Nóng 24h: Thông tin mới vụ đâm chết người nghi bắt cóc trẻ em

VOV.VN -Nạn nhân cùng vợ vừa từ quê Kiên Giang lên thuê nhà trọ mở tiệm hớt tóc. Buổi chiều nắng nóng, hai cha con xuống công viên chơi thì án mạng xảy ra.

1. Đâm chết người cha đang chơi với con vì nghi bắt cóc:Tại cơ quan điều tra, bước đầu Điền khai nhận trưa 21/2 cùng nhóm bạn ra quán nhậu, ăn uống kéo dài đến chiều. Khi nghe bà bán vé số tri hô có người bắt cóc trẻ em Điền đã chạy vào can ngăn. Mặc dù, nghe anh Bảo nói họ là hai cha con chứ không phải bắt cóc gì. Thế nhưng Điền không tin mà lớn tiếng cự cãi, chạy đến quán lấy dao xông tới đâm nạn nhân trúng tim khiến anh Bảo tử vong. Trong ảnh: Thi thể nạn nhân được đặt tại Hội thánh Tin Lành làm lễ. (Ảnh: Tuổi trẻ)
2. Một người bị đâm chết do mâu thuẫn trong bữa trưa: Nạn nhân được xác định là Vũ Văn Thái (SN 1983) trú huyện Tiên Lãng. Theo các nhân chứng, trưa 22/2, anh Thái và Vũ Văn Tòng (SN 1968) cùng trú tại huyện Tiên Lang đã xảy ra mâu thuẫn và xô xát nhau trong khi đang ăn trưa. Sau đó, Vũ Văn Tòng đã dùng dao đâm vào người anh Thái khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc.
3. Bật loa giả tiếng gà rừng, một người bị thợ săn bắn chết: Theo đó, trong lúc đi săn, anh Cường (SN 1995, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy) núp trong bụi cây, bật loa điện thoại di động giả tiếng gà rừng gáy để dụ con mồi. Nghe tiếng gà gáy, Minh trú cùng huyện tưởng là gà rừng thật nên nổ súng. Sau loạt đạn anh Cường gục tại chỗ, và tử vong trên trên đường đi cấp cứu. (Ảnh minh họa)
4. Khởi tố 4 cán bộ vụ cấp quyền sử dụng đất trái phép cho vợ cựu Bí thư: Theo đó 4 cán bộ này bị khởi tố về hành vi xác nhận hồ sơ để cấp quyền sử dụng 15ha đất trái quy định cho bà Trương Thị Thoại (vợ ông Trần Đình Mạnh, nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, hiện đang giữ chức Phó giám đốc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông). Đây là đất bà Thoại nhận giao khoán theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 8/11/2005 của Chính phủ.
5. Kẻ cho vay nặng lãi bị Công an Thanh Hóa truy nã sa lưới ở Lào Cai: Đối tượng bị sa lưới là Đoàn Minh Tiến (sinh năm 1994, trú tại huyện Bảo Thắng). Trước đó, Tiến làm việc cho Tập đoàn tài chính Nam Long với nhiệm vụ quản lý và thẩm định khách hàng để cho vay tiền.Được phân công phụ trách tại tỉnh Bắc Giang và Quảng Ninh, Tiến đã cho nhiều trường hợp vay nặng lãi với các hình thức khác nhau. Trong ảnh: Đối tượng Tiến tại cơ quan điều tra.
6. Bị bắt quả tang khi đang trộm thông tin ATM: Theo đó, hai đối tượng này đều là người Trung Quốc và bị bắt quả tang khi đang lắp đặt thiết bị điện tử nhằm trộm cắp thông tin tại cây ATM trên đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn. Khám nhà hai đối tượng, công an thu giữ hàng chục thẻ ATM đã được nạp dữ liệu người dùng và nhiều thiết bị phục vụ cho việc làm thẻ giả. Được biết, một trong hai đối tượng đang bị Công an Trung Quốc truy nã về tội danh sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản. Trong ảnh: Công an dựng lại hiện trường.
7. Vụ em trai đặt mìn nổ tung nhà anh: Củng cố hồ sơ tội giết người: Liên quan đến vụ án, sáng 22/2, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đang hoàn tất hồ sơ để sớm truy tố đối tượng Nguyễn Huy Xô (SN 1963) thêm tội danh "Giết người". Nghi phạm Xô được xác định là người đã đặt 10 thỏi mìn cho nổ nhà anh trai ruột vào ngày 9/2 (ngày 5 Tết) khiến 3 người bị thương và 6 người thoát chết. Trong ảnh: Sàn tầng 2 nhà ông Nguyễn Huy Liên bị thủng sau vụ nổ và Nguyễn Huy Xô (ảnh nhỏ) (Ảnh: Thanh Niên)
8. Người phụ nữ chết lõa thể ở bìa rừng: Nhiều vết thương trên cơ thể: Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Ph. (SN 1966, trú tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận). Tại hiện trường, nạn nhân được phát hiện với nhiều vết thương trên cơ thể cùng xe gắn máy mang BKS 85S1-4197. Vết tích để lại cho thấy nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. (Ảnh: VTC News)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đâm chết người cha đang chơi với con vì nghi bắt cóc:Nghi can khai gì?
Đâm chết người cha đang chơi với con vì nghi bắt cóc:Nghi can khai gì?

VOV.VN- Điền khai nhận do sẵn có hơi men, nên khi nghe người phụ nữ hô hoán bắt cóc trẻ em đã đến can thiệp rồi đâm chết người cha.

Đâm chết người cha đang chơi với con vì nghi bắt cóc:Nghi can khai gì?

Đâm chết người cha đang chơi với con vì nghi bắt cóc:Nghi can khai gì?

VOV.VN- Điền khai nhận do sẵn có hơi men, nên khi nghe người phụ nữ hô hoán bắt cóc trẻ em đã đến can thiệp rồi đâm chết người cha.

Bật loa giả tiếng gà rừng, một người bị thợ săn bắn chết
Bật loa giả tiếng gà rừng, một người bị thợ săn bắn chết

VOV.VN - Trong lúc đi săn, anh Cường núp trong bụi cây, bật loa điện thoại giả tiếng gà rừng gáy để nhử mồi, không ngờ bị bạn săn bắn chết.

Bật loa giả tiếng gà rừng, một người bị thợ săn bắn chết

Bật loa giả tiếng gà rừng, một người bị thợ săn bắn chết

VOV.VN - Trong lúc đi săn, anh Cường núp trong bụi cây, bật loa điện thoại giả tiếng gà rừng gáy để nhử mồi, không ngờ bị bạn săn bắn chết.