Nóng 24h: Vì sao Phan Văn Anh Vũ “xin tha” 14 cựu quan chức Đà Nẵng?

VOV.VN - Phan Văn Anh Vũ "cầu xin HĐXX" xem xét, tha tội cho 14 vị cựu lãnh đạo Đà Nẵng bởi theo bị cáo, những người này “không hoàn toàn có sai phạm”.

1. Nói lời sau cùng, Phan Văn Anh Vũ “xin tha” cho cựu Chủ tịch Đà Nẵng: Chiều 10/1, Phan Văn Anh Vũ, hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng và 18 bị cáo khác đã nói lời sau cùng trong vụ án thâu tóm đất công tại Đà Nẵng. Ảnh: Bị cáo Vũ được áp giải tới tòa.
Phan Văn Anh Vũ khẩn thiết xin HĐXX "tha" cho 14 bị cáo là cựu quan chức Đà Nẵng trong vụ án này. "Tôi cầu mong HĐXX hãy xem xét, tha cho 14 vị cựu lãnh đạo của TP Đà Nẵng. Thực sự, 14 vị cựu lãnh đạo không hoàn toàn có sai phạm. Các vị cũng vì sự phát triển của thành phố, không hề câu kết, móc ngoặc với tôi để gây ra thất thoát 22.000 tỷ. Đó là sự thật mà người dân Đà Nẵng đều biết".
Về phần mình, Phan Văn Anh Vũ bày tỏ mong muốn HĐXX xem xét kĩ các chứng cứ hành vi theo quy định pháp luật: "Tôi có tội thì HĐXX cứ tuyên, còn tôi không có tội thì căn cứ vào hành vi của tôi, chứng cứ trong hồ sơ và lời khai của tất cả các bị cáo và luật sư, dành cho tôi một bản án đúng pháp luật". Ảnh: Thanh niên

2. Khởi tố 3 tội danh vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở xã Đồng Tâm: Chiều 10/1, CQĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án về 3 tội danh để điều tra vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, hôm 9/1; gồm: tội danh Giết người, tội danh Tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và tội danh Chống người thi hành công vụ. Ảnh: Đất khu đồng Sênh được quây bằng thép gai. Cảnh sát cắm chốt tại tất cả các lối ra vào thôn Hoành (xã Đồng Tâm). Ảnh: TTXVN

Trước đó, sáng 9/1/2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ Công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương. Ảnh: Các tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: Vietnamnet
Đến nay, tình hình an ninh, trật tự ở Đồng Tâm cơ bản ổn định; mọi hoạt động của người dân diễn ra bình thường; nhiều người dân tích cực hỗ trợ lực lượng Công an, Quân đội thực hiện nhiệm vụ. Việc thi công xây dựng tường rào Sân bay Miếu Môn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Ảnh: Khu đất quanh sân bay Miếu Môn. Ảnh: Vietnamnet
3. Giả khách hành hương vào nhiều chùa trộm cắp tài sản: Ngày 10/1, Niệm Phật Đường Liên Hoa, tại xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) bất ngờ phát hiện một số vật dụng có giá trị “không cánh mà bay” gồm: Một chuông đồng có trọng lượng 5kg, 3 chiếc đĩa đồng, 5 chiếc xông hương đồng… Ảnh: Camera ghi lại cảnh 2 đối tượng trộm cắp
Qua trích xuất camera đã phát hiện vào lúc gần 13h ngày 8/1,  khi Niệm Phật Đường Liên Hoa vắng người, có 2 phụ nữ giả khách hành hương vào khu chánh điện của Niệm Phật Đường. Sau khi thắp hương, 2 đối tượng này đã lấy cắp các tài sản trên bỏ vào giỏ mang theo và tẩu thoát.
4. Bắt đối tượng Nam “Mèo” có lệnh truy nã đặc biệt tại Kon Tum: Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum thông tin đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt được đối tượng Nguyễn Văn Nam, tên thường gọi là Mèo có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi cướp tài sản. Ảnh: Nam "Mèo" tại cơ quan công an. Ảnh: Nhân Dân
Đối tượng Nam (Mèo) có nhiều tiền án, trong vòng 13 năm qua ít nhất đã 4 lần vào, ra tù. Lần gần đây nhất đầu năm 2019 y mãn hạn tù trở lại cuộc sống đời thường mặc dù được lực lượng chức năng kèm cặp giáo dục nhưng không chịu cải tà quy chính.

Trong hơn 20 ngày trốn lệnh truy nã, Nguyễn Văn Nam cùng vợ và hai đàn em thân tín là Thành Kim và Tín Tiền di chuyển bằng ô tô lòng vòng nhiều nơi từ Bình Định, vào Phú Yên, TPHCM xuống Long An... Nam Mèo còn sử dụng nhiều chiêu trò hòng đối phó lực lượng công an, như di chuyển liên tục không ở đâu lâu quá 30 phút; sử dụng hơn 20 số điện thoại để liên lạc…. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố 3 tội danh vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở xã Đồng Tâm
Khởi tố 3 tội danh vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở xã Đồng Tâm

VOV.VN - 3 tội danh gồm: tội danh Giết người, tội danh Tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và tội danh Chống người thi hành công vụ.

Khởi tố 3 tội danh vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở xã Đồng Tâm

Khởi tố 3 tội danh vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở xã Đồng Tâm

VOV.VN - 3 tội danh gồm: tội danh Giết người, tội danh Tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và tội danh Chống người thi hành công vụ.

Nói lời sau cùng, Phan Văn Anh Vũ “xin tha” cho cựu Chủ tịch Đà Nẵng
Nói lời sau cùng, Phan Văn Anh Vũ “xin tha” cho cựu Chủ tịch Đà Nẵng

VOV.VN - Bị cáo Phan Văn Anh Vũ "cầu xin HĐXX" xem xét, tha tội cho 14 vị cựu lãnh đạo Đà Nẵng.

Nói lời sau cùng, Phan Văn Anh Vũ “xin tha” cho cựu Chủ tịch Đà Nẵng

Nói lời sau cùng, Phan Văn Anh Vũ “xin tha” cho cựu Chủ tịch Đà Nẵng

VOV.VN - Bị cáo Phan Văn Anh Vũ "cầu xin HĐXX" xem xét, tha tội cho 14 vị cựu lãnh đạo Đà Nẵng.

Giả khách hành hương vào nhiều chùa trộm cắp tài sản
Giả khách hành hương vào nhiều chùa trộm cắp tài sản

VOV.VN - Sau khi thắp hương, 2 đối tượng này đã lấy cắp các tài sản tại Niệm Phật Đường Liên Hoa bỏ vào giỏ mang theo.

Giả khách hành hương vào nhiều chùa trộm cắp tài sản

Giả khách hành hương vào nhiều chùa trộm cắp tài sản

VOV.VN - Sau khi thắp hương, 2 đối tượng này đã lấy cắp các tài sản tại Niệm Phật Đường Liên Hoa bỏ vào giỏ mang theo.