm 5 người còn lại giả danh cảnh sát đến các tụ điểm tệ nạn xã hội, dùng súng bắn pháo và khóa số 8 khống chế để cướp tài sản. Trong ảnh: Nhóm thanh niên bị bắt giữ (CA ĐT).

6. Truy tìm nam thanh niên có khuôn mặt nữ giới gây ra vụ trộm ở Vũng Tàu: Đối tượng bị nghi vấn gây ra vụ trộm cắp tài sản tại phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, đã qua phẫu thuật khuôn mặt, có đặc điểm là khuôn mặt nữ, tóc dài, cằm nhọn. Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát thông báo đến người dân: Nếu phát hiện đối tượng có đặc điểm trên thì tạm giữ người, đồng thời báo cho Đội cảnh sát hình sự Công an TP Vũng Tàu, điện thoại 0245.3856.241.

7. Khởi tố 5 bị can vụ đưa 149 người Việt Nam trốn sang Đài Loan: Qua quá trình điều tra, xác minh vụ việc 149 công dân Việt Nam trốn sang Đài Loan lao động từ ngày 21 - 23/12/2018 thông qua con đường du lịch, ngày 02/5/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi Đài Loan” xảy ra tại thành phố Hà Nội và một số địa phương. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng cùng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Trong ảnh: 5 đối tượng bị khởi tố./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên