Nữ cảnh sát Việt Nam tập huấn chống tội phạm xuyên quốc gia

VOV.VN - ARLEMP là chương trình hợp tác dài hạn giữa Bộ Công an Việt Nam thông qua Tổng cục Cảnh sát.

22 nữ sỹ quan cảnh sát từ các nước trong khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Bắc Á đã có mặt tại Hà Nội để tham dự Chương trình Quản lý Thực thi Luật pháp Khu vực Châu Á (ARLEMP) lần thứ 38 với chủ đề Nữ cảnh sát trong vai trò lãnh đạo.

Các đại biểu tham dự chương trình chụp ảnh lưu niệm

ARLEMP là chương trình hợp tác dài hạn giữa Bộ Công an Việt Nam thông qua Tổng cục Cảnh sát (TCCS), Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) và trường Đại học RMIT Việt Nam.

Được khởi xướng từ năm 2005, ARLEMP đã trở thành chương trình uy tín hàng đầu dành cho những cán bộ lãnh đạo và quản lý trong ngành cảnh sát của các nước trong khu vực.

Đã có hơn 700 sỹ quan cảnh sát tốt nghiệp kể từ khi chương trình bắt đầu đến nay, và họ đang cùng nhau hợp tác chống lại tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực.

Ông Hugh Borrowman - Đại sứ Australia tại Việt Nam khẳng định: “Khóa tập huấn để các nữ cán bộ thực thi luật pháp chia sẻ kinh nghiệm trong chống tội phạm xuyên quốc gia và tăng cường thúc đẩy hoạt động hợp tác hơn nữa trong khu vực châu Á”.

Khóa tập huấn này được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25/5 đến ngày 4/6, nhất quán với các khuôn khổ của Liên Hợp quốc, Công ước Liên Hợp Quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh về trao quyền cho phụ nữ.

Chính phủ Australia đóng vai trò chủ chốt trong chương trình này bằng việc tài trợ toàn bộ chi phí tổ chức khóa tập huấn thông qua chương trình viện trợ phát triển và Chương trình Hợp tác Chống Buôn người giữa Australia và Châu Á (AAPTIP).

ARLEMP bao gồm các học viên của: Australia, Bangladesh, Bhutan, Campuchia, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 5 nút giao thông ở Hà Nội có nữ cảnh sát làm nhiệm vụ
Thêm 5 nút giao thông ở Hà Nội có nữ cảnh sát làm nhiệm vụ

(VOV) -Từ ngày 21/1, Hà Nội tiếp tục triển khai bố trí thêm 5 ngã tư có nữ CSGT làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông.

Thêm 5 nút giao thông ở Hà Nội có nữ cảnh sát làm nhiệm vụ

Thêm 5 nút giao thông ở Hà Nội có nữ cảnh sát làm nhiệm vụ

(VOV) -Từ ngày 21/1, Hà Nội tiếp tục triển khai bố trí thêm 5 ngã tư có nữ CSGT làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông.

Nữ cảnh sát Belarus gợi cảm trong bộ lịch 2015
Nữ cảnh sát Belarus gợi cảm trong bộ lịch 2015

VOV.VN - Chụp ảnh mặc cảnh phục hoặc thường phục, có súng hoặc không có súng, những nữ cảnh sát này thực sự tạo ra sự hấp dẫn khó cưỡng.

Nữ cảnh sát Belarus gợi cảm trong bộ lịch 2015

Nữ cảnh sát Belarus gợi cảm trong bộ lịch 2015

VOV.VN - Chụp ảnh mặc cảnh phục hoặc thường phục, có súng hoặc không có súng, những nữ cảnh sát này thực sự tạo ra sự hấp dẫn khó cưỡng.

Nữ cảnh sát hóa trang giải cứu 1 phụ nữ định nhảy cầu tự tử
Nữ cảnh sát hóa trang giải cứu 1 phụ nữ định nhảy cầu tự tử

Nữ cảnh sát ở Hải Phòng mặc thường phục tìm cách tiếp cận, thuyết phục người phụ nữ đã trèo qua thành cầu Bính định nhảy sông tự tử.

Nữ cảnh sát hóa trang giải cứu 1 phụ nữ định nhảy cầu tự tử

Nữ cảnh sát hóa trang giải cứu 1 phụ nữ định nhảy cầu tự tử

Nữ cảnh sát ở Hải Phòng mặc thường phục tìm cách tiếp cận, thuyết phục người phụ nữ đã trèo qua thành cầu Bính định nhảy sông tự tử.

Nữ cảnh sát giao thông trả lại Iphone 6 cho người đánh rơi
Nữ cảnh sát giao thông trả lại Iphone 6 cho người đánh rơi

VOV.VN -Chiếc Iphone 6 vừa được chủ nhân mua với giá 20 triệu đồng. Dọc đường đến cơ quan thì chiếc túi đựng Iphone 6 treo trên xe bị rơi. 

Nữ cảnh sát giao thông trả lại Iphone 6 cho người đánh rơi

Nữ cảnh sát giao thông trả lại Iphone 6 cho người đánh rơi

VOV.VN -Chiếc Iphone 6 vừa được chủ nhân mua với giá 20 triệu đồng. Dọc đường đến cơ quan thì chiếc túi đựng Iphone 6 treo trên xe bị rơi.