Nóng 24h: Tử thi ở kênh Nhiêu Lộc có liên quan vụ sát hại nữ sinh?

VOV.VN -Công an TP.HCM cho biết phải chờ kết quả giám định tử thi, kết hợp với dấu vết thu thập tại hiện trường mới đưa ra được kết luận cuối cùng. 

1. Phát hiện thi thể nghi là người sát hại nữ sinh ở Bình Thạnh:  Liên quan đến vụ việc, một số thông tin xuất hiện trên các cơ quan truyền thông đặt nghi vấn thi thể này là Nguyễn Quang Tiến (20 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) nghi phạm sát hại nữ sinh 19 tuổi trong căn nhà trọ trên đường Bạch Đằng quận Bình Thạnh. Trong ảnh: Nơi phát hiện thi thể nam thanh niên. (Ảnh: Pháp luật TP HCM)


Tuy nhiên, báo Thanh niên thông tin, cơ quan công an cho biết, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân. Thêm vào đó, khuôn mặt đã phân hủy, biến dạng, nên không xác định danh tánh, chưa thể kết luận có liên quan đến vụ sát hại nữ sinh viên 19 tuổi hay không. (Trong ảnh: Camera ghi lại hình ảnh của nghi phạm Tiến rời khỏi hiện trường)


Công an TP.HCM cũng cho biết, cần phải chờ kết quả giám định tử thi để xác định danh tánh nạn nhân, sau đó kết hợp với dấu vết thu thập tại hiện trường gây án vụ nữ sinh bị sát hại, mới đưa ra được kết luận cuối cùng. Cùng với đó, chi tiết khuôn mặt thi thể bị phân hủy, biến dạng, trong khi vụ nữ sinh bị sát hại được phát hiện trưa 8/7, tức là chỉ trước đó 1 ngày, là chi tiết cần cân nhắc, thận trọng.Trong ảnh: chị P.T.T.U (19 tuổi, ngụ Đồng Nai, sinh viên Đại học KHXH&NV- nạn nhân của vụ án)

2. Gian lận thi cử ở Sơn La: Truy tố 8 bị can tội lợi dụng chức vụ: Cáo trạng nêu rõ, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao với động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác câu kết với nhau thực hiện hành vi rút bài thi trắc nghiệm sửa, nâng điểm; in khóa phách vòng 1 và vòng 2 để nâng điểm cho 44 thí sinh. Trong ảnh: Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La Trần Xuân Yến lúc bị bắt.


3. Triệt phá tụ điểm đánh bạc tại quán cà phê 9X, bắt 12 đối tượng: Vụ việc xảy ra tại thôn Tân Khai, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Các đối tượng này bị bắt khi có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền. Tại chiếu bạc và trên người các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ tổng số 140 triệu đồng, 13 điện thoại di động các loại, cùng 1 xe ô tô hiệu Huyndai Santafe và nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong ảnh: Đối tượng và vật chứng của vụ án.

Hai cựu công an đánh chết người bị đề nghị mức án từ 8 đến 9 năm tù: Ngày (9/7) Tòa án nhân dân quận Ô Môn, TP. Cần Thơ mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Đức Nghĩa (32 tuổi, cựu công an viên Công an phường Phước Thới, quận Ô Môn) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, cựu công an viên, Công an quận Ô Môn) về tội “Cố ý gây thương tích”. Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Đức Nghĩa và Nguyễn Tuấn Anh đều thừa nhận có đánh anh Nguyễn Chí Hiếu, 30 tuổi, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn, điều khiển xe máy biểu hiện say. Tuy nhiên, hai bị cáo cho rằng nguyên nhân tử vong của bị hại không phải do mình gây ra.

5. Đối tượng dâm ô con gái lĩnh 40 tháng tù: Theo cáo trạng, tối ngày 28/1, trên đường đi mua tivi về Lê Chung Mạnh ngồi phía sau xe máy con gái trở và có hành vi sờ soạng vào vùng nhạy cảm của cháu. Tại CQĐT, Manh khai nhận, ngoài lần dâm ô trên, từ năm 2017 đến năm 2018, đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô đối với con gái mình. Hầu hết các lần dâm ô được thực hiện vào các buổi tối khi cả nhà đã đi ngủ và đều bị cháu H. phát hiện, kháng cự. Trong ảnh: Bị cáo Lê Chung Mạnh tại phiên xét xử. Ảnh: T.Đ.


6. Công an Đà Nẵng phát hiện vụ tàng trữ số lượng lớn bóng cười: Theo đó, trong lúc bất ngờ kiểm tra ngôi nhà trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện 99 bình khí N2O và 5.000 quả bóng cười chưa sử dụng. Các đối tượng cho biết đã nhận vận chuyển số hàng này cho một người tên Tuấn Anh, trú tại phường An Khê, quận Thanh Khê từ kho hàng của nhà xe Kim Chi./.


7. Vì sao nguyên Chủ tịch Sagri Vân Trọng Dũng bị bắt?: Theo đó, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng thành viên Sagri, ông Dũng có những thiếu sót, sai phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành Hội đồng thành viên cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổng công ty; vi các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, đầu tư dự án, về quản lý, sử dụng mặt bằng nhà, đất trong doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Cụ thể, ông Dũng đã chuyển nhượng dự án nhà ở tại phường Phước Long B (Quận 9) cho Tổng Công ty Phong Phú với giá rẻ mạt. Trong ảnh: Ông Vân Trọng Dũng và bà Nguyễn Thị Thúy vừa bị cơ quan điều tra bắt tạm giam./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên