Nắng nóng lên tới 50 độ C, Tân Cương (Trung Quốc) cảnh báo lũ do băng tan

VOV.VN - Một đợt nắng nóng gay gắt đang quay trở lại Trung Quốc với dự báo nhiệt độ một số vùng lên cao kỷ lục.

Hai ngày qua, nắng nóng gay gắt đã hoành hành tại một số địa phương ở Trung Quốc, trong đó riêng tại Tân Cương có nơi ghi nhận mức nhiệt lên tới 47,7 độ C. Chuyên gia và cơ quan khí tượng nước này đã cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, thậm chí vỡ đập do băng tan tại đây. 

Một đợt nắng nóng gay gắt đang quay trở lại Trung Quốc với dự báo nhiệt độ một số vùng lên cao kỷ lục. Đài Khí tượng Trung ương nước này sáng 24/7 tiếp tục phải đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu cam – mức thứ 2 trong hệ thống cảnh báo 3 cấp, do có tới 13 tỉnh, thành ở Trung Quốc có nền nhiệt cao, một số nơi ở Chiết Giang, Phúc Kiến, Tân Cương nhiệt độ lên trên 40 độ C.

Vào lúc 15h15 ngày 24/7 (giờ địa phương), nhiệt độ đo được tại thành phố Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến là 41,8 độ C, vượt mức cao nhất trong lịch sử là 41,7 độ C đo được ngày 26/7/2003.

Trước đó, ngày 23/7, 16 trạm quan sát khí tượng ở Chiết Giang, Phúc Kiến và Giang Tây đã phá kỷ lục cao nhất trong tháng 7. 13 trạm trong số đó phá kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Khoảng 14h chiều cùng ngày, nhiệt độ tại trạm khí tượng quốc gia Ôn Châu ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã đạt 41,8 độ C, phá vỡ kỷ lục 41,7 độ C của trạm được thiết lập ngày 15/7/2003, theo truyền thông địa phương.   

Riêng tại Tân Cương, theo dự báo đăng trên Báo Khí tượng Trung Quốc, trong khoảng từ 21/7 - 29/7, một số khu vực ở Urumqi, Hami... nhiệt độ có thể lên đến 45 độ C, có nơi ở thành phố Turpan thậm chí lên tới 50 độ C.

Trưa 23/7, cơ quan khí tượng Tân Cương đã phải nâng cảnh báo nhiệt độ cao lên màu đỏ - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo nhiệt 3 cấp. Nhiệt độ đo được tại huyện Tuokexun của Turpan đã lên tới 47,7 độ C, mức cao mới trong năm nay tại một đài quan sát khí tượng quốc gia của Trung Quốc và cũng là nhiệt độ cao thứ tư trong lịch sử của địa phương này.

Nhiệt độ cao liên tục đang đẩy nhanh quá trình tan băng ở các khu vực miền núi và gây ra các thảm họa thiên nhiên như lũ quét, lở đất ở nhiều nơi tại đây.

Bà Trần Xuân Diễm (Chen Chunyan), Trưởng dự báo của Đài Khí tượng Tân Cương cảnh báo: “Khi đi du lịch ở vùng núi, cần chú ý việc có thể xảy ra lũ quét hay thảm họa địa chất do tuyết và băng tan. Ngoài ra, nhiệt độ cao kéo dài cũng sẽ ảnh hưởng nhất định đến cây trồng, nhất là các cánh đồng bông ở phía Nam và Đông Tân Cương cần tăng cường công tác quản lý, nhằm giảm thiểu tác động của nhiệt độ cao".

Được biết, bông là loại cây cần nhiều nước, trong khi Tân Cương chiếm khoảng 20% sản lượng ​​bông trên thế giới.

Trước đó một ngày, cơ quan khí tượng Trung Quốc còn cảnh báo băng tan ở Tân Cương có nguy cơ cao gây vỡ đập nằm trên một nhánh của sông Aksu gần biên giới Trung Quốc với Kyrgyzstan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phóng thành công phòng thí nghiệm Vấn Thiên lên trạm vũ trụ
Trung Quốc phóng thành công phòng thí nghiệm Vấn Thiên lên trạm vũ trụ

VOV.VN - Chiều 24/7, Trung Quốc đã phóng thành công phòng thí nghiệm Vấn Thiên – 2 trong 3 mô-đun và cũng là phòng thí nghiệm đầu tiên của trạm vũ trụ nước này.

Trung Quốc phóng thành công phòng thí nghiệm Vấn Thiên lên trạm vũ trụ

Trung Quốc phóng thành công phòng thí nghiệm Vấn Thiên lên trạm vũ trụ

VOV.VN - Chiều 24/7, Trung Quốc đã phóng thành công phòng thí nghiệm Vấn Thiên – 2 trong 3 mô-đun và cũng là phòng thí nghiệm đầu tiên của trạm vũ trụ nước này.

Australia kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt
Australia kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Mối quan hệ ngoại giao băng giá giữa Australia và Trung Quốc trong những tuần gần đây đang có những tín hiệu tích cực thông qua các cuộc gặp song phương lần đầu tiên sau ba năm của các quan chức cấp cao hai bên.

Australia kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt

Australia kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Mối quan hệ ngoại giao băng giá giữa Australia và Trung Quốc trong những tuần gần đây đang có những tín hiệu tích cực thông qua các cuộc gặp song phương lần đầu tiên sau ba năm của các quan chức cấp cao hai bên.

Trung Quốc phát hiện ra gen năng suất cao trên cây lúa
Trung Quốc phát hiện ra gen năng suất cao trên cây lúa

VOV.VN - Các nhà khoa học của Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc đã phát hiện ra gen năng suất cao (OsDREB1C) trên cây lúa, có thể cải thiện đồng thời hiệu quả quang hợp và hiệu quả sử dụng nitơ, giúp nâng cao đáng kể năng suất cây trồng, khiến lúa trổ bông sớm và rút ngắn thời gian sinh trưởng.

Trung Quốc phát hiện ra gen năng suất cao trên cây lúa

Trung Quốc phát hiện ra gen năng suất cao trên cây lúa

VOV.VN - Các nhà khoa học của Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc đã phát hiện ra gen năng suất cao (OsDREB1C) trên cây lúa, có thể cải thiện đồng thời hiệu quả quang hợp và hiệu quả sử dụng nitơ, giúp nâng cao đáng kể năng suất cây trồng, khiến lúa trổ bông sớm và rút ngắn thời gian sinh trưởng.